Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

(Baohatinh.vn) - Tạm “gác” kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, công nhân ngành điện Hà Tĩnh đang tập trung cao độ cho công tác quản lý, vận hành, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định.

Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Năm nay đã là năm thứ 3 liên tục anh Nguyễn Văn Minh - cán bộ phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng 1 (TX Kỳ Anh) không thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 bên gia đình.

Sáng nay (30/4), anh Minh vẫn cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ giám sát các thông số vận hành 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW. Anh và tất cả cán bộ, công nhân phân xưởng đều hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy an toàn, cấp điện ổn định, liên tục cho lưới điện quốc gia.

Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Anh Nguyễn Văn Minh - cán bộ phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng 1 (ngoài cùng) cùng đồng nghiệp vận hành 2 tổ máy phát điện trong sáng 30/4.

Anh Minh cho hay: “Nhà tôi ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Các con tôi còn nhỏ nên luôn mong bố về nhà. Ngày lễ với nhiều người là cơ hội để trở về quây quần bên gia đình, còn chúng tôi vẫn tập trung cao nhất cho công việc. Vợ con tôi phải chịu thiệt thòi khi bố thường xuyên xa nhà. Những lúc như thế này, tôi chỉ biết động viên vợ con “qua lễ, bố sẽ về!”.

Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Công nhân Phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sửa chữa động cơ đầu cấp máy hút than số 2.

Dịp này, anh Phạm Anh Dũng (ở tỉnh Hải Dương, công nhân Đội vận hành viên máy hút than thuộc Phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cũng không thể về quê thăm gia đình.

Anh Dũng chia sẻ: “Gác lại niềm riêng, anh em công nhân luôn động viên nhau vượt qua nỗi nhớ gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà máy hoạt động liên tục đồng nghĩa chúng tôi phải cung cấp nguồn than thường xuyên. Do vậy, công nhân chú trọng việc bảo dưỡng máy hút than đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật để dây chuyền vận chuyển than từ tàu vào kho bãi được diễn ra suôn sẻ, chủ động nguồn nhiên liệu cho nhà máy vận hành trong mọi thời điểm”.

Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Phân xưởng nhiên liệu chủ động cấp than phục vụ nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành liên tục dịp lễ..

Lễ này, không riêng anh Minh, anh Dũng mà hàng trăm cán bộ, công nhân của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đều duy trì công việc như ngày thường.

Ông Trần Văn Tỉnh – Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thông tin: “Chúng tôi đã sắp xếp, bố trí nhân sự trực và làm việc xuyên lễ. Tất cả bộ phận từ lãnh đạo nhà máy, các phòng ban, phân xưởng vận hành, phân xưởng nhiên liệu, lực lượng phòng cháy chữa cháy, an ninh nội bộ… đều vào guồng quay công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi ngày, nhà máy duy trì 3 ca, 5 kíp điều hành 2 tổ máy, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục lên lưới điện quốc gia. Tất cả đều hướng tới mục tiêu sản xuất 7,062 tỷ kWh điện, đạt doanh thu 10.681 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Nhà nước 304,112 tỷ đồng trong năm 2021”.

Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Công nhân Điện lực Hương Sơn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) trực xử lý sự cố lưới trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

“Canh” dòng điện xuyên lễ cũng là câu chuyện đã quá quen thuộc đối với cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Ngày nghỉ lễ đầu tiên (30/4), anh Võ Văn Hiếu cùng 18 cán bộ, công nhân Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) vẫn duy trì nhịp nhàng các kíp trực với nhiệm vụ điều hành lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và vận hành 9 trạm biến áp 110 kV không người trực.

Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) điều hành lưới điện phân phối toàn tỉnh và 9 trạm biến áp 110 kV không người trực.

Anh Hiếu chia sẻ: “Trung tâm điều khiển xa là đầu não lưới điện của Hà Tĩnh, do vậy, cán bộ, công nhân không có “khái niệm” nghỉ lễ. Cứ đến ca trực là chúng tôi vào guồng quay công việc theo nhiệm vụ đã được giao. Với những người thợ điện thì việc điều hành lưới an toàn, cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân đã là “phần thưởng” cho kỳ nghỉ lễ rồi”.

Theo dự báo, trong dịp lễ 30/4 – 1/5, các phụ trải trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tăng từ 15 - 20% so với ngày bình thường. Do vậy, cán bộ, công nhân ngành điện Hà Tĩnh càng phải làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Lãnh đạo Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Hà Tĩnh điều hành phân phối lưới điện sáng 30/4.

Ông Nguyễn Đình Hiếu – Trưởng Trung tâm Điều khiển xa cho biết: “Với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, hạn chế thấp nhất các sự cố xảy ra trong kỳ nghỉ lễ, trước đó, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra lưới ngày – đêm; sử dụng công nghệ hotline trong vệ sinh, sửa chữa lưới; tập trung xử lý các khiếm khuyết trên lưới...

Với vai trò là “đầu não lưới điện” của tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Điều khiển xa đã bố trí trực 100% quân số trong suốt kỳ nghỉ lễ, đảm bảo điều hành an toàn lưới điện toàn tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng chủ động các phương án cấp điện cho các khu cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!