Điện lực Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp lưới

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc đóng điện đưa các công trình vào sử dụng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tăng cường phối hợp với các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, phấn đấu về đích trước mùa mưa bão năm nay.

Hàng nghìn hộ dân hưởng lợi

Trước đây, do bán kính cấp điện xa nên gia đình bà Trần Thị Loan cùng hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố 13, thị trấn Thạch Hà phải chịu cảnh nguồn điện chập chờn vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, nỗi lo về chất lượng điện năng của các hộ dân này đã được “hóa giải” khi ngành điện “cấy” thêm 1 trạm biến áp Thạch Thanh 9 (công suất 250 kVA) cho tổ dân phố 13.

Điện lực Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp lưới

Trạm biến áp Thạch Thanh 9 được xây mới đã “hóa giải” nỗi lo về chất lượng điện năng của hàng trăm hộ dân thuộc tổ dân phố 13, thị trấn Thạch Hà.

Được biết, xây mới trạm biến áp Thạch Thanh 9 nằm trong hợp phần của dự án “Xây dựng, cải tạo đường dây và trạm biến áp nâng cao chất lượng điện năng, giảm bán kính cấp điện, chống quá tải lưới điện tại huyện Thạch Hà”. Dự án có tổng mức đầu tư 14,275 tỷ đồng gồm: xây mới 1,6 km đường dây 35 kV, 3,2 km đường dây 22 kV, 4 trạm biến áp; cải tạo 1,2 km đường dây 22 kV, 18 trạm biến áp…

Sau 3 tháng thi công, dự án đã hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao độ tin cậy cho lưới điện của thị trấn Thạch Hà và các xã Tân Lâm Hương, Tượng Sơn, Nam Điền, Thạch Trị, Thạch Lạc và Việt Tiến (Thạch Hà).

Điện lực Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp lưới

Ngành điện đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nâng cấp, cải tạo lưới.

Ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với dự án trên, cũng trong tháng 6 này, công ty đã đóng điện, đưa vào sử dụng 2 dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp luới điện khác là: “Xây dựng, cải tạo đường dây 372E18.1 để cấp điện mạch vòng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện” và “Xây dựng, cải tạo đường dây 10kV - 972 TGHS lên vận hành cấp điện áp 22kV, huyện Hương Sơn” với tổng mức đầu tư 22,794 tỷ đồng.

Với việc “cấy” thêm hàng loạt trạm biến áp, thay mới hệ thống đường dây, hàng nghìn hộ dân tại các huyện Thạch Hà, Hương Sơn và thành phố Hà Tĩnh đã được hưởng lợi khi chất lượng nguồn điện được cải tạo theo hướng tích cực, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp”.

"Về đích" trước mùa mưa bão

Dự án cải tạo đường dây 975E18.4 lên vận hành cấp điện áp 22 kV có tổng mức đầu tư 14,959 tỷ đồng do Công ty CP Tây Nam Á (tỉnh Nghệ An) thi công với các hạng mục: cải tạo 0,4 km cáp ngầm 22 kV, 5,2 km trục chính, 19,35 km các nhánh rẽ từ cấp điện áp 10 kV lên 22 kV; cải tạo 25 trạm biến áp từ cấp điện áp 10 kV lên 22 kV qua thị trấn Nghèn, xã Thiên Lộc và xã Vượng Lộc.

Hơn 2 tuần qua, Công ty CP Tây Nam Á đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để triển khai các phần việc như: trồng cột điện, kéo dây dẫn, lắp phụ kiện xà, sứ, thay trạm biến áp…

Điện lực Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp lưới

Công nhân Công ty CP Tây Nam Á thi công dự án cải tạo đường dây 975E18.4 lên vận hành cấp điện áp 22 kV tại huyện Can Lộc.

Bà Lê Thị Phước Long – Giám đốc Công ty CP Tây Nam Á cho biết: “Đây là dự án có vai trò quan trọng, sẽ “xóa” toàn bộ lưới điện 10 kV, đưa 100% lưới điện ở huyện Can Lộc lên vận hành cấp điện áp 22 kV, nên công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để triển khai theo đúng tiến độ, chất lượng. Tuy nhiên, điểm khó là dự án đi qua đồng ruộng, do vậy chúng tôi phải chờ nông dân thu hoạch xong lúa vụ xuân mới có thể triển khai. Hai tuần nay, khi có mặt bằng sạch, doanh nghiệp đã thuê thêm công nhân, tăng ca làm đêm để kịp tiến độ, phấn đấu 30/6/2022 sẽ hoàn thành, đóng điện”.

Thời điểm này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công dự án “Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp trên không năm 2021-2022 tỉnh Hà Tĩnh”. Dự án có tổng mức đầu tư 13,750 tỷ đồng với quy mô lắp đặt bổ sung 13 bộ thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa và thực hiện cài đặt cấu hình cho 10 hệ thống. Đến thời điểm này, nhà thầu thi công là Công ty CP Công nghệ và Năng lượng Quang Trung đã thực hiện được 70% khối lượng dự án và đang bổ sung thêm nhân lực, phương tiện để thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Điện lực Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp lưới

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đốc thúc các đơn vị đưa dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiến nghị: “Mục tiêu đặt ra của các dự án là về đích trước mùa mưa bão năm nay. Do vậy, ngoài nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, ngành điện đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác giải phóng mặt bằng để các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang phối hợp triển khai 25 dự án đầu tư nâng cấp lưới điện với tổng kinh phí 269,418 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án năm 2021 chuyển sang với số vốn 80,298 tỷ đồng và 19 dự án đầu tư xây dựng năm 2022 với tổng nguồn vốn 189,12 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, hiện nay Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu về đích trước mùa mưa bão năm nay.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!