Công nhân Điện lực Hà Tĩnh tận tâm “cứu” dòng điện miền Bắc

(Baohatinh.vn) - Tuân theo “mệnh lệnh trái tim”, 37 cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xung phong, tận tâm tận lực khắc phục sự cố lưới điện do bão tại TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Mấy ngày trước, vừa hoàn thành công việc trên lưới điện khi trời đã nhá nhem tối, anh Phạm Thanh Tùng - công nhân Điện lực Kỳ Anh không kịp trở về nhà ở huyện Hương Sơn mà về phòng trọ rồi chuẩn bị vội ít tư trang, đồ đạc cá nhân để tham gia đội xung kích lên đường “tiếp sức” cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng khắc phục hậu quả bão số 3.

Bữa tối vội vàng của anh Tùng là gói xôi do đồng nghiệp mua hộ. Nhận nhiệm vụ trong điều kiện gấp gáp, song người công nhân 33 tuổi mang theo tinh thần xung kích, nhiệt huyết với quyết tâm cùng đồng nghiệp sớm nối thông dòng điện cho TP Hải Phòng.

z5818717525773_28ecc58eeb1520f8f870f039416ca9be.jpg
Tổ xung kích Điện lực Hà Tĩnh tại Điện lực Thủy Nguyên đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện sau bão Yagi.

Anh Nguyễn Thanh Tùng là 1 trong 26 cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong tổ xung kích tham gia ứng cứu lưới điện tại Điện lực Thủy Nguyên (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng). Trong năm nay, đây là lần thứ 2 anh xung kích đi chi viện tại cơ sở. Trước đó, anh đã tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 tại huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An).

Anh Tùng chia sẻ: “Lưới điện huyện Thủy Nguyên bị thiệt hại nặng nề do bão số 3. Gần 125.500 khách hàng bị mất điện, các nhà máy, xí nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Với tinh thần khẩn trương, gấp gáp nối thông dòng điện, khi đến nơi, chúng tôi lập tức nhận hiện trường, nhanh chóng xử lý các cột điện bị gãy đổ, xử lý khối lượng lớn đường dây bị đứt và thay thế các phụ kiện hỏng hóc... Hàng ngàn hộ dân đang chờ nguồn sáng, các nhà máy, xí nghiệp đang chờ để khôi phục sản xuất - kinh doanh nên dù đối mặt khó khăn nhưng chúng tôi không thể chần chừ. Tại hiện trường, gió giật mạnh, trời đổ mưa, song chúng tôi vẫn nỗ lực bám lưới để sớm hoàn thành xử lý sự cố”.

z5822352719971_98e8e724e2a12619dc6ff1f47f872c1e.jpg
Anh Phạm Thanh Tùng thực hiện chỉnh lại xà bị vênh do bão tại Điện lực Thủy Nguyên (Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng).

Chuyến đi trong đội xung kích lần này của Điện lực Hà Tĩnh có anh Trần Văn Hoàng (Công nhân Điện lực Hương Khê). Vợ mới sinh con thứ 2, mặc dù không thuộc diện phải đi hỗ trợ cơ sở song anh Hoàng vẫn tình nguyện lên đường hỗ trợ các đơn vị bạn ứng phó sau bão.

“Xem qua báo đài, cập nhật thông tin từ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, tôi thấy lưới điện các tỉnh phía Bắc thiệt hại quá nặng nề, khối lượng công việc trên lưới điện phải xử lý sau bão ngổn ngang. Nghĩ đến thế, tôi đã động viên gia đình yên tâm để xung phong đóng góp phần công sức bé nhỏ sớm đưa dòng điện về với Nhân dân. Khu vực lưới điện cần khắc phục gần biển, gió lớn, anh em thao tác rất vất vả. Có những đoạn, chúng tôi phải lội ra hồ để khắc phục sự cố, “đội mưa” xử lý công việc... Tất cả đều phải khẩn trương, chính xác trong từng động tác” - anh Hoàng cho hay.

z5816258310905_e453b18db346d61b6a3fa7baa48fcb01.jpg
Điện lực Thủy Nguyên có khối lượng đường dây, cột điện bị hư hỏng lớn nên ngành điện Hà Tĩnh tập trung hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Với tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, trong những ngày qua, các "chiến sĩ áo cam" của Hà Tĩnh ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) như chạy đua với thời gian, “ăn trên cột điện, ngủ tại hiện trường” với mục tiêu cao nhất có thể nối điện trở lại sớm nhất.

Ông Dương Kim Diên – Phó Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (phụ trách đoàn công tác tại TP Hải Phòng) cho biết: “Sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Thủy Nguyên chiếm hơn 40% sản lượng điện thương phẩm Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Bên cạnh cấp điện dân sinh, huyện Thủy Nguyên có phụ tải điện công nghiệp lớn do vậy việc khôi phục lưới điện là nhiệm vụ rất cấp bách. Theo thống kê, Điện lực Thủy Nguyên có 23 đường dây sự cố với trên 1.000 m dây bị hư hỏng, 3 trạm biến áp hư hỏng, 343 cột điện trung – hạ thế bị đổ, 119 cột điện trung – hạ thế bị sạt lở, nghiêng đổ... gây mất điện gần 125.500 khách hàng. Khối lượng công việc thực sự gian nan cho ngành điện. Với tinh thần hỗ trợ hết sức để sớm cấp điện trở lại cho người dân, doanh nghiệp, chúng tôi đã nỗ lực vượt qua khó khăn của thời tiết, điều kiện bất lợi trong quá trình triển khai công việc, chung tay khắc phục nhanh sự cố”.

