Chính thức xóa bỏ cấp điện áp 10 kV ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Dự án cải tạo đường dây 975E18.4 lên vận hành cấp điện áp 22 kV hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng từ chiều tối qua (12/9) đã chính thức xóa bỏ cấp điện áp 10 kV ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Dự án cải tạo đường dây 975E18.4 lên vận hành cấp điện áp 22 kV có tổng mức đầu tư 14,959 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tây Nam Á (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thi công.

Các hạng mục của dự án gồm cải tạo 0,4 km cáp ngầm 22 kV, 5,2 km trục chính, 19,35 km các nhánh rẽ từ cấp điện áp 10 kV lên 22 kV. Ngoài ra, dự án còn cải tạo 25 trạm biến áp từ cấp điện áp 10 kV lên 22 kV qua thị trấn Nghèn, xã Thiên Lộc và xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc).

Chính thức xóa bỏ cấp điện áp 10 kV ở Can Lộc

Đơn vị thi công và ngành điện thay máy biến áp, lắp thiết bị chống sét lưới điện khu vực xã Vượng Lộc vào chiều 12/9.

Nỗ lực vượt khó, triển khai thi công từ tháng 6/2022, những ngày vừa qua, Công ty cổ phần Tây Nam Á đã tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án quan trọng này. Theo đó, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để đóng điện, đưa dự án vào sử dụng đúng tiến độ. Các lực lượng chia thành nhiều tốp thực hiện khối lượng công việc trên lưới thuộc địa bàn các xã Vượng Lộc, Thiên Lộc và thị trấn Nghèn như: thay mới máy biến áp, thí nghiệm máy biến áp, lắp đặt thiết bị chống sét, lấy lại độ võng đường dây…

Bà Lê Thị Phước Lâm - Giám đốc Công ty cổ phần Tây Nam Á cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong giai đoạn “nước rút” hoàn thành dự án, tính riêng trong 2 ngày (11 - 12/9), hơn 100 cán bộ, công nhân thuộc đơn vị thi công và Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Xí nghiệp Dịch vụ điện Hà Tĩnh đã hỗ trợ đơn vị thi công hoàn thành các phần việc cuối cùng. Đến 18h30 phút ngày 12/9, đường dây 975 E18.4 chính thức chuyển lưới thành công, lên vận hành cấp điện áp 22 kV”.

Chính thức xóa bỏ cấp điện áp 10 kV ở Can Lộc

Các đơn vị hoàn thành những phần việc cuối cùng của dự án tại xã Thiên Lộc.

Dự án hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và chính quyền địa phương.

Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho hay: “Đường dây 975 E18.4 đi qua xã Thiên Lộc trước đây là cấp điện áp 10 kV, vận hành lâu năm và gây tổn thất điện năng lớn. Có những thời điểm nắng nóng, nhu cầu phụ tải tăng cao, những khu vực cuối nguồn sẽ xảy ra tình trạng điện áp thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn. Hiện nay, đường dây này đã lên vận hành cấp điện áp 22 kV và 10 trạm biến áp tại xã Thiên Lộc đã được nâng công suất phù hợp. Từ đây, góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt của Nhân dân cũng như phục vụ tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp Can Lộc”.

Chính thức xóa bỏ cấp điện áp 10 kV ở Can Lộc

Dự án cải tạo 25 trạm biến áp từ cấp điện áp 10 kV lên 22 kV qua thị trấn Nghèn, xã Thiên Lộc và xã Vượng Lộc.

Tại khu vực thị trấn Nghèn, trước đây đường dây 975 E18.4 có những khu vực đi qua khu dân cư, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Để khắc phục tình trạng này, dự án đã “nắn” đường dây 975 E18.4 ra khỏi khu dân cư, đi qua cánh đồng để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao chất lượng điện năng khu vực thị trấn Nghèn.

Trong ngày hôm qua (12/9), đơn vị thi công đã tập trung đấu nối phần đường dây xây dựng mới vào đường dây 975 E18.4 để vận hành ổn định, an toàn trên địa bàn thị trấn Nghèn.

Chính thức xóa bỏ cấp điện áp 10 kV ở Can Lộc

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Duy Thắng (giữa) chỉ đạo hoàn thành các hạng mục cuối cùng của dự án vào chiều 12/9.

Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định: “Dự án cải tạo đường dây 975E18.4 lên vận hành cấp điện áp 22 kV là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, “xóa” toàn bộ lưới điện 10 kV, đưa 100% lưới điện ở huyện Can Lộc lên vận hành cấp điện áp 22 kV. Thời gian qua, công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để triển khai dự án đảm bảo chất lượng lượng, tiến độ đã đề ra; nhất là phối hợp tốt với chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Trong suốt quá trình thi công, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn theo dõi sát sao, giám sát và kịp thời hỗ trợ đơn vị thi công các giải pháp đảm bảo an toàn, kỹ thuật. Đặc biệt, trong những ngày “nước rút” vừa qua, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát tại hiện trường để hỗ trợ nhà thầu hoàn thành các hạng mục, đóng điện thành công, đưa dự án vào sử dụng”.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Thắng, việc đưa dự án này vào sử dụng đảm bảo cung cấp điện ổn định, chống quá tải cho lưới điện huyện Can Lộc. Đồng thời, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thời điểm hiện tại và trong tương lai của các xã khu vực dự án.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!