Tăng cường truyền thông, tạo sức lan tỏa Giờ Trái đất năm 2021 tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30'- 21h30' tối thứ 7 ngày 27/3 tới. Hà Tĩnh đang chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đảm bảo các điều kiện để chiến dịch diễn ra thành công.

Giờ Trái đất năm nay được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19. Đồng thời, khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tăng cường truyền thông, tạo sức lan tỏa Giờ Trái đất năm 2021 tại Hà Tĩnh

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh treo băng rôn tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất 2021.

Triển khai tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, Sở Công thương Hà Tĩnh cũng đã có các kế hoạch cụ thể. Ông Lê Đức Hùng – Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công thương Hà Tĩnh cho hay: “Chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo đó, các đơn vị tổ chức hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tự nguyện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện.

Sở cũng đã cấp phát 145 băng rôn tuyên truyền Giờ Trái đất cho 13 huyện, thị, thành; hợp đồng với các nhà mạng nhắn tin cho 300.000 khách hàng hưởng ứng chiến dịch này”.

Tăng cường truyền thông, tạo sức lan tỏa Giờ Trái đất năm 2021 tại Hà Tĩnh

Sở Công thương đã cấp phát 145 băng rôn tuyên truyền Giờ Trái đất cho các địa phương.

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh - nơi sự kiện Giờ Trái đất được nhiều tổ chức, cá nhân chào đón. Những ngày này, Điện lực TP Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND thành phố tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết khi sự kiện Giờ Trái đất diễn ra. Đồng thời, tuyên truyền Nhân dân thực hiện biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng các sản phẩm điện năng có dán nhãn tiết kiệm năng lượng…

Tăng cường truyền thông, tạo sức lan tỏa Giờ Trái đất năm 2021 tại Hà Tĩnh

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh hướng dẫn khách hàng Nguyễn Thị Thu Hường (phường Tân Giang) các biện pháp tiết kiệm điện.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (phường Tân Giang – TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Do vậy, tôi và gia đình sẽ tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất và lan tỏa bằng cách không chỉ tiết kiệm điện trong một giờ mà tiết kiệm mỗi ngày”.

Hướng về chiến dịch, Công nhân Điện lực Nghi Xuân cũng bận rộn với việc tuyên truyền, phát tờ rơi tiết kiệm điện cho các khách hàng trên địa bàn.

Ông Đinh Tiết Trung – Giám đốc Điện lực Nghi Xuân thông tin: “Chúng tôi đã phối hợp với phòng Kinh tế - hạ tầng huyện tổ chức treo trên 100 băng rôn, phát trên 5.000 tờ rơi và đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện. Mỗi hành động tiết kiệm điện của người dân có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm quá tải điện năng, nhất là khi mùa nắng nóng cận kề”.

Tăng cường truyền thông, tạo sức lan tỏa Giờ Trái đất năm 2021 tại Hà Tĩnh

Công nhân Điện lực Nghi Xuân phát tờ rơi về Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 cho khách hàng.

Được biết, đây là năm thứ 12 Hà Tĩnh tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. "Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên Giờ Trái đất được tổ chức thiết thực, an toàn, phù hợp nên công tác tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, qua hệ thống phát thanh, truyền hình được đẩy mạnh.

Dịp này, công ty đã treo trên 2.900 băng rôn, phát trên 90.000 tờ rơi về các nội dung liên quan đến Giờ Trái đất và tuyên truyền tiết kiệm điện. Năm nay, Hà Tĩnh sẽ nỗ lực để phấn đấu tiết kiệm 29.500 kWh trong Giờ Trái đất, tương đương khoảng 56 triệu đồng”, ông Phan Văn Anh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!