Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.

bqbht_br_t42.jpg
bqbht_br_20.jpg
Diện mạo Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh trước và sau khi hoàn thành.
bqbht_br_42.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 16,8km, thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án khởi công vào tháng 10/2023, do Sở Xây dựng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh quản lý dự án. Đến nay, tuyến đường đã thi công hoàn thành.
bqbht_br_40.jpg
Điểm đầu tuyến quốc lộ 8C giao với quốc lộ 8 tại Km90+600 thuộc địa bàn xã Tứ Mỹ.
bqbht_br_19.jpg
bqbht_br_20.jpg
Tuyến đường được đầu tư rộng rãi, thảm nhựa phẳng đẹp và hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
bqbht_br_25.jpg
bqbht_br_24.jpg
Không chỉ mặt đường được mở rộng, hệ thống mái taluy dọc tuyến cũng được lắp đặt đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn khi khai thác và bảo vệ công trình trước nguy cơ sạt lở, nhất là trong mùa mưa lũ.
bqbht_br_27.jpg
Quốc lộ 8C được mở rộng, thảm nhựa đồng bộ khiến việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Chị Nguyễn Thị Nga (xã Sơn Tiến) chia sẻ: “Trước đây, đường nhỏ hẹp, xuống cấp nên đi lại rất vất vả. Nay đường được mở rộng, thảm nhựa khang trang, việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn”.
bqbht_br_18.jpg
Toàn cảnh khu vực cầu Mỹ Thịnh.
bqbht_br_17.jpg
Những nút giao được hoàn thiện không chỉ tạo diện mạo mới cho tuyến đường mà còn góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tạo sự thuận tiện và an toàn cho người dân khi lưu thông.
bqbht_br_35.jpg
Khu vực chợ Gôi (xã Sơn Tiến) trở nên thông thoáng hơn sau khi tuyến quốc lộ 8C được mở rộng, thảm nhựa đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và buôn bán.
bqbht-br-41.jpg
Được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô 2 làn xe, quốc lộ 8C sau nâng cấp, mở rộng đã cải thiện đáng kể khả năng lưu thông và khắc phục tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực. Ông Nguyễn Văn Nam (xã Tứ Mỹ) chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi mưa lớn, khu vực này thường bị ngập, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nay mặt đường được nâng cao, rộng rãi hơn, người dân yên tâm hơn khi mùa mưa đến”.
bqbht_br_1.jpg
Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ trên cao.
bqbht_br_5-7303.jpg
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_3-9759.jpg
bqbht_br_5.jpg
Diện mạo mới của tuyến đường.
Hệ thống cọc tiêu trước khu mộ và tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn).

Hệ thống cọc tiêu trước khu mộ và tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn).

bqbht_br_33.jpg
bqbht_br_36.jpg
bqbht_br_34.jpg
bqbht_br_31.jpg
Hệ thống biển báo, vạch sơn và các hạng mục an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả cảnh báo, hướng dẫn và bảo đảm an toàn khi lưu thông trên tuyến.
bqbht_br_4.jpg
Điểm cuối tuyến quốc lộ 8C giao với đường Hồ Chí Minh (Km109+803), thuộc xã Hương Sơn.
bqbht_br_37.jpg
bqbht_br_38.jpg
bqbht_br_39.jpg
Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tuyến đường đã thi công hoàn thành, chủ đầu tư đang yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện những phần việc cuối cùng để báo cáo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Xây dựng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.
bqbht_br_3.jpg
Ông Trần Tuấn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho hay: “Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ tại khu vực tả ngạn sông Ngàn Phố. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển du lịch, thương mại, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực”.
Video: Diện mạo mới của quốc lộ 8C.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!