Doanh nghiệp Hà Tĩnh lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” dâng Đảng

(Baohatinh.vn) - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đang hối hả, tăng tốc làm việc, lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” chào mừng ngày hội lớn.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” dâng Đảng

Xí nghiệp Khai thác chế biến khoáng sản Mitraco tăng công suất để hoàn thành và vượt mục tiêu 2.600 tấn quặng thô, 300 tấn sản phẩm zircon, 500 tấn Ilmenite...

Cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp Khai thác chế biến khoáng sản Mitraco (thị trấn Cẩm Xuyên, thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) là không khí làm việc hối hả, khẩn trương của cán bộ, công nhân tại các phân xưởng sản xuất.

Ông Võ Hữu Linh – Giám đốc Xí nghiệp thông tin: Thực hiện phong trào thi đua trong quý 1 của tổng công ty, chúng tôi tăng công suất để hoàn thành và vượt mục tiêu 2.600 tấn quặng thô, 300 tấn sản phẩm zircon, 500 tấn ilmenite... Những ngày này, 91 công nhân của xí nghiệp làm việc tại 3 địa điểm đều đang dốc sức làm việc. Chúng tôi xác định, lấy kết quả sản xuất kinh doanh là “đóa hoa thơm” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới nên ra sức phấn đấu”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” dâng Đảng

Ông Võ Hữu Linh – Giám đốc xí nghiệp khai thác chế biến khoáng sản Mitraco kiểm tra hệ thống máy móc vận hành.

Cùng với Xí nghiệp Khai thác và chế biến khoáng sản, 11 đơn vị khác thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cũng đang sôi nổi không khí sản xuất thực hiện phong trào thi đua “90 ngày đêm – mừng Đảng mừng Xuân”, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Trưởng phòng Kinh tế Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm – mừng Đảng mừng Xuân” từ ngày 1/1 đến 31/3 giữa các công ty con để tạo khí thế làm việc, phát huy sự sáng tạo, chủ động và tạo động lực giúp mỗi cán bộ, công nhân làm việc hiệu quả hơn. Theo đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng công ty con và yêu cầu các đơn vị đề ra các giải pháp thực hiện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch thi đua từ 5 - 10%. Kết thúc thời gian thực hiện phong trào, tổng công ty sẽ chấm điểm và khen thưởng cho những đơn vị làm tốt”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” dâng Đảng

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu phấn đấu đạt doanh thu 30 tỷ trong quý 1/2021.

Những ngày này, trong khuôn viên của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trần Châu (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), công nhân nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, ngói màu, ống cống đang đẩy nhanh tiến độ công việc, hoàn thành mục tiêu quý 1 đạt doanh thu 30 tỷ đồng.

Chị Đồng Minh Chinh - nhân viên hành chính công ty cho hay: Dù mới là tháng đầu tiên của năm nhưng cán bộ, công nhân viên công ty xác định tăng tốc công việc ngay thời gian đầu để thực hiện kế hoạch doanh thu 110 tỷ đồng trong năm 2021. Cùng với các đơn vị trên cả nước đang sôi nổi khí thế chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, công ty cũng phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” dâng Đảng

Công nhân công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh miệt mài làm việc.

Tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), công nhân cũng đang miệt mài bên những chiếc máy may để có đủ nguồn hàng đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Ông Hồ Văn Cát – Phó Giám đốc công ty cho hay: năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đợt lũ lụt tháng 10. Sau khi hạ tầng, máy móc bị hư hỏng do mưa lũ, chúng tôi đã đầu tư lại để phục hồi sản xuất. Với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, đến nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại với guồng quay, công nhân đang tích cực tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đơn hàng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” dâng Đảng

Công nhân công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (Kỳ Anh) thực hiện các đơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản.

Sự quyết tâm, ra sức thi đua sản xuất của các doanh nghiệp là nền tảng quan trọng góp phần tăng giá trị sản xuất, tăng thu ngân sách, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các doanh nghiệp xác định thi đua yêu nước, chào mừng đại hội Đảng không phải là khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh cũng như công việc cụ thể của từng cán bộ, công nhân viên.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang quyết tâm tăng tốc, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2021. Nhiều doanh nghiệp tổ chức đợt thi đua cao điểm, với mong muốn phục hồi sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc. Với hơn 8.000 doanh nghiệp trên toàn tỉnh, đây cũng là lực lượng quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!