Vượt khó thi công đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh đúng tiến độ

(Baohatinh.vn) - Địa hình phức tạp, thời tiết không thuận lợi nhưng các nhà thầu thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh đang ngày đêm nỗ lực vượt khó thi công, đảm bảo tiến độ công trình.

duong-dien-500kv-13.jpg
2 xe tải cẩu được huy động để hỗ trợ việc lắp đặt cốt thép móng trụ cột 175 dự án đường dây 500kV mạch 3 tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Đang giám sát việc lắp đặt cốt thép móng trụ vị trí cột 175 của gói thầu xây lắp 25, thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, kỹ sư Mai Vũ Trần Quang - cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà, giơ tay ra tín hiệu để chúng tôi chờ.

Khi công việc đã có phần ổn thỏa, chỉ vào 2 xe tải cẩu đang di chuyển những thanh sắt lớn vào móng trụ, kỹ sư Mai Vũ Trần Quang giải thích: “Đơn vị vừa điều động 2 xe tải cẩu vào công trường để hỗ trợ việc lắp đặt cốt thép móng trụ. Bình thường, việc này làm thủ công nhưng do cần đẩy nhanh tiến độ thi công nên phải sử dụng máy móc, chứ chỉ mỗi công nhân thôi cũng khó".

duong-dien-500kv-19.jpg
Phần lớn các vị trí móng cột đường dây 500kV mạch 3 chủ yếu là đồi núi nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn.

Theo lời anh Quang, địa hình thi công các vị trí móng cột đường dây 500kV mạch 3 chủ yếu là đồi núi, quá trình vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn. Nhất là thời gian qua, thời tiết không thuận lợi khi liên tục có mưa nên càng vất vả, cực nhọc.

“Đường công vụ chủ yếu là đất đỏ, khi có mưa lầy lội, trơn trượt, rất khó đi lại. Ngay việc đưa 2 xe tải cầu vào công trường, phải luôn có máy cẩu đi trước dẫn đường và hỗ trợ nếu không may bị sa lầy” - kỹ sư Mai Vũ Trần Quang chia sẻ.

Với chiều cao 145m, trọng lượng 426 tấn, khi hoàn thành, cột 175 là cột cao nhất của tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh. Để xây dựng móng cột này, thời gian qua, luôn có 30 – 40 công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc tập trung thi công. Tới nay, nhà thầu đã hoàn thành việc san gạt, đào móng, hiện đang lắp đặt cốt thép và đúc bê tông móng trụ.

duong-dien-500kv-6.jpg
Công nhân giằng néo cốt thép trước khi đổ bê tông móng trụ.

Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà phụ trách xây dựng 71 vị trí móng cột của dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh. Thời điểm này, nhà thầu đã đồng loạt thi công ở tất cả các vị trí móng cột, từ việc san gạt, đào móng tới lắp đặt cốt thép, đúc bê tông móng trụ.

“Do ảnh hưởng của thời tiết, thi công ở khu vực đồi núi gặp vô vàn khó khăn nhưng nhờ phân chia ca kíp làm việc hợp lý, có phương án động viên anh em công nhân cố gắng nên tiến độ các móng cột luôn được đảm bảo”, ông Nguyễn Cao Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà thông tin.

duong-dien-500kv-10.jpg
Vị trí thi công móng cột 180 đường dây 500kV mạch 3 tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519 km với 4 dự án thành phần; trong đó, đoạn qua Hà Tĩnh dài 141,52 km với 285 vị trí móng cột thuộc dự án thành phần Quảng Trạch – Quỳnh Lưu.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, đến nay, Hà Tĩnh đã bàn giao mặt bằng 285/285 vị trí móng cột, đảm bảo cho dự án được triển khai, thi công đúng kế hoạch.

duong-dien-500kv.jpg
Các tuyến đường công vụ thi công đường dây 500kV mạch 3 sẽ trở nên lầy lội, trơn trượt nếu thời tiết đổ mưa.

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh, các vị trí thi công móng cột phần lớn nằm ở khu vực núi cao, việc mở đường công vụ và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn.

Đơn cử như vị trí móng cột 29, 30, 31 thuộc gói thầu xây lắp 12 do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thi công, nằm trên dãy Hoành Sơn (TX Kỳ Anh). Đây được đánh giá là những vị trí khó khăn nhất, từ việc mở đường công vụ tiếp cận vị trí thi công cho tới việc vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng. Mỗi lúc trời mù hoặc đổ mưa, đường công vụ lầy lội, trơn trượt, việc “tiếp tế” phải tạm ngưng.

duong-dien-500kv-2.jpg
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng công nhân luôn nỗ lực thi công, đảm bảo dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh luôn đúng tiến độ.

Khó khăn là vậy, song, với sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của chủ đầu tư và sự ủng hộ của chính quyền địa phương nên đến thời điểm này, các vị trí đã được các nhà thầu tổ chức triển khai thi công với mục tiêu trước ngày 15/4 hoàn thành đào đúc móng và trước ngày 30/4 hoàn thành dựng cột để thi công kéo dây, đáp ứng tiến độ đề ra của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT).

Cùng với tiến độ công trình, công tác đảm bảo an toàn lao động cũng được chủ đầu tư, các nhà thầu quan tâm, chú trọng, nhất là khi làm việc trong khu vực đồi núi cao, thời tiết có mưa, trơn trượt.

“Đơn vị đánh giá rất cao Hà Tĩnh trong công tác giải phóng mặt bằng. Áp lực tiến độ dự án là rất lớn nên việc tỉnh sớm bàn giao mặt bằng vị trí móng cột góp phần cho việc thi công đường dây 500kV mạch 3 được thuận lợi. Quá trình thi công, đơn vị cũng luôn nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền Hà Tĩnh” - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà Nguyễn Cao Ngọc đánh giá.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, có tổng mức đầu tư khoảng trên 22 nghìn tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần, gồm Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa và Nhà máy Nhiệt Điện Nam Định I – Phố Nối.

Dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Dự án đóng vai trò chủ lực trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới với việc nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc và truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia…

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!