Tuyển cử tạ Việt Nam không đoạt nổi tấm huy chương nào khi tranh tài ở giải cử tạ vô địch thế giới đang diễn ra ở Turkmenistan.
Thạch Kim Tuấn xếp hạng 5 thế giới ở hạng cân 61 kg. Ảnh: Độc Lập
Giải đấu lần này có sự thay đổi lớn khi Liên đoàn cử tạ thế giới tiền hành thay đổi các hạng cân không giống như từ trước đến nay. Do đó các đô cử Việt Nam cũng phải điều chỉnh theo và phần nào bị ảnh hưởng đến thành tích nhưng “khó ta cũng khó người”, VĐV các nước cũng phải chấp nhận điều này bởi đã có thông báo từ trước.
Thạch Kim Tuấn không thành công khi thi đấu hạng cân 61 kg. Ảnh: Độc Lập
Đô cử số 1 Việt Nam ở hạng cân sở trường 56 kg Thạch Kim Tuấn (á quân ASIAD 2018) quyết định đôn lên thi đấu ở hạng cân 61 kg trong khi đương kim vô địch ASIAD Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) lại ép trọng lượng xuống thi đấu hạng cân 55 kg.
Thạch Kim Tuấn cùng các tuyển thủ cử tạ Việt Nam thi đấu không thành công ở giải vô địch thế giới. Ảnh: Độc Lập
Om Yun Chol tiếp tục khặng định sức mạnh ở hạng cân mới khi giành HCV với thành tích tổng cử 282 kg, vượt trôi so với đối thủ xếp hạng nhì Arli Chontey (Kazakhstan) với 258 kg. Trong khi đó Thạch Kim Tuấn chỉ xếp hạng 5 ở hạng cân 61 kg với thành tích 298 kg tổng cử. Yuli Eko (Indonesia) đoạt HCV với thành tích 317 kg, xếp nhì và ba đều là 2 VĐV Trung Quốc.
Ở hạng cân 55 kg nam, Việt Nam cũng có đại diện góp mặt là Lại Gia Thành nhưng đô cử này đều không thành công ở 3 lần cử giật nên không được tính thành tích.
Ở phía nữ, Vương Thị Huyền đôn từ hạng cân 48 kg lên 49 kg và chỉ xếp hạng 8 chung cuộc với thành tích 183 kg trong khi Chayutra (Thái Lan) đoạt HCV với 209 kg. Nguyễn Thị Thu Trang xếp hạng 6 hạng cân 45 kg với thành tích 151 kg và ngôi vô địch cũng về tay VĐV Thái Lan Thunya với thành tích 186 kg.
Ngày 25/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức ra mắt ba linh vật của World Cup 2026, kỳ giải lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.
Dù không ở trạng thái thi đấu cao nhất, Quang Dương vẫn dễ dàng đánh bại một loạt tay vợt hay nhất Việt Nam như Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang.
Giải Karate Đại hội TDTT toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2025 thu hút 223 VĐV đến từ 26 phường, xã tham gia tranh tài ở 2 nội dung đối kháng (kumite) và quyền biểu diễn (kata).
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) ra án cấm nhưng không nêu lý do với chủ công Đặng Thị Hồng, người vướng vào lùm xùm ở giải U21 thế giới hồi tháng 8.
Theo báo cáo về khí hậu "Pitches in Peril" cho biết 14 trong số 16 sân vận động đăng cai tổ chức giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico có thể không đảm bảo điều kiện thi đấu an toàn trong năm nay.
Những năm gần đây, Pickleball đã trở thành môn thể thao thịnh hành, có sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thể thao, từ người trẻ đến người cao tuổi, từ giới văn nghệ sĩ đến dân văn phòng cùng tham gia tập luyện.
Hà Tĩnh không chỉ tổ chức thành công Giải Vô địch Pencak Silat châu Á mà còn có VĐV góp 1/17 HCV cho đội tuyển quốc gia. Điều này đã khẳng định hiệu quả đào tạo thể thao thành tích cao của tỉnh.
Pickleball Việt Nam có một danh hiệu vô địch đơn nam pickleball chuyên nghiệp PPA Asia - Vietnam Open 2025, và 2 chức vô địch đánh đôi từ chị em gốc Việt Alix và Jonathan Trương.
Giải Golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng lần III là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Jeannie Rice vô địch nhóm tuổi với cách biệt hơn 80 phút tại Sydney Marathon 2025, qua đó hoàn tất bộ sưu tập cả 7 giải thuộc hệ thống World Marathon Major.
Giải chạy là hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Hà Tĩnh lần thứ I, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.
Ngôi sao của tuyển Mexico, Lizbeth Ovalle, trở thành nữ cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Tigres sang Orlando Pride.
Trước đối thủ cao lớn, các cô gái trẻ Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua 1-3 ở trận tranh hạng 17-20 ở giải bóng chuyền U21 thế giới 2025, tối 15/8.
Tối 14/8, Real Madrid công bố tân binh Franco Mastantuono, tài năng vừa tròn 18 tuổi và được đánh giá là một trong những viên ngọc sáng nhất của bóng đá thế giới.
Nguyễn Trung Cường (SN 2000, trú xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) tạo nên kỷ lục của Việt Nam khi trở thành VĐV nam đầu tiên giành 3 HCV ở các nội dung cá nhân tại một giải điền kinh quốc gia.
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) trao đổi với các luật sư, chuẩn bị có động thái làm việc với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) sau án phạt với U21 Việt Nam tại giải thế giới 2025 ở Indonesia.