(Baohatinh.vn) - Xuất sắc vượt qua các đối thủ, VĐV Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002) xã Cổ Đạm, (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã cùng đồng đội giành tấm HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ.
Nguyễn Thị Ngọc cùng đồng đội xuất sắc giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Ảnh minh họa.
Vào lúc 18h20 tối nay (16/7) đã diễn ra chung kết nội dung tiếp sức 4x400m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Tại nội dung này có sự tham dự của 4 VĐV điền kinh Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh.
4 VĐV Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh là: Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Uzbekistan, Maldives…
Đội Việt Nam xuất phát ở làn chạy số 3 và VĐV trẻ Nguyễn Thị Ngọc là người chạy đầu tiên và về đích thứ 4. Nguyễn Thị Minh Hạnh chạy thứ 2 và có màn bứt phá ngoạn mục giúp đội nữ Việt Nam vươn lên đứng thứ 3. Nguyễn Thị Huyền là người chạy số 3, cô có màn tăng tốc ấn tượng vượt qua đối thủ Nhật Bản để dẫn đầu cuộc thi.
Người chạy cuối cùng là Nguyễn Thị Hằng, VĐV quê Ba Vì (Hà Nội) về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 06, qua đó giúp điền kinh Việt Nam giành HCV.
4 nữ VĐV giúp điền kinh Việt Nam tạo nên lịch sử với tấm HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023. Ảnh minh họa.
Giải điền kinh vô địch châu Á 2023 tổ chức từ ngày 12/7 đến 16/7 với hơn 40 quốc gia tham dự.
Giải đấu được xét thành tích tính chuẩn Olympic Paris 2024. Việt Nam tham dự với 20 VĐV. Kết thúc 4 ngày thi đấu, tuyển điền kinh Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCĐ.
Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son háo hức khi trở lại đội tuyển Việt Nam, và có thể được chơi trận chính thức đầu tiên sau 10 tháng gặp chấn thương nặng.
Giành chiến thắng ở set 1 trong trận chung kết gặp TP Hồ Chí Minh nhưng Đức Hạnh và các đồng đội để đối thủ lội ngược dòng, lỡ hẹn với tấm vé lên hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia.
Để thua TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết với tỷ số 1-3, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh ngậm ngùi lỡ hẹn với suất thăng hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
Xuất sắc đánh bại CLB Vật liệu xây dựng Bình Dương, Hà Tĩnh giành tấm vé vào chơi trận chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 gặp CLB TP Hồ Chí Minh.
Cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và Vật liệu xây dựng Bình Dương trong khuôn khổ bán kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 được xem là trận “chung kết sớm” của giải.
Trải qua 6 ngày tranh tài kịch tính, Giải Bóng chuyền hạng A năm 2025 đã xác định được các cặp đấu tứ kết, trong đó Bóng chuyền Hà Tĩnh sẽ đối đầu CLB Quân khu 3.
Trước đây, khi theo dõi Giải Bóng chuyền quốc gia tổ chức tại sân Hà Tĩnh, người hâm mộ quen thuộc với các màn check VAR đầy hồi hộp, tuy nhiên tại giải hạng A lần này, công nghệ này chưa được áp dụng.
Ở trận thứ 2 tại Vòng Chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, đối đầu đội bóng thi đấu đồng đều và gắn kết TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã chịu thất bại 1-3.
Cờ vua được biết đến là một môn thể thao trí tuệ, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo và sự kiên nhẫn cho người chơi. Bộ môn này ngày càng thu hút nhiều em học sinh Hà Tĩnh tham gia và khẳng định mình ở nhiều giải đấu cấp tỉnh, khu vực.
Tối 23/10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Hà Tĩnh, sau Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền Hạng A quốc gia 2025, đã diễn ra trận đấu giữa Đội chủ nhà Hà Tĩnh và Đội Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo hậu cần, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ tập luyện, thi đấu cũng như điều kiện ăn ở, y tế, an ninh, đảm bảo tốt nhất cho giải.
Đến thời điểm này, các đội bóng tham dự Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia đã hội quân tại Hà Tĩnh. Ngoài 6 ngoại binh, giải lần này còn có nhiều tay đập tên tuổi của bóng chuyền Việt Nam.
Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 23/10 - 2/11 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh với sự tham gia của 15 đội bóng.
Trước thềm vòng chung kết Bóng chuyền hạng A quốc gia khởi tranh, bóng chuyền Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện, lắp ghép đội hình, nỗ lực để giành vé lên hạng.
Các VĐV Hà Tĩnh đã xuất sắc giành 3 HCV, 1 HCĐ tại Giải Đua thuyền Rowing vô địch châu Á năm 2025, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam.