Phong trào tiết kiệm điện ở Hà Tĩnh: Đôi bên cùng hưởng lợi!

(Baohatinh.vn) - Với nhiều cách làm hay, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp giảm chi phí cho khách hàng, giảm áp lực đầu tư các nguồn điện mới.

Phong trào tiết kiệm điện ở Hà Tĩnh: Đôi bên cùng hưởng lợi!

Tận dụng ánh sáng mặt trời buổi ngày là một trong những cách hiệu quả giúp các hộ gia đình tiết kiệm điện.

Ngay sau khi kết thúc giờ học buổi tối, em Lê Trần Đức Duy (học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) tự giác tắt các thiết bị bóng đèn, quạt trước khi rời chỗ ngồi học bài. Những lúc học buổi sáng hoặc chiều, Duy đã chủ động nhờ bố đặt bàn học ở khu vực gần cửa sổ để tận dụng ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên, thay vì phải sử dụng các thiết bị điện.

Duy cho biết, từ ngày tham gia hoạt động ngoại khoá “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” do ngành điện tổ chức đã giúp em có thêm hiểu biết về điện, vai trò của điện trong cuộc sống và ý thức trong việc tiết kiệm điện.

“Trước khi rời khỏi phòng, em hay quan sát xem các thiết bị điện đã được tắt hết chưa. Em cũng thường xuyên nhắc bố mẹ và người thân làm như vậy” - Đức Duy vui vẻ chia sẻ.

Chị Trần Thị Thu (mẹ em Đức Duy) cho hay: Thấy con có ý thức tiết kiệm điện như vậy mình rất vui. Từ hành động của con, mọi người trong nhà cũng nâng cao ý thức tiết kiệm hơn. Gia đình đã thay thế đèn sợi đốt bằng đèn led, mở các cánh cửa vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên, lại giúp nhà cửa thông thoáng. Nhờ thế, mấy tháng qua, tiền điện đã giảm được từ 500.000 đồng/tháng xuống còn 350.000 – 400.000 đồng/tháng.

Phong trào tiết kiệm điện ở Hà Tĩnh: Đôi bên cùng hưởng lợi!

Hoạt động ngoại khoá “Trường học chung tay tiết kiệm điện” giúp học sinh có kiến thức về điện, ý thức tiết kiệm điện. Ảnh tư liệu tháng 12/2019.

Ông Phan Văn Anh - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” là hoạt động thường niên, bổ ích mà Điện lực Hà Tĩnh tổ chức tại các trường học trong toàn tỉnh. Đây là cơ sở để các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông tin và cùng người thân, cộng đồng “chung tay tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng”.

Ngoài hoạt động ngoại khóa này, trong những năm vừa qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai rất nhiều chương trình tiết kiệm điện mang lại hiệu quả cao và hiệu ứng tích cực. Đó là việc tài trợ chính thức và đồng hành cùng chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; tổ chức chương trình thi đua “gia đình tiết kiệm điện”; hội thi tiết kiệm năng lượng tại các trường THCS; triển khai các chương trình đổi bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Phong trào tiết kiệm điện ở Hà Tĩnh: Đôi bên cùng hưởng lợi!

Cán bộ ngành điện tới trụ sở các cơ quan kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái đất, tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực tham gia truyền thông như treo pano áp phích, băng rôn và cung cấp các tài liệu về tiết kiệm điện đến tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo 13 đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên tuyền, sáng tạo cách làm hay, giúp hình thành văn hoá sử dụng điện “an toàn – tiết kiệm – hiệu quả” thực sự lan toả trong cộng đồng, từ hộ gia đình tới các đơn vị kinh doanh.

Đi đôi với các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng điện của người dân, các chi nhánh điện lực cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, hệ thống đường dây, giảm hao hụt trong truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng cao trong sinh hoạt cũng như sản xuất trên địa bàn.

Phong trào tiết kiệm điện ở Hà Tĩnh: Đôi bên cùng hưởng lợi!

Các chi nhánh điện lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đường dây, giảm hao hụt trong truyền tải điện.

“Trên địa bàn có khá nhiều doanh nghiệp sử dụng điện lớn như Công ty TNHH Grobest Hà Tĩnh, Nhà máy Xử lý rác thải Phú Hà, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh… Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã làm việc trực tiếp với các đơn vị để nắm kế hoạch sản xuất, từ đó đưa ra giải pháp thích hợp. Qua đó, cân đối thời gian sử dụng điện phù hợp, hạn chế sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm” - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh Đặng Đôn Sơn cho hay.

Chỉ trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất (từ 20h30“- 21h30” ngày 28/3), tổng điện năng toàn tỉnh tiết kiệm được là 28.100 kWh, tương ứng số tiền gần 52 triệu đồng. Với nhiều giải pháp hợp lý, đồng bộ, mang lại hiệu quả cao, Công ty Điện lực Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ tiết kiệm được sản lượng điện 22 triệu kWh, chiếm tỷ lệ 2,2% điện thương phẩm tương ứng với số tiền tiết kiệm khoảng 40 tỷ đồng trong năm 2020.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!