Trường THCS Lê Hồng Phong: Nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành

Trường THCS Lê Hồng Phong tiền thân là Trường Cấp 2 Thạch Khê (Thạch Hà), được thành lập năm 1962 nhằm phục vụ sự nghiệp trồng người cho học sinh (HS) 3 xã Thạch Khê, Thạch Hải và Thạch Đỉnh. 50 năm qua, Trường đã chuyển qua nhiều địa điểm với nhiều tên gọi và cũng chừng ấy thời gian, các thế hệ cán bộ, giáo viên (GV) và HS của Trường đã xây dựng, bồi đắp thêm bề dày truyền thống dạy và học, làm rạng rỡ thêm truyền thống hiếu học của quê hương.

Năm học đầu tiên (1962-1963), Trường đóng trên xóm Phúc Khê, xã Thạch Khê, giáp ranh giữa 3 xã Thạch Khê, Thạch Hải và Thạch Đỉnh. Thời điểm đó, Trường có 6 lớp; do thầy giáo Trần Thiệp làm Hiệu trưởng và 9 GV đứng lớp. Những ngày đầu thành lập, thầy trò nơi đây đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ: HS thuộc địa bàn nhiều xã, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, đội ngũ GV tuổi đời còn rất trẻ... Song với tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”, Trường triển khai phong trào thi đua học tập và làm theo điển hình Bắc Lý, xây dựng nhà trường thành “Tổ lao động XHCN”...

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong luôn giữ vững truyền thống chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: CTV
Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong luôn giữ vững truyền thống chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: CTV

Trong những năm tháng vừa dạy - học, vừa tham gia chiến đấu, sản xuất để góp gạo cho miền Nam đánh Mỹ đã hun đúc nên một thế hệ nhà giáo tâm huyết, giỏi giang như các thầy: Hồ Tỉu, Bùi Quang Phúc, Phan Xuân Tài... và nhiều học trò thành đạt như: Trần Đình Nhã (Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Quốc hội), Phan Xuân Hào (Tiến sỹ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô - Bộ NN&PTNT), Dương Kim Huyền (Kỹ sư, Cử nhân Luật, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại - Bộ LĐ-TB&XH ), Phạm Bá Kiêm (Kỹ sư hóa, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ quốc gia)...

Giai đoạn 1972-1991, Trường Cấp 2 Thạch Khê được chia tách thành 2 trường: Cấp 1-2 Thạch Khê và Cấp 1-2 Thạch Hải (hệ 7 năm). Những năm sau là Trường PTCS (hệ 8 năm), rồi Trường THCS (hệ 9 năm). Thời gian này, đời sống của thầy và trò nhà trường hết sức vất vả, thiếu thốn. Thế nhưng, đội ngũ GV của Trường luôn đoàn kết, thương yêu nhau, chia sẻ khó khăn để dạy tốt, học tốt; nhiều năm liền được công nhận Tổ lao động XHCN. Từ mái trường này, nhiều tấm gương HS vươn lên trong học tập, tiếp bước các thế hệ trước viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của nhà trường, như: Bùi Xuân Thập (Thạc sỹ luật, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà), Bùi Tân Kỳ (Tiến sỹ, GV Trường Đại học Lao động Xã hội TP Hồ Chí Minh), Bùi Thị Xuân (Tiến sỹ ngữ văn), Bùi Văn Liệu (Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Hào Hiệp)...

Năm học 1991-1992, HS Trường THCS Thạch Khê và HS lớp 9 Trường THCS Thạch Hải sáp nhập vào Trường THPT Nguyễn Trung Thiên thành Trường Phổ thông cấp 2-3 Nguyễn Trung Thiên... Tháng 8/2004, Trường THCS Thạch Hải được sáp nhập với bộ phận HS THCS của Trường Cấp 2-3 Nguyễn Trung Thiên thành Trường THCS Lê Hồng Phong. Những ngày đầu tái thành lập, Trường chỉ có một dãy nhà học trên một bãi cát trống trơn, việc tổ chức dạy - học và các hoạt động, sinh hoạt chuyên môn, ngoại khóa... vô cùng khó khăn. Trước thực trạng đó, Ban giám hiệu nhà trường đã mạnh dạn tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền 2 xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; vận động các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất trường học. Đến ngày 5/9/2004, một ngôi trường ngói mới đỏ tươi, với nhiều phòng học cao tầng khang trang đã mọc lên trên vùng trảng cháy, đánh dấu một bước tiến nữa trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Trường.

Tháng 5/2006, Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I (hiện nay đã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2011-2016). Từ ngày đạt chuẩn đến nay, đội ngũ HS giỏi của Trường THCS Lê Hồng Phong liên tục được xếp vị trí nhất, nhì trong huyện. Riêng năm học 2011-2012, chất lượng HS giỏi của Trường đứng đầu các trường THCS trong toàn huyện với 7 HS giỏi cấp quốc gia, 16 HS giỏi cấp tỉnh, 55 HS giỏi cấp huyện. Năm học 2012-2013, Trường có 2 HS giỏi quốc gia, 7 HS giỏi cấp tỉnh, 51 HS giỏi cấp huyện. Trong kỳ tuyển sinh năm học 2012-2013, Trường có 16 HS đậu vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 3 HS đậu vào Trường THPT Chuyên Đại học Vinh.

Với những thành tích đạt được, Trường THCS Lê Hồng Phong đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh và các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, trong niềm hân hoan 50 năm ngày thành lập, thầy - trò trường học vùng mỏ vinh dự, tự hào được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

50 năm - một chặng đường lịch sử với biết bao thăng trầm, biến động, vất vả, gian truân, các thế hệ thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong đã nỗ lực vượt qua, giữ vững phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tô đẹp thêm truyền thống hiếu học của quê hương. Phát huy truyền thống, bề dày thành tích nửa thế kỷ qua, thầy - trò nơi đây nguyện đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên gặt hái nhiều thành công hơn nữa để Trường THCS Lê Hồng Phong mãi mãi là niềm tin yêu của mọi thế hệ HS, là điểm sáng của ngành GD-ĐT Thạch Hà nói riêng, Hà Tĩnh nói chung.

Đọc thêm

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!