Thuỷ điện Ngàn Trươi phát lên lưới quốc gia gần 55 triệu kWh điện

(Baohatinh.vn) - Nhờ vận hành an toàn, ổn định nên từ tháng 11/2022 đến nay, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã phát gần 55 triệu kWh điện lên lưới quốc gia.

Thuỷ điện Ngàn Trươi phát lên lưới quốc gia gần 55 triệu kWh điện

Nhà máy Thuỷ điện Ngàn Truơi phát lên lưới điện quốc gia gần 55 triệu kWh điện.

Ông Trương Minh Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi nhấn mạnh: "Để có được kết quả trên, ngoài yếu tố thủy văn, việc quản lý kỹ thuật đã được công ty thực hiện tốt nên 4 tổ máy luôn vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố, hệ số khả dụng đạt 100%, đảm bảo phương thức vận hành theo huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc.

Công tác dự báo luôn bám sát tình hình thủy văn trên lưu vực, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý hồ thủy lợi Ngàn Trươi để điều hành và điều tiết hồ chứa đảm bảo tuân thủ theo quy trình vận hành. Bên cạnh đó, công ty đặc biệt coi trọng việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từ đó, cán bộ, công nhân viên trong công ty nắm bắt được nhiệm vụ, làm chủ được trang thiết bị, công nghệ và vận hành hiệu quả…".

Thuỷ điện Ngàn Trươi phát lên lưới quốc gia gần 55 triệu kWh điện

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi bắt đầu vận hành, hoà những dòng điện đầu tiên lên lưới điện quốc gia từ tháng 11/2022.

Được biết, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi là nhà máy thủy điện đầu tiên ở Việt Nam vừa sử dụng công nghệ truyền thống và vừa áp dụng công nghệ mới.

Công nghệ truyền thống được lắp đặt cho tổ máy H1, H2, H3; còn tổ máy H4 được áp dụng công nghệ mới tua bin trong ống dòng chảy với công suất 5.7MW là một trong những tổ máy áp dụng công nghệ mới tuabin trong ống dòng chảy thẳng có công suất lớn nhất tính đến thời điểm này.

Nhà máy bắt đầu vận hành, hoà những dòng điện đầu tiên lên lưới điện quốc gia từ tháng 11/2022. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân viên của nhà máy luôn đoàn kết phấn đấu, nỗ lực hoàn mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Thuỷ điện Ngàn Trươi phát lên lưới quốc gia gần 55 triệu kWh điện

Đến nay, nhà máy đã phát gần 55 triệu kWh điện lên lưới quốc gia, doanh thu đạt hơn 82,8 tỷ đồng.

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, nhà máy đã phát gần 12 triệu kWh điện lên lưới quốc gia, doanh thu ước đạt hơn 26,3 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng gần 6 tỷ đồng. Lũy kế tới nay, nhà máy đã phát gần 55 triệu kWh điện lên lưới quốc gia, doanh thu đạt hơn 82,8 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 19,3 tỷ đồng.

Ngoài mục tiêu thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi cũng đã tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, chủ động các giải pháp phòng, chống thiên tai, cháy nổ nhằm bảo đảm an toàn vận hành cho công trình và vùng hạ du trong mùa lũ.

Thuỷ điện Ngàn Trươi phát lên lưới quốc gia gần 55 triệu kWh điện

Trung tâm Điều hành Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi được xem là bộ não của nhà máy.

Để điều tiết hồ chứa chính xác, đơn vị thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến thời tiết trên hệ thống đài khí tượng thủy văn; chủ động nắm bắt, tính toán lưu lượng nước về hồ và phối hợp với các bên vận hành xả nước điều tiết hồ chứa kịp thời, góp phần cắt, giảm và làm chậm lũ cho hạ du, bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, tại Trung tâm Điều hành nhà máy luôn được bố trí cán bộ kỹ thuật túc trực để đảm bảo hoạt động sản xuất được duy trì ổn định.

“Trung tâm Điều hành Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi được xem là bộ não của nhà máy. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm ứng trực thường xuyên, liên tục, thực hiện tốt công tác vận hành 24/24h, tại đây, các tín hiệu quan sát toàn bộ nhà máy, tín hiệu cảnh báo tại các vị trí quan trọng luôn được kết nối với bộ phận trung tâm điều khiển nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra” - ông Trương Minh Hà nhấn mạnh.

Thuỷ điện Ngàn Trươi phát lên lưới quốc gia gần 55 triệu kWh điện

Trong năm 2023, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi phấn đấu sản xuất 73 triệu kWh điện.

Cũng theo ông Hà, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn nguồn điện dự báo thiếu hụt trong mùa nắng nóng năm 2023, Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi sẽ tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, tăng cường bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị theo quy trình để các tổ máy luôn sẵn sàng vận hành an toàn, ổn định hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi phấn đấu đạt sản lượng điện trên 73 triệu kWh, doanh thu ước đạt khoảng 80 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Nhà nước khoảng 25 tỷ đồng.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!