(Baohatinh.vn) - Hướng tới Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng nhằm mang đến một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa cho thiếu nhi.
Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, các hoạt động Trung thu năm nay được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai theo hướng lấy trẻ em làm trung tâm, để các em không chỉ được vui chơi mà còn được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thể hiện năng khiếu. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, gắn với việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của Tết Trung thu. Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn, thời gian triển khai các hoạt động từ ngày 14/9 đến 25/9/2026. Trong ảnh: Chương trình Mùa trăng yêu thương tại xã Sơn Hồng.
Từ cơ sở, nhiều hình thức tổ chức đang được triển khai sôi nổi. Bên cạnh các chương trình “Đêm hội trăng rằm” với rước đèn, múa lân, văn nghệ, phá cỗ, trò chơi tập thể, các cơ sở Đoàn còn chú trọng tổ chức những hoạt động gần gũi, để thiếu nhi trực tiếp tham gia như làm đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu lân, trang trí mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, kể chuyện về Chú Cuội, Chị Hằng...
Không khí hướng về mùa trăng còn được tạo nên từ nhiều hoạt động giàu tính sáng tạo và sẻ chia. Ở một số địa bàn như Hương Sơn, Kim Hoa... ĐVTN tổ chức cắt tóc, rửa xe gây quỹ, qua đó huy động thêm nguồn lực để chăm lo cho thiếu nhi.
Đông đảo các bạn trẻ xã Hương Sơn tham gia chương trình cắt tóc gây quỹ.
Những chiếc đèn lồng được các bạn trẻ tự tay làm, những phần quà được chuẩn bị dành tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn đang góp phần làm cho mùa Trung thu thêm ấm áp.
Cùng với hoạt động vui chơi, công tác chăm lo thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Các đơn vị chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện và các địa bàn còn nhiều khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Trong ảnh: Các phần quà dịp Tết Trung thu dành cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Hồng.
Từ những hoạt động cụ thể ở cơ sở, có thể thấy công tác tổ chức Tết Trung thu năm nay đang được các cấp bộ Đoàn, Đội Hà Tĩnh triển khai theo hướng thiết thực, gần gũi và hướng nhiều hơn đến những trẻ em cần được sẻ chia. Theo kế hoạch, các Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động vui Tết Trung thu; 100% các cấp bộ Đoàn, Đội đồng loạt tổ chức hoặc phối hợp tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” trong thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9/2026. Các hoạt động phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và phòng, chống tai nạn thương tích, không để xảy ra tình trạng mất an toàn đối với trẻ em. Trong ảnh: Chi đoàn thôn Bình Lộc (xã Lộc Hà) chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho chương trình “Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.
Với sự chủ động, sáng tạo từ cơ sở, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang góp phần tạo nên một mùa Trung thu an toàn, lành mạnh và giàu yêu thương; để mỗi em nhỏ, nhất là những em còn nhiều khó khăn, đều có thể đón một mùa trăng trọn vẹn hơn.
Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm, trong đó học sinh, sinh viên nhận tối thiểu 70%, hộ cận nghèo 80% và người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ.
Theo chính sách khuyến sinh, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng. Quy định này có áp dụng với trường hợp sinh con thứ ba hay không?
Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, nhu cầu lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 48,83% so cùng kỳ năm 2025.
Việc triển khai một bộ sách chung tại Hà Tĩnh không chỉ tạo mặt bằng thống nhất về học liệu mà còn đặt ra yêu cầu về cách tổ chức dạy học và phát huy vai trò của giáo viên.
Tại những khu dân cư gần các dự án công nghiệp phía Nam Hà Tĩnh, nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng nhà trọ, hình thành những “xóm trọ” đông đúc, góp phần tạo nên diện mạo mới trong đời sống.
Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để bước vào giảng đường, nhiều sinh viên quê Hà Tĩnh đang được tiếp sức từ những điểm tựa yêu thương, giúp các em vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ.
Để đạt mục tiêu trên, Hà Tĩnh ưu tiên phát triển các ngành có khả năng tạo nhiều việc làm như công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, năng lượng, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế số...
Bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, từ những triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, virus RSV có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp nếu chủ quan.
Gần thập kỷ qua, lớp học Tiếng Anh, Tin học miễn phí tại thôn Tiên Tiến xã Đan Hải (Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ tạo cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng cho nhiều thế hệ học sinh địa phương.
Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên cho biết Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027.
Nhiều trường lo sáp nhập, không đặt hàng sớm, tâm lý chờ sách giáo khoa miễn phí của phụ huynh gây ra tình trạng khan hiếm chưa từng có, theo Nhà xuất bản Giáo dục.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn...
BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.
Trong đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần trong cộng đồng tại 12 xã, phường, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã phát hiện 299 trường hợp có các rối loạn.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể từng tên sách, từng tập, tổng hợp gửi về trước 11h ngày 12/9.
Nguyễn Hoàng Nam, 19 tuổi, gặp tai nạn giao thông, sau đó được xác định chết não, gia đình hiến tạng của em ghép cho những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.
Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sau phản ánh bệnh nhân phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi xạ trị sớm, Bệnh viện E tạm đình chỉ nhóm cán bộ liên quan, phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc.
Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các phòng khám tư, đặc biệt là những nơi có nhiều phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!