Các địa phương cuối cùng di dời đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

(Baohatinh.vn) - Các huyện Thạch Hà và Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang gấp rút triển khai các giải pháp di dời hệ thống truyền tải điện phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh có 10 điểm giao chéo với 2 đường dây 220 kV và 500 kV (trong đó 4 điểm đường dây 500 kV, 6 điểm đường dây 220 kV) thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh và 4 huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ.

Đến nay, các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh đã hoàn thành việc di dời các tuyến đường điện 220 kV, 500 kV. Các địa phương còn lại là Thạch Hà và Đức Thọ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống đường dây 220 kV theo chỉ đạo của UBND tỉnh, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn.

bqbht_br_z6195020257966-2d11141e60a9b141507fb3ca2eb21113.jpg
Nhà thầu đang tập trung dựng cột, kéo dây đường dây 220 kV tại xã Tân Lâm Hương (thuộc địa phận huyện Thạch Hà cũ, nay là TP Hà Tĩnh).

Ông Phan Văn Toàn – Phó Trưởng BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà thông tin: “Phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, huyện Thạch Hà đã hoàn thành di dời lưới điện trung, hạ thế và đường dây 110 kV. Với 1 điểm giao chéo bao gồm 2 vị trí 220 kV tại xã Tân Lâm Hương (thuộc địa bàn huyện Thạch Hà cũ, nay là TP Hà Tĩnh) do nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quá trình thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn. Hiện nay, chủ đầu tư đang bám nắm hiện trường, hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả mặt bằng để phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông”.

Theo đó, từ ngày 2/1/2025 lại nay, sau khi ngành chuyên môn thực hiện cắt điện trên đường dây 220 kV, Công ty Đầu tư xây dựng Quốc Anh (Hà Nội) đã huy động gần 50 công nhân, 2 xe cẩu trọng tải lớn và hệ thống phương tiện máy móc tập trung dựng cột, kéo dây và thu hồi các cột cũ tại 2 vị trí 220 kV ở xã Tân Lâm Hương.

bqbht_br_z6195026044183-20ba3989a2951386386bdf40c092266b.jpg
Dù thời tiết bất lợi, làm việc trên cao, song đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật đều nỗ lực thực hiện bài bản, chính xác từng chi tiết kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Việt – cán bộ kỹ thuật Công ty Đầu tư và xây dựng Quốc Anh cho biết: “Thời gian qua, do thiếu vật tư, thiết bị đã gây gián đoạn quá trình thi công, chậm tiến độ theo kế hoạch. Hiện nay, chúng tôi tập trung nguồn lực, tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ, giảm thời gian ngừng cung cấp điện trên đường dây 220 kV. Theo kế hoạch, ngày 8/1 hoàn thiện, bàn giao lưới, song chúng tôi phấn đấu hoàn thành ngày 6/1 (vượt tiến độ 2 ngày) để hòa lưới điện phục vụ nền kinh tế khi giai đoạn cận tết Nguyên đán nhu cầu phụ tải điện tăng cao. Mặc dù thời tiết bất lợi, làm việc trên cao rất vất vả, song đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật đều nỗ lực thực hiện bài bản, chính xác từng chi tiết, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật”.

Phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam phía Đông, huyện Đức Thọ đã hoàn thành di dời 2 vị trí đường dây 110 kV và 13 vị trí lưới điện trung thế. Thời điểm này, địa phương đang phối hợp để thực hiện di dời 1 điểm 220 kV với 2 vị trí móng cột tại xã Thanh Bình Thịnh.

bqbht_br_z6195222344249-ec21c4c85c3db0b1decb6b0196781992.jpg
Nhà thầu tập trung vật tư, thiết bị, chuẩn bị thi công dựng cột, kéo dây 220 kV tại xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ).

Ông Bùi Xuân Hồng - Kỹ thuật thành viên Tiểu ban Xây dựng các công trình GPMB cao tốc Bắc – Nam huyện Đức Thọ thông tin: “Địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành lập và trình duyệt phương án cắt điện. Theo đó, ngày 10/1 tới, khi ngành chuyên môn thực hiện cắt điện, nhà thầu sẽ triển khai các phương án thi công vị trí mới, thu hồi vị trí cũ, phấn đấu ngày 16/1 hoàn thành, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cao tốc.

Chúng tôi đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ giải pháp kỹ thuật cho địa phương, nhà thầu trong quá trình thực hiện di dời đường điện; tạo điều kiện, xử lý kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phương án đóng, cắt điện phục vụ thi công theo lịch đơn vị thi công đề xuất. Đồng thời, đề nghị Truyền tải điện Hà Tĩnh bố trí lịch kiểm tra, nghiệm thu vật liệu điện tại hiện trường để đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống điện 220 kV phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn”.

bqbht_br_z6195033747720-fdcc493ae4452ed7eefe169b7537135c.jpg
Các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời đường điện để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn.

Theo lãnh đạo Sở Công thương Hà Tĩnh, phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn, đến nay, việc di dời hệ thống lưới điện phân phối (cấp điện áp 110 kV trở xuống) đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo mặt bằng để các nhà thầu thi công thực hiện.

Đối với lưới điện truyền tải, chỉ còn 2 địa phương cuối cùng của Hà Tĩnh (Thạch Hà, Đức Thọ) đang thực hiện di dời đường dây 220 kV.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp Sở Công thương đề xuất Bộ Công thương tạo điều kiện, chấp thuận thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền song song với quá trình cắt điện thi công và chuyển trả lưới nhằm rút ngắn thời gian cắt điện...

Video: Thi công đường dây 220 kV tại xã Tân Lâm Hương.

Chủ đề Đầu tư công

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!