Cổ phần hóa thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ở Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau chuyển đổi mô hình tự chủ, tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả. Cổ phần hóa đã tạo động lực để doanh nghiệp từng bước đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân Hà Tĩnh.

Chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh tiền thân là Nhà máy Nước TX Hà Tĩnh (thành lập ngày 30/5/1990 theo Quyết định số 1177/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh). Lúc bấy giờ, hệ thống cấp nước cho sinh hoạt của người dân thị xã chưa có dây chuyền công nghệ xử lý.

Cổ phần hóa thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ở Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Nhà máy nước Bộc Nguyên được đầu tư đồng bộ đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân Hà Tĩnh.

Trước nhu cầu sử dụng nước sạch bức thiết, UBND tỉnh đồng ý cho Nhà máy Nước TX Hà Tĩnh triển khai xây dựng dây chuyền sản xuất và cung cấp nước sạch công suất 5.000 m3/ngày đêm. Đến năm 1993, dây chuyền được đưa vào hoạt động, bước đầu giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân và các cơ quan trên địa bàn TX Hà Tĩnh.

Kế đó, năm 1995, Hà Tĩnh được Chính phủ phê duyệt Dự án cấp nước đô thị công suất 11.000 m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư 83,5 tỷ đồng. Năm 2000, dự án hoàn thành, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của Nhân dân TX Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

Cổ phần hóa thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ở Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh thường xuyên ứng dụng các sáng kiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước sạch.

Để phù hợp với quy mô phát triển của ngành nước, ngày 24/1/1997, UBND tỉnh có quyết định thành lập Công ty Cấp nước Hà Tĩnh. Tháng 8/2010, Công ty Cấp nước Hà Tĩnh chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh, đồng thời sáp nhập trung tâm cấp nước các huyện, thị trong toàn tỉnh về công ty quản lý.

Ông Võ Ngọc Vinh - Giám đốc công ty nhấn mạnh: “Những ngày đầu sáp nhập, công ty gặp không ít khó khăn. Một số trung tâm cấp nước các huyện xuống cấp, hiệu quả đầu tư quản lý và chất lượng dịch vụ thấp kém, cán bộ, công nhân thu nhập thấp… Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực, chỉ sau 1 năm sáp nhập, các trung tâm cấp nước huyện đã có nhiều bước chuyển biến tốt”.

Cổ phần hóa thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ở Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Hồ Bộc Nguyên cung cấp nguồn nước thô cho Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh.

Hiệu quả từ cổ phần hóa

Từ chỗ doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nhiều năm liên tục thua lỗ, sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh, công ty bắt đầu hành trình tự chủ. Tháng 11/2014, UBND tỉnh quyết định chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh thành Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh thì mô hình tự chủ bắt đầu cho hiệu quả rõ rệt.

Sau khi cổ phần hóa, công ty đã từng bước chuyển đổi mạnh mẽ trên mọi phương diện như: cơ cấu và sắp xếp lại bộ máy làm việc, sáp nhập một số đơn vị nhằm giảm bớt đầu mối quản lý, xây dựng phương án khoán quản cho các chi nhánh trong công ty nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí…

Cổ phần hóa thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ở Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Trạm tăng áp Nhà máy nước Bộc Nguyên để điều tiết nước cho nhân dân TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

Những thay đổi trong cách điều hành quản lý đã từng bước nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. Trong 5 năm cổ phần hóa, lượng khách hàng tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 5.500 hộ, sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng bình quân hàng năm trên 13%. Doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 13%, trong 5 năm hoạt động SXKD lãi trên 9,3 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Thường - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cho biết: “Sau cổ phần hóa, công ty sáp nhập thêm một số chi nhánh, trong đó có Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế tỉnh (nay là Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh) và bộ phận cấp nước khu vực thị trấn Tây Sơn, Cầu Treo (nay thuộc Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn). Hai đơn vị này sau khi sáp nhập vào Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã từng bước khắc phục khó khăn và dần ổn định SXKD”.

Cổ phần hóa thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ở Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động. Ảnh tư liệu

Đến thời điểm này, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh có 13 nhà máy sản xuất nước sạch thuộc 8 đơn vị quản lý và 11 chi nhánh trực thuộc với 465 cán bộ, công nhân viên. Sau tự chủ, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã phát huy tối đa hiệu quả SXKD để từng bước đảm bảo cung cấp nước sạch cho Nhân dân Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

Trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II (năm 2015). Tập thể công ty nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!