Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh “sống khỏe” giữa mùa dịch, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động

(Baohatinh.vn) - Trong lúc COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp dệt may ở Hà Tĩnh vẫn có doanh thu tăng trưởng khá.

Đều đặn mỗi ngày, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ) xuất 2 xe container với gần 1.000 thùng hàng quần áo thời trang đi thị trường Hàn Quốc và các nước châu Âu. Để không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, công ty duy trì 18 dây chuyền may với hơn 1.300 công nhân.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh “sống khỏe” giữa mùa dịch, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech.

Bà Lê Thị Thanh Nhường – cán bộ Phòng Hành chính nhân sự, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech cho biết: “Chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 9/2020, đơn vị mới chỉ có 400 công nhân nhưng hiện đã tăng thêm gần 1.000 người. Trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng riêng với lĩnh vực may mặc xuất khẩu thì thị trường dồi dào, công nhân làm không hết việc”.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh “sống khỏe” giữa mùa dịch, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech may quần áo thời trang xuất khẩu thị trường Hàn Quốc và các nước châu Âu.

Mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng dây chuyền và công nhân nên 9 tháng năm 2021, công ty đạt doanh thu khoảng 32 tỷ đồng, tăng so với cả năm 2020 gần 25 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng quy mô sản xuất với số lượng từ 3.500 - 5.000 người.

Cũng đang duy trì “sức khỏe” tốt, thời điểm này, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã tuyển được 1.900 công nhân cho 37 dây chuyền trong 3 nhà xưởng. Số công nhân này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Từ đầu năm đến nay, doanh thu của công ty đạt hơn 45 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh “sống khỏe” giữa mùa dịch, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh sản xuất găng tay xuất khẩu.

Bà Phan Thị Thanh Giang – Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Theo kế hoạch, đến cuối năm, công ty sẽ tuyển đủ 2.500 công nhân nên hiện nay phòng nhân sự vẫn đang tích cực triển khai công tác tuyển dụng lao động. Để tạo điều kiện cho công nhân ở những địa bàn xa như: Thạch Hà, Lộc Hà, Vũ Quang… chúng tôi đã bố trí xe ô tô đưa đón nên người lao động lựa chọn gắn bó với công ty nhiều hơn".

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh “sống khỏe” giữa mùa dịch, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động

Công nhân Công ty CP May xuất khẩu MTV đóng gói đơn hàng để giao cho đối tác.

Không chỉ những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp may mặc nội địa cũng đang “ăn nên làm ra”. Tại Công ty CP May xuất khẩu MTV (CCN Bắc Cẩm Xuyên), đầu năm 2021, chủ đầu tư đã “rót” thêm 12 tỷ đồng để xây dựng thêm nhà xưởng, mở rộng dây chuyền sản xuất nhằm tranh thủ cơ hội trong bối cảnh doanh nghiệp Hàn Quốc về Hà Tĩnh tìm đối tác.

Theo Sở Công thương, Hà Tĩnh hiện có trên 10 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực dệt may và đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 10.000 lao động. Tiêu biểu như: Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Công ty CP May xuất khẩu MTV, Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh… Ngoài ra, ở các huyện/thị/thành phố cũng có nhiều cơ sở may gia công quy mô dưới 100 lao động.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh “sống khỏe” giữa mùa dịch, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động

Dây chuyền may của Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh.

Khi các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực may mặc ở Trung Quốc dịch chuyển về Việt Nam tìm kiếm thị trường mới với nguồn lao động dồi dào thì làn sóng thu hút đầu tư trong lĩnh vực may mặc ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng có nhiều triển vọng.

Đặc biệt, giữa lúc đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực thì làn sóng đầu tư trong lĩnh vực dệt may tại Hà Tĩnh đang “đón” nhiều tín hiệu vui. Theo đó, Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân với tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng đang chuẩn bị khởi công; UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh tại CCN Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Mới đây, một doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc cũng đang về khảo sát và tìm hiểu để xúc tiến đầu tư dự án may tại CCN Hạ Vàng (Can Lộc).

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh “sống khỏe” giữa mùa dịch, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động

Công nhân may bao bì xuất khẩu tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Đức Thọ)

Với nhiều thuận lợi trên thị trường, các doanh nghiệp dệt may ở Hà Tĩnh đang duy trì “sức khỏe” tốt với doanh thu tăng trưởng khá. Kỳ vọng rằng, thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp dệt may để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!