Số hóa các dịch vụ điện năng, khách hàng Hà Tĩnh dễ tham gia, theo dõi

(Baohatinh.vn) - Cấp điện bằng phương thức điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt... là các dịch vụ hiện đại mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai giúp khách hàng tiện tham gia, theo dõi và giám sát.

Cung cấp dịch vụ điện qua cổng dịch vụ công Quốc gia

Điện lực TP Hà Tĩnh là đơn vị đi đầu trong cấp điện bằng phương thức điện tử. Ông Đậu Xuân Long – Trưởng phòng Kinh doanh, Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: “Từ tháng 11/2019, đơn vị triển khai số hóa dịch vụ điện năng đối với 100% khách hàng cấp điện mới. Tất cả các khâu như: khảo sát, ký biên bản treo – tháo công tơ, ký hợp đồng mua bán điện… đều được thực hiện trên giao dịch điện tử. Theo đó, khách hàng không phải gặp ngành điện như trước mà chỉ cần kiểm tra kết quả qua tin nhắn điện thoại".

Số hóa các dịch vụ điện năng, khách hàng Hà Tĩnh dễ tham gia, theo dõi

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cung cấp dịch vụ điện qua cổng dịch vụ công Quốc gia

Cũng theo ông Long, hiện 12/12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kết nối xong với cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Khi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có yêu cầu, chỉ cần truy cập trang web: www.dichvucong.gov.vn là có thể sử dụng 12 dịch vụ điện. Cụ thể là: cấp điện mới từ lưới điện trung áp; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; thanh toán tiền điện; thay đổi công suất sử dụng điện, thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha…

Đến nay, Điện lực TP Hà Tĩnh đã thực hiện 1.282 yêu cầu cấp điện mới bằng phương thức điện tử, trong đó có 263 yêu cầu xử lý qua cổng DVCQG, đạt tỷ lệ gần 21%.

Số hóa các dịch vụ điện năng, khách hàng Hà Tĩnh dễ tham gia, theo dõi

Cán bộ Điện lực Nghi Xuân vận động khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua cổng DVCQG

Không chỉ Điện lực TP Hà Tĩnh mà 11 điện lực còn lại đều đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua cổng DVCQG. Với ứng dụng này, khách hàng không cần đến trụ sở điện lực mà chỉ cần truy cập từ máy vi tính hoặc smartphone có kết nối internet. Toàn bộ hồ sơ giao dịch đều được lập dưới dạng điện tử giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, giám sát các thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa khách hàng và ngành điện.

Ông Phan Văn Anh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, công ty đã giao các điện lực đẩy mạnh ứng dụng cung cấp dịch vụ điện qua cổng DVCQG tới khách hàng nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng đến việc cung cấp dịch vụ điện ngày càng công khai, minh bạch và giúp khách hàng dễ tham gia, theo dõi, giám sát. Đến nay, công ty đã xử lý 9.236 yêu cầu cấp điện mới theo phương thức điện tử, trong đó có 1.842 yêu cầu xử lý qua cổng DVCQG, đạt tỷ lệ 20%”.

Cũng theo ông Anh, ngoài triển khai dịch vụ điện trên cổng DVCQG, công ty đang tập trung cho công tác số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt đối với những hợp đồng mua bán điện lưu bản giấy trước đây. Riêng đối với công tác số hóa hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, công ty đã thực hiện scan 40.294 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

Số hóa các dịch vụ điện năng, khách hàng Hà Tĩnh dễ tham gia, theo dõi

Cán bộ, công nhân Điện lực Thạch Hà xuống hiện trường tổng hợp lại thông tin khách hàng...

Bên cạnh đó, việc đưa thông tin khách hàng lên phần mềm quản lý dữ liệu cũng là nội dung nổi bật trong chương trình số hóa dịch vụ điện năng. Thời điểm này, cán bộ, công nhân Điện lực Thạch Hà đang xuống hiện trường để tổng hợp lại một cách cụ thể về thông tin khách hàng ở từng đường dây, trạm biến áp, cột điện, hộp công tơ... để nhập vào phần mềm dữ liệu trên máy tính.

Số hóa các dịch vụ điện năng, khách hàng Hà Tĩnh dễ tham gia, theo dõi

... và đưa thông tin khách hàng lên phần mềm quản lý dữ liệu trên máy tính

Ông Nguyễn Thanh Hoa – Giám đốc Điện lực Thạch Hà cho hay: “Hiện, chúng tôi đã số hóa thông tin được hơn 1.600/45.000 khách hàng. Việc đưa thông tin khách hàng lên dữ liệu giúp ngành điện thuận tiện trong quản lý và xử lý sự cố. Kết hợp với việc chăm sóc qua tin nhắn SMS, Zalo, gmail... nên khách hàng dễ dàng tham gia, theo dõi và giám sát các hoạt động của ngành điện”.

100% khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử

Công ty Điện lực Hà Tĩnh là một trong những đơn vị tiên phong trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử với trên 440 ngàn khách hàng, đạt tỷ lệ 100%.

Số hóa các dịch vụ điện năng, khách hàng Hà Tĩnh dễ tham gia, theo dõi

Số hóa dịch vụ điện năng hướng đến việc cung cấp dịch vụ điện ngày càng minh bạch

Bà Lê Thị Mai Phương – Kế toán trưởng công ty cho biết: “Không chỉ tạo thuận lợi cho khách hàng, sử dụng hóa đơn điện tử còn mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp, nhất là trong việc lưu trữ, quản lý hóa đơn được vĩnh viễn và an toàn. Kể từ khi sử dụng hóa đơn điện tử (năm 2015) đến nay, chúng tôi đã tiết kiệm được gần 1,4 tỷ đồng cho các chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn”.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn phối hợp, triển khai các giải pháp thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. Đến nay, công ty đã có trên 154.000 khách hàng sử dụng hình thức này, chiếm tỷ lệ 36%. Khách hàng sử dụng dịch vụ đều hài lòng bởi nhiều chức năng tiện ích.

Số hóa các dịch vụ điện năng, khách hàng Hà Tĩnh dễ tham gia, theo dõi

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tạo tiện ích cho khách hàng

Bà Nguyễn Thị Tiếp (thị trấn Nghèn, Can Lộc) phấn khởi: “Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt phù hợp xu thế hiện nay. Dịch vụ hiện đại này không chỉ tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước mà còn giúp người dân giảm thời gian đi lại và quản lý chi tiêu dễ dàng qua theo dõi tin nhắn từng tháng trên điện thoại”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!