Các khu, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho lao động

(Baohatinh.vn) - Trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh đang khẩn trương xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho công nhân, lao động.

Văn bản số 3477/UBND-VX1 ngày 7/6/2021 của UBND tỉnh về việc cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trong Thông báo số 205/TB-UBND ngày 11/6/2021 đã yêu cầu các doanh nghiệp phải gấp rút thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người lao động (với điều kiện mỗi doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm tối thiểu 20% công nhân, người lao động trong đơn vị mình).

Các khu, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho lao động

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 quản chặt lao động để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa dịch

Với phương châm chủ động tất cả các phương án tối ưu để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi sản xuất, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đã tiến hành bố trí lao động ăn ở tập trung; kiểm soát phòng dịch gắt gao tại các bộ phận, đặc biệt thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh 250/450 công nhân lao động trong công ty vào ngày 8/6.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh Nguyễn Duy Minh chia sẻ: “Ngay sau khi Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5/6, chúng tôi đã tiến hành triển khai cơ sở vật chất để thực hiện ăn ở, làm việc tập trung cho 100% lao động và 3 nhà thầu từ ngày 7/6.

Bên cạnh đó, đơn vị đã kết nối với Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 đối với các lao động, kết quả 250/250 mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính (11/6). Thời gian tới, nhà máy vẫn tiếp tục duy trì việc sản xuất kinh doanh khép kín để phòng dịch cho đến khi tình hình dịch bệnh ở Hà Tĩnh được kiểm soát”.

Các khu, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho lao động

Các lao động Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc vào ngày 8/6

Với gần 240 lao động làm việc, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cũng đang khẩn trương lên phương án để tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho 50 lao động trong công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt thông tin: “Tình hình dịch trên địa bàn tỉnh hết sức căng thẳng, việc sớm xét nghiệm sàng lọc cho lao động sẽ giúp chính doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất hơn. Theo hướng dẫn, chúng tôi chọn ra các lao động có nguy cơ nhất, đại diện cho tất cả các bộ phận từ hành chính cho đến bến cảng xét nghiệm trước. Trong 1 - 2 ngày tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc".

Các khu, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho lao động

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đang khẩn trương triển khai phương án xét nghiệm cho người lao động

Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh (CCN Nam Hồng) có hơn 350 công nhân, người lao động. Thực hiện chỉ đạo của UBND TX Hồng Lĩnh, ngày 10/6, Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh đã thực hiện xét nghiệm cho 50 công nhân, lao động chủ yếu cư trú trên địa bàn phường Nam Hồng - nơi đã công bố 3 ca bệnh. Kết quả, 100% mẫu xét nhiệm được lấy âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Giang Nam - Trưởng phòng Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh cho biết: "Để tiếp tục tăng cường ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm vào công ty, chúng tôi đã đăng ký với Tập đoàn Dệt may Việt Nam mua để tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho 100% công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty”.

Các khu, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho lao động

Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh đã tổ chức xét nghiệm cho 50 lao động thuộc nhóm có nguy cơ cao

Hà Tĩnh có 5 KCN, 23 CCN với tổng số lao động khoảng trên 100.000 người, trong đó nhiều doanh nghiệp (DN) quy mô hoạt động lớn, có DN đang sử dụng trên dưới một nghìn công nhân, người lao động.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành và UBND tỉnh, ngày 9/6, Ban quản lý KKT tỉnh đã ban hành Văn bản số 521/KKT-QLDN về việc thực hiện phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở kinh doanh và KCN.

Theo đó, yêu cầu chủ các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên hằng tuần bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc RT-PCR (gộp mẫu) cho ít nhất 20% công nhân, người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu nhà trọ của người lao động.

Các khu, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho lao động

Việc sớm xét nghiệm sàng lọc cho lao động sẽ giúp chính doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thực hiện thao tác trên dây chuyền sản xuất)

Tính đến chiều tối 13/6, đã có 2 doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng, 15 doanh nghiệp TX Hồng Lĩnh và 1 doanh nghiệp Cẩm Xuyên hoàn thành việc test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho 2.628 lao động, 100% mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các doanh nghiệp khác đang khẩn trương kết nối với trung tâm y tế địa phương tiến hành xét nghiệm sàng lọc trong thời gian sớm nhất.

Các khu, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho lao động

Công ty Formosa Hà Tĩnh xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 2.000 công nhân, lao động trong ngày 13/6

Trong thời gian tới, Ban quản lý KKT tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Hà Tĩnh về phòng chống dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp phải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, lưu giữ và niêm yết tại đơn vị, đồng thời gửi về Ban quản lý KKT tỉnh trước ngày 15/6/2021; thực hiện đăng nhập tài khoản của mình và các thủ tục đánh giá mức độ an toàn trên ứng dụng Bản đồ sống chung an toàn với Covid-19 (https://antoancovid.vn)...

Việc thực hiện sàng lọc xét nghiệm các lao động tại mỗi doanh nghiệp là hết sức cấp thiết nhằm góp phần công tác phòng dịch Covid-19 của Hà Tĩnh và ổn định sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Thời gian tới, BQL sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm công tác giám sát di biến động của các lao động; yêu cầu doanh nghiệp cần chủ động kết nối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế địa phương, kết nối với tỉnh Nghệ An, Quảng Bình mua thêm các bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 và luôn có phương án sẵn sàng khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Ông Phạm Trần Đệ - Phó Trưởng Ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!