Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp tết

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang dồn sức khắc phục nhanh các khiếm khuyết trên lưới, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân.

Với đặc thù 85% phụ tải điện phục vụ dân sinh, từ đầu tháng 11 dương lịch năm 2021, Điện lực Can Lộc đã lên kế hoạch chi tiết và bắt tay xử lý các khiếm khuyết trên lưới. Mấy ngày qua, mặc dù thời tiết mưa rét song cán bộ, công nhân Điện lực Can Lộc vẫn ra quân chuyển lưới hạ thế, thay dây dẫn sau các trạm biến áp tại các xã Thiên Lộc, Kim Song Trường, Vượng Lộc, thị trấn Nghèn... Đến nay, cơ bản lưới điện tại 18 xã, thị trấn đảm bảo vận hành an toàn, ổn định dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp tết

Công nhân Điện lực Can Lộc thay dây dẫn sau các trạm biến áp tại các xã Kim Song Trường.

Ông Hồ Thế Vĩnh - Trưởng phòng Kỹ thuật, Điện lực Can Lộc chi biết: “Đơn vị tăng cường kiểm tra định kỳ ngày, đêm trên lưới điện nhằm phát hiện các tồn tại, xử lý kịp thời, ngăn ngừa sự cố. 100% nhân lực đã ra quân thay sứ kém chất lượng, tủ hạ thế; lắp ống cách điện silicon; thay máy và điều chuyển máy biến áp trạm, kéo dây xuất tuyến hạ thế san tải trạm; sửa chữa đường dây; cân đảo pha và tra chì cao thế trạm biến áp... Đồng thời, phát quang hành lang trên các lộ đường dây đảm bão khoảng cách an toàn. Đơn vị cũng đã bố trí máy phát điện dự phòng; ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, trung tâm huyện, xã, các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội trong dịp lễ tết”.

Thời điểm này, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cũng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khắc phục nhanh các khiếm khuyết trên đường dây và trạm biến áp 110 KV.

Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp tết

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh vệ sinh sứ tại trạm biến áp 110 KV Can Lộc.

Ông Hà Minh Đông - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho hay: “Việc cấp điện ổn định, an toàn, liên tục trước, trong và sau tết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đội đã kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, rà soát các vị trí xung yếu trên lưới điện. Từ đó, lập kế hoạch đưa vào sửa chữa, thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ mất an toàn, xử lý dứt điểm các tồn tại sau kiểm tra định kỳ”.

Được biết, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đã hoàn thiện các dự án sửa chữa lớn năm 2021 với các hạng mục như: thay thế tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ, dàn ắc quy, tủ nạp và nguồn 1 chiều trạm; sửa chữa lớn máy biến áp… tại các trạm 110 kV Linh Cảm, trạm 110kV Can Lộc, trạm 110kV Thạch Linh, 110 kV Vũng Áng…

Với khắc phục các khiếm khuyết, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đã thay thế hàng trăm chuỗi cách điện thủy tinh, phụ kiện kém chất lượng; kiểm tra nguội, vệ sinh sứ… tại hệ thống đường dây 110 KV. Ngoài ra, đơn vị thực hiện vệ sinh lưới điện bằng công nghệ hotline (không cắt điện) tại 9 trạm 110kV; xử lý 93 khoảng cột có cây ngoài hành lang, nguy cơ đổ vào đường dây…

Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp tết

Ngành điện Hà Tĩnh khắc phục nhanh khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện dịp tết Nguyên đán.

Ngoài Điện lực Can Lộc và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh, 11 chi nhánh điện lực còn lại đều đang khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại trên lưới, đảm bảo công tác vận hành diễn ra thông suốt, giảm thiểu sự cố.

Theo đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ra quân 75 lần với tổng số 1.396 lượt cán bộ tham gia; tăng cường kiểm tra định kỳ ngày và đêm kết hợp sử dụng các thiết bị hỗ trợ như máy flycame, camera nhiệt, máy đo phóng điện… Qua đó, phát hiện và xử lý 363 khiếm khuyết trên lưới; cân đảo pha 228 trạm biến áp, luân chuyển 32 máy biến áp quá tải; chỉnh trang 213 km đường dây trung thế, 68 trạm biến áp; thực hiện 239 phiên vệ sinh cách điện hotline, 80 phiên sửa chữa hotline…

Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp tết

Ông Nguyễn Đình Hiếu (trái) - Trưởng Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) kiểm tra tình hình mang tải lưới điện qua phần mềm.

Ông Nguyễn Đình Hiếu - Trưởng Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Công ty không tiến hành cắt điện có kế hoạch trong những ngày lễ tết, thời gian diễn ra thời tiết cực đoan khác (trừ trường hợp khẩn cấp cần xử lý để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện). Đồng thời, lên phương án chi tiết đảm bảo điện an toàn, liên tục, có dự phòng cho các địa điểm diễn ra lễ hội, các phụ tải quan trọng”.

Cũng theo ông Hiếu, công ty đã xây dựng phương án cấp điện trong chế độ vận hành bình thường, trong chế độ sự cố và đặt ra một số tình huống sự cố điển hình. Theo đó, khi xảy ra sự cố lưới điện hoặc tình hình thời tiết cực đoan, đơn vị thực hiện trình tự các bước theo phương án xử lý nhanh sự cố; phân đoạn cô lập vùng sự cố, cấp điện trở lại vùng không bị sự cố. Đồng thời, huy động đủ và kịp thời nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý nhanh sự cố, giảm đến mức thấp nhất thời gian ngừng cấp điện cho khách hàng...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!