Ảnh hưởng bão Yagi, lưới điện các tỉnh miền Bắc bị hư hỏng nặng, gây mất điện trên diện rộng, tác động xấu tới đời sống người dân và ảnh hưởng hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp. Với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thành lập 3 tổ xung kích, hỗ trợ các tỉnh khắc phục sự cố về điện. Ngay sau khi 2 tổ xuất phát đến Hải Phòng thì tổ thứ 3 của Điện lực Hà Tĩnh cũng kịp thời "chi viện" lực lượng cho Điện lực Kinh Môn (Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương). Tổ gồm 11 người, do ông Trần Văn Nam - Phó Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm tổ trưởng.

Đặt chân tới Hải Dương lúc xế trưa ngày 10/9, đội xung kích ngành điện Hà Tĩnh không kịp nghỉ ngơi đã lao ngay vào công việc, xử lý tại hiện trường đến 12 giờ đêm. Là một trong những người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, anh Nguyễn Văn Hoàn (Công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh) không bao giờ vắng mặt trong các đoàn chi viện về cơ sở, nhất là vào những thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, lưới điện gặp sự cố nặng nề.

z5822437713160_48b3a5f44fab09dd9ce5585bf653f18b.jpg
Anh Nguyễn Văn Hoàn tham gia khắc phục sự cố lưới tại Điện lực Kinh Môn (Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương).

Anh Hoàn cho hay: “Hồi tháng 6/2024, khi hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 tại huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), quy mô cấp điện áp cao hơn, nhiều kỹ thuật lần đầu triển khai song vẫn cố gắng hoàn thành tốt. Bởi vậy, hiện nay tiếp xúc với lưới điện thông thường, chúng tôi chủ động áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào công việc để nâng cao hiệu suất, sớm khôi phục nguồn điện. Đảm nhận công việc trong điều kiện nhiều bất lợi, anh em phải “đội mưa” cả ngày song chúng tôi phấn khởi khi được góp một phần nhỏ giúp tỉnh Hải Dương khôi phục hậu quả sau bão”.

z5822438581819_7900f33ffb95c72544b651c8fa5d61c2.jpg
Công nhân Điện lực Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện trong điều kiện nhiều khó khăn.

Ông Quảng Dương - Giám đốc Điện lực Kinh Môn (Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương) thông tin: “Khối lượng đường dây, trạm biến áp của thị xã Kinh Môn rất lớn, phụ tải điện công nghiệp cao với sản lượng điện thương phẩm 2 tỷ kWh/năm. Lưới điện bị bão Yagi tàn phá nặng nề, gãy đổ trên 320 cột điện trung – hạ thế, gây mất điện diện rộng toàn thị xã nên công tác khôi phục sự cố được tập trung cao độ.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cử nhân lực, phương tiện, vật tư hỗ trợ chúng tôi khắc phục sự cố lưới với tinh thần trách nhiệm cao và chuyên nghiệp. Mưa to, gió lớn, song cán bộ, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn bám lưới, "đội mưa, lội nước”, khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc lớn. Hiện, Điện lực Kinh Môn đã cấp điện trở lại cho 75% khách hàng. Với sự hỗ trợ của Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị bạn, chúng tôi phấn đấu sẽ hoà lưới 100% đường dây, trạm biến áp trong thời gian sớm nhất”.

z5817257935373_5c7a0b30a5103411e96bcf7394615338.jpg
Phụ tải điện công nghiệp các tỉnh phía Bắc lớn, đội xung kích Điện lực Hà Tĩnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ tối đa khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại cho các nhà máy, xí nghiệp.

Những ngày qua, ngoài thực hiện công việc trên lưới, công nhân Điện lực Hà Tĩnh còn hỗ trợ bà con thị xã Kinh Môn (Hải Dương) di dời tài sản, thiết bị khi nước sông Kinh Thầy dâng cao. Không ngại khó, ngại khổ, mỗi người mỗi việc cùng bà con vùng tâm bão sớm ổn định cuộc sống. Những món quà trao tay, những bữa cơm ăn vội trên lưới điện do người dân tự tay nấu tặng là tình cảm ấm áp, tạo động lực để công nhân ngành điện Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

z5820656596503_505c5a80e0a9ab034bba1d64ac13b823.jpg
Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh hỗ trợ người dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) di dời tài sản về nơi an toàn.

Đồng hành, chia sẻ khó khăn với các đội xung kích hỗ trợ lưới điện tại miền Bắc, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đến TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương động viên, thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng kịp thời động viên, tặng quà hỗ trợ các công ty Điện lực: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên và Quảng Ninh nỗ lực vượt khó khắc phục sự cố sau bão, đảm bảo cấp điện phục vụ Nhân dân khôi phục đời sống và doanh nghiệp phục hồi sản xuất – kinh doanh.

Công nhân Điện lực Hà Tĩnh "đội mưa" khắc phục sự cố lưới điện các tỉnh phía Bắc.

Chủ đề Hướng về đồng bào vùng lũ

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!