Tàu ngầm tên lửa hạt nhân Mỹ dự kiến đến Hàn Quốc sau hơn 40 năm

Lần đầu tiên kể từ những năm 1980, một tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN) của Hải quân Mỹ sẽ cập cảng Hàn Quốc trong chuyến thăm thể hiện cam kết của Washington.

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân Mỹ dự kiến đến Hàn Quốc sau hơn 40 năm

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lần đầu tiên kể từ những năm 1980, một tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN) của Hải quân Mỹ sẽ cập cảng Hàn Quốc trong chuyến thăm thể hiện cam kết của Washington bảo vệ lợi ích an ninh của đồng minh.

Chuyến thăm trên được công bố trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington ngày 26/4.

Theo tuyên bố chung, chuyến thăm là minh chứng cho cam kết của Mỹ “tăng cường hơn nữa sự hiện diện thường xuyên các khí tài chiến lược ở Bán đảo Triều Tiên.”

Trước đó, Mỹ đã cam kết triển khai thêm các “khí tài chiến lược” như tàu sân bay, tàu ngầm, và máy bay ném bom tầm xa đến Hàn Quốc.

Hải quân Mỹ có 14 SSBN lớp Ohio. Mỗi tàu này trang bị 20 tên lửa Trident II D5 và mỗi tên lửa có thể mang tới 8 đầu đạn hạt nhân có tầm bắn xa tới 12.000 km. Các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ hiếm khi công khai cập cảng ở nước ngoài.

Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), vào những năm 1970, tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ thường xuyên có các chuyến thăm đến Hàn Quốc, hầu như mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, đến năm 1981, các chuyến thăm đã dừng lại cho đến nay.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ 6 ngày, từ ngày 24/4, nhằm tăng cường các mối quan hệ song phương trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh.

Với chuyến thăm này, Tổng thống Yoon Suk-yeol là nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai thăm chính thức Mỹ kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức đầu năm 2021, sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 11/2022, đồng thời là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Mỹ sau 12 năm./.

TTXVN

Đọc thêm

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.