Tìm giải pháp tháo “nút cổ chai” 4 cây cầu ở phường Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Trên một số tuyến đường của phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đang tồn tại 4 cây cầu xuống cấp, nhỏ hẹp hơn so với quy mô mặt đường hiện hữu.

bqbht_br_s.jpg
Tuyến đường HL102 (92 cũ) là trục giao thông chính của phường Hà Huy Tập.

Phường Hà Huy Tập được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã Thạch Đài, Tân Lâm Hương và một phần phường Đại Nài. Mặc dù thời gian qua, chính quyền địa phương cũ đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, phần lớn vẫn chưa đồng bộ, một số tuyến đường trục chính vẫn tồn tại nhiều “điểm nghẽn”. Đặc biệt là những vị trí có cầu bắc qua các cống thoát nước đã đầu tư từ lâu, nhỏ hẹp hơn quy mô mặt đường hiện hữu gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và bất tiện cho người dân đi lại.

Tuyến đường HL102 (92 cũ) dài 3,2 km là trục giao thông chính của phường, nối từ xã Thạch Đài cũ sang trú sở UBND phường phường Hà Huy Tập. Trên tuyến có lưu lượng giao thông lớn, kết nối khu dân cư đông đúc, trường học, chợ và các tuyến giao thông liên phường. Tuy nhiên, trên tuyến đường này lại tồn tại 2 cây cầu là cầu Đụn và cầu Ván bắc qua các cống thoát nước có chiều rộng hẹp hơn mặt đường hiện hữu, tạo thành điểm thắt hẹp đột ngột gây tắc nghẽn sự lưu thông và bất tiện cho người dân qua lại.

bqbht_br_s3.jpg
Vị trí cầu Đụn nhỏ hẹp so với mặt đường hiện hữu.

Ông Đặng Đình Mỹ, tổ dân phố Nam Bình cho biết: “Trên địa bàn tổ dân phố có vị trí cầu Đụn xây dựng từ nhiều năm nay đã xuống cấp, hư hỏng nhiều vị trí. Đặc biệt, mặt cầu hẹp hơn nhiều so với mặt đường nên tạo ra “nút cổ chai” ngay giữa đường. Vị trí này đông dân cư, gần Trường THPT Lê Quý Đôn, chợ… nên mỗi lần vào giờ cao điểm thường tắc nghẽn, có khi các phương tiện phải xếp hàng dài để chờ lưu thông. Không chỉ gây bất tiện cho việc đi lại mà tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”.

bqbht_br_s6.jpg
bqbht_br_s4.jpg
Mặt cầu Đụn chỉ đủ một làn xe ô tô.

Hiện nay, trên địa bàn phường Hà Huy Tập còn có 2 cầu cùng thực trạng như trên là cầu Vừng Đông và Vừng Tây nằm trên đường LX04. Điều đáng nói, tất cả những vị trí cầu này đều nằm trên các tuyến giao thông trọng điểm của phường, khu vực đông dân cư, trường học và có lưu lượng giao thông lớn. Theo quan sát, bề mặt cầu hẹp, chỉ khoảng 4m (trong khi lòng đường rộng từ 9 - 12m) khiến việc lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt vào buổi tối, không có đèn chiếu sáng, những vị trí “nút cổ chai” không khác gì “chiếc bẫy” tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Không chỉ nhỏ hẹp, những cây cầu này đều đã bị xuống cấp, nhiều kết cấu như: lan can, trụ cầu bị hư hỏng, nứt nẻ… Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão số 5 và số 10 trong năm 2025, nhiều vị trí càng bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn cao.

bqbht_br_s2.jpg
Hiện nay, phường Hà Huy Tập còn 4 cây cầu tạo kiểu "nút cổ chai" gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Nguyên nhân là do những chiếc cầu này được đầu tư từ nhiều năm, trong khi mặt đường đã đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều lần nhưng phần cầu vẫn giữ nguyên hiện trạng. Điều này đã dẫn đến xuất hiện những điểm nghẽn giao thông, không chỉ gây ùn ứ cục bộ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, học tập và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân khu vực lân cận. Nhiều người dân cho biết, đã không ít lần chứng kiến tình huống “thót tim” khi xe tải, xe container phải đánh lái chậm chạp qua cầu, trong khi xe máy, xe đạp và người đi bộ phải nép sát lan can đã hoen gỉ, bong tróc để nhường đường.

Ông Nguyễn Tiến Kỳ, tổ dân phố Bàu Láng cho biết: “Tại những vị trí cầu hẹp đã xuất hiện rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp quan tâm sớm đầu tư nâng cấp mở rộng mặt cầu để phục vụ cho người dân đi lại thuận lợi hơn”.

bqbht_br_s5.jpg
bqbht_br_z7395932933680-d13d5d7247dc174c58bd0cc793510de5.jpg
bqbht_br_z7395932919777-6b37c9c9a83e7edc79f8637f9f626ab5-3141.jpg
Nhiều kết cấu của những chiếc cầu này đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Trước thực trạng này, phường Hà Huy Tập đã tập trung rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng hạ tầng đô thị, trong đó có 4 chiếc cầu bắc qua cống thoát nước đang diễn ra tồn tại trên.

Việc sớm đầu tư xây dựng mới 4 cây cầu trên địa bàn phường Hà Huy Tập là yêu cầu hết sức cần thiết và mang tính cấp bách. Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng mà quan trọng hơn còn là hướng đi căn cơ để xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” hạ tầng, tạo sự đồng bộ giữa cầu và đường. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công, khơi thông các trục giao thông huyết mạch và tạo động lực thúc đẩy chỉnh trang, phát triển đô thị phường Hà Huy Tập theo hướng bền vững.

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!