Doanh nghiệp KKT Vũng Áng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch

(Baohatinh.vn) - Song song với duy trì sản xuất, các doanh nghiệp KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nâng cao nhất mức cảnh báo, thiết lập cơ chế, cùng người lao động xây dựng “phòng tuyến” chống dịch trong tình hình mới.

Phát huy vai trò tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng đã phối hợp với công đoàn cơ sở thành lập các tổ an toàn Covid-19. Thành viên trong tổ gồm nhiều thành phần như lãnh đạo, cán bộ công đoàn, y tế, công nhân trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất.

Hằng ngày, các thành viên trong tổ chia nhau thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cập nhật thông tin dịch Covid-19; đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch tại nơi làm việc và ngoài giờ hành chính...

Doanh nghiệp KKT Vũng Áng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã thành lập 5 tổ an toàn Covid-19 để kiểm soát công tác phòng dịch.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Công ty đã thành lập 5 tổ an toàn Covid-19, mỗi tổ có từ 3-6 người, chịu trách nhiệm tuyên truyền, giám sát người lao động thực hiện các biện pháp phòng dịch và kiểm tra, cập nhật thường xuyên sức khoẻ của cán bộ, người lao động và khách hàng ra, vào công ty.

Với phương án sản xuất khép kín - toàn bộ lao động đều thực hiện ăn ở tập trung tại công ty, thì các tổ an toàn Covid-19 chính là “cánh tay” đắc lực trong việc kiểm soát và phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn môi trường sản xuất, kinh doanh”.

Doanh nghiệp KKT Vũng Áng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch

Khách hàng tiến hành khai báo y tế tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện công nghiệp, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh có tổng số 145 công nhân. Công ty đã thành lập 4 tổ an toàn Covid-19 với 10 thành viên.

Ngoài tuyên truyền, thành viên trong tổ còn theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng dịch của người lao động.

Doanh nghiệp KKT Vũng Áng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch

Các tổ an toàn Covid-19 tại Công ty TNHH UP Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ phòng dịch.

Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý Công ty TNHH UP Hà Tĩnh cho biết: “Dù lượng lao động của công ty không quá đông nhưng với phương châm không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công ty đã gắn trách nhiệm cho những người đứng đầu mỗi tổ an toàn nhằm giám sát, theo dõi, báo cáo hằng ngày lên công ty.

Bên cạnh đó, công ty vẫn tiếp tục khuyến cáo người lao động ở lại khu vực TX Kỳ Anh thay vì trở về nhà vào cuối tuần để đảm bảo an toàn phòng dịch...”.

Doanh nghiệp KKT Vũng Áng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch

Bên cạnh việc thành lập tổ “An toàn Covid-19”, các doanh nghiệp cũng thực hiện phương án phòng dịch theo đặc thù của mỗi công ty

Đẩy nhanh việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

Theo ông Phạm Trần Đệ - Phó trưởng BQL KKT tỉnh, việc tổ chức test nhanh hoặc xét nghiệm realtime RT-PCR cho người lao động có nguy cơ cao là cách làm khoa học và nhanh nhất để đánh giá đúng thực trạng nguy cơ, từ đó có biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Đây chính là bài học rút ra từ những “lỗ hổng” trong công tác phòng dịch của các khu công nghiệp ở một số tỉnh, thành phố thời gian qua.

Doanh nghiệp KKT Vũng Áng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch

Lao động Công ty TNHH UP Hà Tĩnh tiến hành lấy mẫu test nhanh Covid-19

Với gần 7.000 lao động trong và ngoài nước đang làm việc, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) luôn thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch. Ngoài việc test nhanh Covid-19 cho 2.000 lao động thuộc 10 bộ phận, công ty đã lên kế hoạch triển khai xét nghiệm realtime RT-PCR cho toàn bộ lao động để đảm bảo phòng dịch.

Thông tin từ Ban Quản lý KKT tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng đã có 98 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại đơn vị; có khoảng 4.000 lao động tại hơn 40 doanh nghiệp đã test SARS-CoV-2 theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Doanh nghiệp KKT Vũng Áng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch

Formosa Hà Tĩnh lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho 2.000 lao động (Ảnh chụp ngày 13/6)

Ông Phạm Trần Đệ cho biết thêm, KKT Vũng Áng có gần 18.000 lao động với hơn 880 doanh nghiệp. Lượng lao động trong và ngoài nước tập trung đông chính là nguy cơ dẫn tới lây nhiễm, bùng phát dịch và có thể kéo theo tổn thất kinh tế, hậu quả khó lường nếu không kiểm soát tốt ngay từ đầu.

Hiện nay, ngoài việc khẩn trương đốc thúc doanh nghiệp xét nghiệm sàng lọc, BQL KKT tỉnh cũng đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; hướng dẫn thành lập các tổ an toàn Covid-19; chủ động mua sắm trang thiết bị phục vụ chống dịch; hằng tuần tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Doanh nghiệp KKT Vũng Áng xây dựng “phòng tuyến” chống dịch

Tại cổng chính và các cổng phụ, Formosa Hà Tĩnh lắp đặt máy cảm ứng đo nhiệt độ, toàn bộ nhân viên ra - vào đều phải được đo nhiệt độ cơ thể

Ngoài ra, BQL KKT tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, khảo sát chuẩn bị các địa điểm cách ly khi nhiều doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng chưa bố trí được chỗ ăn, nghỉ tập trung cho lao động...

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!