Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tận tâm - Chuyên nghiệp - Hiện đại

(Baohatinh.vn) - Lấy khách hàng làm trung tâm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần nâng tầm vị thế của ngành.

Năm 2023, bám sát chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh.

Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, Ban Giám đốc, cá nhân người đứng đầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tập trung khơi dậy sức sáng tạo trong mỗi cán bộ, nhân viên, qua đó, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tận tâm - Chuyên nghiệp - Hiện đại

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Hà Tĩnh đang trên đà phát triển, nhiều tập đoàn trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh như: Vingroup, TH, T&T, VSIP, Tổng Công ty Phát điện 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty CP Hóa dầu Quân đội..., đồng nghĩa phụ tải điện không ngừng gia tăng. Với phương châm “điện đi trước một bước” cùng nhiệm vụ trọng tâm là cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đặc biệt là cung cấp điện cho các dự án trọng điểm, ban lãnh đạo các cấp công ty đã chủ động tham mưu, tranh thủ các nguồn lực đầu tư lưới điện trên địa bàn. Năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh được giao triển khai 58 dự án đầu tư xây dựng, thực hiện 61 hạng mục sửa chữa lớn. Có thể kể đến các dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng như: xây dựng các xuất tuyến 22 kV và 35 kV sau các trạm biến áp 110 kV Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh và Kỳ Anh 2; xây dựng, cải tạo đường dây 10 kV-972 trung gian Hương Sơn lên vận hành cấp điện áp 22 kV; triển khai dự án tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp..."

Trong quá trình triển khai các dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, chủ động hỗ trợ đơn vị thi công “gỡ khó”, đẩy nhanh tiến độ các dự án đảm bảo chất lượng. Nhờ được đầu tư đồng bộ theo hướng tinh gọn, hiện đại nên lưới điện của Hà Tĩnh liên tục nâng cao độ tin cậy, góp phần giảm tổn thất điện năng. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật và ứng dụng các phần mềm chuyển đổi số để dễ quản lý và nâng cao độ khả dụng của lưới điện.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tận tâm - Chuyên nghiệp - Hiện đại

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng cường sửa chữa, nâng cấp lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Với chiến lược đầu tư kinh doanh bài bản, khoa học, Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, số lượng khách hàng sử dụng điện ngày càng gia tăng. Hiện nay, doanh nghiệp đang quản lý và bán điện cho trên 473.523 khách hàng với sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 1.436,461 triệu kWh, tăng 13,02% so với năm 2022 và đạt 105,39% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Ông Trần Đức Sơn - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu để đưa doanh nghiệp hội nhập theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, công ty đã chú trọng đầu tư số hóa từ hồ sơ đến lưới điện. Đặc biệt, trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công ty đã tạo nên những bước chuyển động mạnh mẽ khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, lưới điện Hà Tĩnh đã trang bị 83,25% công tơ điện tử đo xa, đảm bảo độ chính xác trong đo đếm điện năng, củng cố niềm tin của quý khách hàng; có gần 80% khách hàng công ty quản lý thanh toán tiền điện online thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. Điện lực Hà Tĩnh cũng tập trung số hóa trong cung cấp dịch vụ điện bằng phương thức điện tử. Lũy kế đến nay, đơn vị cung cấp 10.893 dịch vụ điện trực tuyến đạt cấp độ 4 (đạt tỷ lệ thực hiện 100% tổng số yêu cầu cung cấp dịch vụ), hướng đến việc cung cấp các dịch vụ điện ngày càng công khai, minh bạch. Ngoài ra, doanh nghiệp đã thực hiện số hóa 100% hợp đồng mua bán điện và triển khai hóa đơn điện tử đối với 100% khách hàng, giúp khách hàng tiện tham gia, theo dõi, giám sát".

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tận tâm - Chuyên nghiệp - Hiện đại

Trụ sở Công ty Điện lực Hà Tĩnh khang trang, hiện đại.

Trên hành trình phát triển, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là mục tiêu cốt lõi của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Với phương châm “Mỗi cán bộ, công nhân viên là một đại sứ thương hiệu”, công ty đã và đang tiếp tục triển khai “Hành trình văn hóa EVNNPC”; không ngừng tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng mối quan hệ gần gũi, bình đẳng, tận tâm với quý khách hàng. Từ đó, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao độ hài lòng và sự tin yêu của quý khách hàng, đối tác, xứng đáng với khẩu hiệu “EVN - thắp sáng niềm tin”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!