Phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành quán triệt sâu sắc nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ đó thống nhất nhận thức về đổi mới phương thức quản trị địa phương.

k-2449.jpg
Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt.

Chiều 24/4, Đảng ủy HĐND tỉnh phối hợp với đảng ủy các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2026 với chủ đề "Nghiên cứu, thảo luận và liên hệ vận dụng nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền".

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê chủ trì buổi sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng dự.

bqbht_br_c.jpg
Các đồng chí chủ trì buổi sinh hoạt.

Đặt vấn đề tại buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nội dung thứ ba về phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, phải coi đây là cuộc cải cách về quản trị; bỏ tầng nấc trung gian, làm cho bộ máy vận hành thông suốt hơn, phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, sử dụng công nghệ và dữ liệu hiệu quả hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi; phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất.

bqbht_br_z7759629057174-bbf38eb5b386309cecb012db6455b6bb-6893.jpg
Đồng chí Dương Tất Thắng đặt vấn đề tại buổi sinh hoạt.

Đối với hoạt động của HĐND các cấp, đây là nội dung có ý nghĩa trực tiếp. Sinh hoạt chuyên đề nhằm tiếp tục làm rõ hơn nhận thức về vai trò, yêu cầu của phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong mô hình mới; đánh giá đúng thực tiễn; chỉ ra kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để đề xuất giải pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về phân cấp; triển khai các nghị quyết của HĐND về phân cấp, ủy quyền; năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở; trách nhiệm giữa các cấp, các ngành...

bqbht_br_h.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn tại buổi sinh hoạt.

Tại phần đề dẫn, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề trọng tâm, gắn trực tiếp với yêu cầu phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông qua việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Từ đó, đề nghị các ban HĐND tỉnh làm rõ việc phân cấp, ủy quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã; vướng mắc trong phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đầu tư công. Đối với các xã, đề nghị phản ánh đúng thực tiễn triển khai; vấn đề phát sinh trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; vai trò của cấp ủy, chính quyền và chi bộ ở cơ sở trong việc tổ chức thực hiện; những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; kiến nghị cụ thể để hoàn thiện cơ chế, chính sách…

bqbht_br_n1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham luận về phân cấp, ủy quyền từ HĐND tỉnh cho cấp xã.
bqbht_br_t2.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tham luận liên quan tới phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đầu tư công.
bqbht_br_mt.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao đổi tại buổi sinh hoạt.

​Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quán triệt sâu sắc nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư, từ đó thống nhất nhận thức về đổi mới phương thức quản trị địa phương. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND, bảo đảm rõ thẩm quyền, sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

HĐND tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện và đồng hành cùng cơ sở để "hấp thu" hiệu quả các chính sách. Quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ ở cơ sở và tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

bqbht_br_t.jpg
Đồng chí Dương Tất Thắng kết luận buổi sinh hoạt.

Đồng chí Dương Tất Thắng cũng lưu ý một số nội dung trước mắt. Hiện nay, HĐND các cấp đang bước vào nhiệm kỳ mới, vì vậy cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, tập trung việc chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 bảo đảm chất lượng và tiến độ. Nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban HĐND; chuẩn bị tốt nội dung giám sát, chất vấn, gắn với các vấn đề thực tiễn...

Đề nghị các xã tiếp tục phản ánh, trao đổi và đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; các ban HĐND tỉnh sẽ thực hiện chức năng giám sát, thẩm tra, tổng hợp ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; qua đó tạo điều kiện để các địa phương chủ động phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN...

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi

Kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn...
[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú, Hà Huy Tập đổi mới tư duy, phấn đấu xây dựng các phường trở thành đô thị văn minh, động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.
Những điểm mới trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Những điểm mới trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện tầm nhìn thực tiễn và sắc bén: thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, quy hoạch lại không gian tối ưu và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hiện đại.
"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

Với những mô hình hay, sáng tạo, hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh đang biến rác tái chế thành nguồn quỹ ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.
Lan tỏa văn hóa tiết kiệm từ "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí"

Lan tỏa văn hóa tiết kiệm từ "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí"

Ngày 31/5/2026 là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15. Với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, nhiều hoạt động triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5/2026 đến ngày 1/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!