Tổng kiểm tra “sức khỏe” lưới điện Hà Tĩnh phục vụ tết

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tổng kiểm tra “sức khỏe” lưới điện, chuẩn bị vật tư dự phòng và sẵn sàng các phương án cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân.

Lưới điện thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh trải dài qua nhiều địa hình đồi núi, ven biển... nên nguy cơ xảy ra sự cố cao, nhất là những thời điểm phụ tải gia tăng đột biến. Bởi vậy, ngay từ đầu quý IV/2023, Điện lực Kỳ Anh đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án cấp điện trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Tổng kiểm tra “sức khỏe” lưới điện Hà Tĩnh phục vụ tết

Giám đốc Điện lực Kỳ Anh Đặng Đôn Sơn kiểm tra trực tiếp hiện trường khắc phục khiếm khuyết lưới điện tại xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh).

Những ngày qua, công nhân Điện lực Kỳ Anh tiếp tục chia thành nhiều tổ công tác, tập trung các phần việc trên lưới như: xử lý khiếm khuyết lưới điện trung, hạ thế; chỉnh trang hòm, hộp công tơ, chỉnh trang lưới điện theo tiêu chuẩn... Tại các xã ven biển như: Kỳ Hà, Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh), Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh)..., lưới điện luôn phải chịu tác động xấu của sương muối nên công tác kiểm tra, thay thế các thiết bị trên lưới luôn được ngành chuyên môn chú trọng.

Ông Đặng Đôn Sơn – Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho biết: "Để đảm bảo cấp điện trước, trong và sau tết Nguyên đán, đơn vị đã thực hiện cân đảo pha hơn 50 trạm biến áp, thay mới trên 37 máy biến áp kém chất lượng, thay thế hơn 9 km đường dây hạ thế kém chất lượng, đóng mới 8 trạm biến áp với tổng công suất 1.440 KVA chống quá tải trên địa bàn. Hiện tại, đơn vị tiếp tục tập trung cao cho công tác kiểm tra, hoàn thiện các khiếm khuyết trên lưới; có phương án ưu tiên cấp điện cho phụ tải điện quan trọng; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi sự cố xảy ra".

Vào dịp tết, nhu cầu phụ tải điện ở TP Hà Tĩnh tăng cao. Theo đó, ngành chuyên môn đã tăng cường công tác kiểm tra định kỳ ngày, đêm hệ thống đường dây và trạm biếp áp; luân chuyển, thay thế các máy biến áp vận hành đầy tải.

Tính riêng từ đầu tháng 1/2024 lại nay, Điện lực thành phố đã thực hiện luân chuyển 11 máy biến áp, thực hiện 25 phiên vệ sinh hotline trên đường dây 22 KV đang mang điện, vệ sinh 88 vị trí cột và 25 trạm biến áp. Cùng đó, ra quân khắc phục khiếm khuyết trên đường dây và trạm biến áp; chỉnh trang 5S tại 2 trạm biến áp, lắp đặt 1 cầu dao phân đoạn, thay thế hệ thống đinh xà, sứ, phụ kiện; thực hiện cân đảo pha, san tải, tăng cường cung, lèo đường dây hạ thế tại 30 trạm biến áp...

Tổng kiểm tra “sức khỏe” lưới điện Hà Tĩnh phục vụ tết

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh tập trung khắc phục các khiếm khuyết trên lưới.

Ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh thông tin: “Thời gian qua, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng. Theo đó, Điện lực thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị thi công, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố; các nhà mạng trên địa bàn tiến hành chỉnh trang, hạ ngầm hệ thống điện và hệ thống cáp viễn thông tại nhiều tuyến đường. Hiện nay, Điện lực thành phố tập trung nhân lực, tăng cường làm việc vào các ngày nghỉ, sớm hoàn thiện các phần việc, góp phần tạo diện mạo thành phố văn minh, hiện đại”.

Tổng kiểm tra “sức khỏe” lưới điện Hà Tĩnh phục vụ tết

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh bám sát hiện trường, hỗ trợ các nhà thầu trong quá trình thi công dự án đầu tư lưới trên địa bàn.

Cùng với Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, 10 đơn vị điện lực còn lại và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng khắc phục khiếm khuyết trên lưới; tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại như: flycam, camera ảnh nhiệt... góp phần quan trọng trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ sự cố trên lưới điện.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán. Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện, làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố trong tết Nguyên đán từ 0h ngày 8/2/2024 (tức 29 tết) đến hết 24h ngày 14/2/2024 (tức mồng 5 tết).

Cùng đó, tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong các ngày lễ, tết; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh; kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật dịp lễ tết...

Tổng kiểm tra “sức khỏe” lưới điện Hà Tĩnh phục vụ tết

Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh kiểm tra lưới điện vào ban đêm để kịp thời phát hiện các sự cố bất thường.

Từ quý IV/2023 lại nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý hơn 536 khiếm khuyết trên lưới điện, kết hợp kiểm tra định kỳ ngày, đêm để đo nhiệt độ tại 13.008 vị trí mối nối, qua đó phát hiện, xử lý kịp thời 79 vị trí bị phát nhiệt.

Đồng thời, thực hiện cân đảo pha tại 187 trạm biến áp, luân chuyển 28 máy biến áp quá và non tải; thực hiện 238 phiên vệ sinh cách điện holine, 115 phiên sửa chữa hotline; kiểm tra 541 bộ tụ bù hạ thế, xử lý cài đặt lại 278 bộ tụ hư hỏng không vận hành; lắp đặt thay thế 200 bộ chống sét van cũ; chỉnh trang 67km đường dây cao, trung thế, 120 km đường dây hạ thế và 73 trạm biến áp..., đảm bảo an toàn điện và góp phần tạo mỹ quan đô thị trong dịp Tết Giáp Thìn.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!