(Baohatinh.vn) - Lê Ngọc Phúc (SN 2002, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa cùng đồng đội giành tấm huy chương đồng nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ tại Giải Điền kinh tiếp sức châu Á 2024.
VĐV Lê Ngọc Phúc (thứ 3 từ trái sang). Ảnh chụp màn hình.
Tối 20/5, đội tuyển điền kinh Việt Nam bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Giải Điền kinh tiếp sức châu Á 2024 diễn ra ở Thái Lan với nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ. Tổ chạy gồm 4 VĐV: Nguyễn Xuân Quang, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc, Quách Thị Lan.
Ở hai lần chạy đầu tiên, 2 VĐV Nguyễn Xuân Quang và Lê Thị Tuyết Mai giúp điền kinh Việt Nam đứng thứ 4. Khi đến lượt chạy của mình, Lê Ngọc Phúc đã bứt tốc ấn tượng để vươn lên vị trí thứ 3, VĐV chạy cuối cùng là Quách Thị Lan đã thi đấu nỗ lực giữ vững vị trí thứ 3 để giúp điền kinh Việt Nam giành HCĐ với thành tích 3 phút 18,45 giây.
Thành tích này giúp tổ chạy phá kỷ lục quốc gia cũ là 3 phút 19,5 giây được lập tại Philippines vào năm 2019.
Lê Ngọc Phúc (bên trái) đang có phong độ rất tốt. Ảnh minh họa.
Ngày mai 21/5, Giải Điền kinh tiếp sức châu Á 2024 tiếp tục diễn ra phần thi chung kết các nội dung tiếp sức 4x100m nữ lúc 18h15; tiếp sức 4x400m lúc 19h15; tiếp sức 4x400m nam lúc 19h55. Điền kinh Hà Tĩnh góp mặt 3 VĐV là Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc.
Trong đó, nội dung tiếp sức 4x400m nữ, đội nữ Việt Nam với những chân chạy Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai được kỳ vọng giành vé chính thức đến Olympic Paris 2024.
Lê Ngọc Phúc trưởng thành từ đội trẻ điền kinh Hà Tĩnh và trưởng thành vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thuận. Năm 2022, Phúc lọt vào đội tuyển điền kinh quốc gia, tham dự kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Ngay lần đầu góp mặt ở sân chơi khu vực, Phúc đã xuất sắc giành tấm huy chương bạc nội dung 400m nam.
Tuy nhiên, sự thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng thực phẩm chức năng đã khiến Phúc phải trả giá đắt khi bị tước tấm huy chương bạc và cấm thi đấu 16 tháng (từ ngày 15/5/2022 - 15/9/2023).
Trở lại sau án phạt, Lê Ngọc Phúc cho thấy sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Tại Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra từ ngày 12-14/4, Lê Ngọc Phúc đã gây ấn tượng khi giành 2 tấm huy chương vàng ở nội dung 400m nam hệ đội tuyển và nội dung 4x400m tiếp sức nam.
Giải Bóng đá nữ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X năm 2025 thu hút 120 VĐV đến từ 7 đội bóng tham gia tranh tài, hứa hẹn cống hiến những pha bóng kịch tính, hấp dẫn.
Sau 10 năm có mặt tại Hà Tĩnh, Vovinam đã thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng tự vệ. Bên cạnh đó, Vovinam còn mang đậm giá trị nhân văn, giáo dục đạo lý làm người.
Tại Giải các CLB quốc gia Pencak Silat 2025 diễn ra từ ngày 4-15/11 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, đoàn VĐV Hà Tĩnh đã giành được 12 huy chương các loại.
Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son háo hức khi trở lại đội tuyển Việt Nam, và có thể được chơi trận chính thức đầu tiên sau 10 tháng gặp chấn thương nặng.
Giành chiến thắng ở set 1 trong trận chung kết gặp TP Hồ Chí Minh nhưng Đức Hạnh và các đồng đội để đối thủ lội ngược dòng, lỡ hẹn với tấm vé lên hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia.
Để thua TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết với tỷ số 1-3, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh ngậm ngùi lỡ hẹn với suất thăng hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
Xuất sắc đánh bại CLB Vật liệu xây dựng Bình Dương, Hà Tĩnh giành tấm vé vào chơi trận chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 gặp CLB TP Hồ Chí Minh.
Cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và Vật liệu xây dựng Bình Dương trong khuôn khổ bán kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 được xem là trận “chung kết sớm” của giải.
Trải qua 6 ngày tranh tài kịch tính, Giải Bóng chuyền hạng A năm 2025 đã xác định được các cặp đấu tứ kết, trong đó Bóng chuyền Hà Tĩnh sẽ đối đầu CLB Quân khu 3.
Trước đây, khi theo dõi Giải Bóng chuyền quốc gia tổ chức tại sân Hà Tĩnh, người hâm mộ quen thuộc với các màn check VAR đầy hồi hộp, tuy nhiên tại giải hạng A lần này, công nghệ này chưa được áp dụng.
Ở trận thứ 2 tại Vòng Chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, đối đầu đội bóng thi đấu đồng đều và gắn kết TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã chịu thất bại 1-3.
Cờ vua được biết đến là một môn thể thao trí tuệ, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo và sự kiên nhẫn cho người chơi. Bộ môn này ngày càng thu hút nhiều em học sinh Hà Tĩnh tham gia và khẳng định mình ở nhiều giải đấu cấp tỉnh, khu vực.
Tối 23/10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Hà Tĩnh, sau Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền Hạng A quốc gia 2025, đã diễn ra trận đấu giữa Đội chủ nhà Hà Tĩnh và Đội Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo hậu cần, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ tập luyện, thi đấu cũng như điều kiện ăn ở, y tế, an ninh, đảm bảo tốt nhất cho giải.