Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức khai mạc. Thời điểm này, nhiều đoàn vận động viên đã đến Nhật Bản để sớm ổn định đội hình và làm quen địa điểm thi đấu.

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Sân vận động Quốc gia ở Thủ đô Tokyo - địa điểm tổ chức lễ khai mạc và bế mạc cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020, nhìn từ đài quan sát Shibuya Sky ở Tokyo. Sân vận động cũng sẽ được sử dụng cho các trận đấu bóng đá và các cuộc thi điền kinh khác trong khuôn khổ các môn thi đấu của Thế vận hội. (Ảnh: Kyodo)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Sân vận động có sức chứa 68.000 người, với thiết kế 5 tầng nổi và 2 tầng ngầm, tổng chi phí xây dựng khoảng 1,4 tỷ USD. Trong ảnh: Các nhân viên hỗ trợ theo dõi một hoạt động chuẩn bị cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: AP)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Người dân đeo khẩu trang chờ qua đường trên một con phố ở Thủ đô Tokyo hôm 6/7/2021. Màn hình điện tử ở phía sau hiện lên số 17 - số ngày đếm ngược đến ngày khai mạc Thế vận hội Tokyo 2020 vào 23/7. Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 khẳng định sự kiện sẽ vẫn diễn ra ngay cả khi số lượng khán giả vào sân bị giới hạn hoặc thậm chí không đón khán giả. (Ảnh: AP)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã quyết định thay đổi chương trình lễ khai mạc và bế mạc của sự kiện này nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Cụ thể, lễ khai mạc Olympic Tokyo kéo dài hơn 30 phút so với kế hoạch ban đầu, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên thực hiện giãn cách khi diễu hành trên sân vận động. Trong ảnh: Hai người đàn ông đạp xe qua một bức tường được trang trí chào mừng Olympic và Paralympic Tokyo 2020, hôm 1/7/2021. (Ảnh: AP)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Trong khi đó, lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 vào ngày 8/8 sẽ diễn ra rút ngắn 30 phút so với kế hoạch ban đầu, do chương trình sẽ được đơn giản hóa và số lượng vận động viên tham gia sẽ ít hơn. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang, đi thang cuốn được dán biểu ngữ chào mừng Olympic và Paralympic Tokyo 2020 ở Tokyo. (Ảnh: AP)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Xe chở các vận động viên tham gia vào hành trình rước đuốc của Olympic Tokyo tại Wako, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 6/7/2021. (Ảnh: Reuters)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Nữ vận động viên người Đức đeo khẩu trang khi đến sân bay Haneda ở Thủ đô Tokyo để chuẩn bị cho Thế vận hội, hôm 1/7/2021. (Ảnh: AP)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Các vận động viên đội tuyển quyền anh Mỹ tại sân bay quốc tế Narita ở Narita, phía Đông Tokyo, hôm 1/7/2021. (Ảnh: AP)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Các vận động viên Ireland tại sân bay quốc tế Narita ở Narita, phía Đông Tokyo, hôm 1/7/2021. (Ảnh: AP)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Phòng ăn chính trong làng vận động viên Olympic và Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: Kyodo)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Một nhân viên Tòa nhà Chính phủ Metropolitan ở Thủ đô Tokyo được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng Moderna hôm 1/7/2021. Để chuẩn bị cho Thế vận hội, Nhật Bản đã tiến hành tiêm phòng Covid-19 cho nhân viên y tế, giới truyền thông, nhân viên và tình nguyện viên - những người sẽ làm việc tại các làng vận động viên và địa điểm thi đấu tại Olympic và Paralympic Tokyo cùng nhiều đối tượng người dân khác. (Ảnh: AP)

Quang cảnh Thủ đô Tokyo những ngày trước khai mạc Thế vận hội

Các nhân viên Tòa nhà Chính phủ Metropolitan ở Thủ đô Tokyo nghỉ ngơi tại chỗ sau khi được tiêm vaccine ngừa Covid-19 hôm 1/7/2021. Trong hơn một tuần qua, tình hình dịch bệnh ở Tokyo đang có chiều hướng xấu đi. Ngày 6/7, thành phố này ghi nhận thêm 593 ca mắc mới. Số ca lây nhiễm trung bình trong 7 ngày qua ở Tokyo lên đến 602,3. (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP, Reuters, Kyodo)

Đọc thêm

Ngoại hạng Anh thử luật chống thủ môn giả chấn thương

Ngoại hạng Anh thử luật chống thủ môn giả chấn thương

Từ mùa 2026-2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định buộc một cầu thủ rời sân ít nhất một phút nếu trận đấu bị dừng vì thủ môn chấn thương, nhằm ngăn tình trạng câu giờ và lợi dụng quãng nghỉ để chỉ đạo chiến thuật.
Libero Cao Đức Hoàng luôn có những pha bắt bước 1 ổn định tạo điều kiện để đội tuyển Việt Nam có những pha tấn công đa dạng. Ảnh Internet.

Cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh tỏa sáng tại SEA V.Cup

SEA V.Cup 2026 khép lại với chức vô địch lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam. Trong hành trình ấy, cựu libero bóng chuyền nam Hà Tĩnh Cao Đức Hoàng đã để lại dấu ấn với khả năng bắt bước một ổn định cùng nhiều pha cứu bóng xuất thần.
FIFA điều tra đội tuyển Argentina

FIFA điều tra đội tuyển Argentina

FIFA xác nhận đang xem xét khả năng xử lý đội tuyển Argentina, sau khi các cầu thủ giương biểu ngữ chính trị về quần đảo Falklands (Malvinas) sau trận thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!