Doanh nghiệp, nhà máy Hà Tĩnh đẩy mạnh SXKD ngay từ đầu xuân

(Baohatinh.vn) - Dịp nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chưa kết thúc nhưng nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã bắt tay vào sản xuất với khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Doanh nghiệp, nhà máy Hà Tĩnh đẩy mạnh SXKD ngay từ đầu xuân

Chị Đào Thị Hương Sâm - công nhân phân xưởng sợi, dệt Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đi làm trong ngày đầu năm mới

Sáng mồng 5 tết, tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm Công nghiệp huyện Đức Thọ) bộ phận kỹ thuật và tổ sợi, dệt đã có mặt ở các phân xưởng để khởi động máy móc, dệt những mét sợi đầu tiên trong năm mới.

Tất cả cán bộ, công nhân với khí thế vui tươi, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra ngay từ tháng đầu, quý đầu.

“Ngày đầu năm mới đi làm, tất cả cán bộ, công nhân được lãnh đạo công ty “lì xì” chúc mừng năm mới. Mặc dù đang trong những ngày nghỉ tết nhưng khi được đi làm, có thu nhập, có việc làm ổn định từ đầu năm chúng tôi cảm thấy rất vui, yên tâm gắn bó lâu dài với công ty” - chị Đào Thị Hương Sâm, công nhân phân xưởng sợi, dệt vui vẻ cho biết.

Doanh nghiệp, nhà máy Hà Tĩnh đẩy mạnh SXKD ngay từ đầu xuân

Bộ phận dệt chuẩn bị sẵn sàng vật tư để sáng ngày mồng 6 bộ phận may thực hiện công đoạn tiếp theo.

Tại khu vực “hậu cần”, các đầu bếp cũng đang tất bật chuẩn bị các món ăn phục vụ công nhân. Công ty CP Bao bì Sông La Xanh hằng ngày phục vụ 3 bữa ăn cho 3 ca với 380 cán bộ, công nhân. Ngày thường, mỗi suất ăn có giá 18.500 đồng/bữa nhưng hôm nay công ty chủ trương tăng thêm khẩu phần ăn, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho mọi người trong ngày đầu năm.

Doanh nghiệp, nhà máy Hà Tĩnh đẩy mạnh SXKD ngay từ đầu xuân

Bộ phận kỹ thuật kiểm tra, khởi động máy móc

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì đựng xi măng, phân bón… cỡ lớn. Sản phẩm của công ty có 2 loại: Jumbo và sling. Riêng bao sling được ví như “container” thu nhỏ dùng để lưu động hàng hóa một cách linh hoạt, phù hợp cho việc bốc xếp vận chuyển xi măng, phân bón đóng bao đường dài hoặc vận chuyển bằng đường biển.

Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Sông La Xanh chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp không ít khó khăn nhưng với những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động, doanh thu của đơn vị đạt trên 153 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Doanh nghiệp, nhà máy Hà Tĩnh đẩy mạnh SXKD ngay từ đầu xuân

Tại khu vực “hậu cần”, ngày đầu năm mới các đầu bếp của công ty đang tất bật chuẩn bị các món ăn phục vụ công nhân

“Năm 2022 là bước phát triển mới khi vào cuối tháng 2 tới đây, giai đoạn 2 của nhà máy với tổng vốn đầu tư khoảng 41 tỷ đồng sẽ đi vào hoạt động. Hiện tại, thiết bị, máy móc sản xuất cho giai đoạn 2 đã được mua đủ và nhân sự cũng đang được tuyển dụng để đào tạo dần. Dù đang trong kỳ nghỉ tết, song để đáp ứng tiến độ giao hàng, công ty đã bố trí đi làm từ sáng ngày mồng 5. Năm 2022, công ty mở rộng sản xuất, tăng cường tìm kiếm thị trường, đối tác mới, phấn đấu đạt doanh thu trên 210 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng một năm mới với nhiều khởi sắc mới, thành công mới” - ông Nghĩa cho hay.

Tại KKT Vũng Áng, hàng nghìn lao động ở KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thuộc các đơn vị, doanh nghiệp như: Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, Công ty CP MCC Việt Nam… vẫn hăng say làm việc “xuyên” tết.

Doanh nghiệp, nhà máy Hà Tĩnh đẩy mạnh SXKD ngay từ đầu xuân

Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thực hiện sản xuất xuyên tết

Ông Phạm Trần Đệ - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong dịp tết Nhâm Dần 2022, một số doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất, thi công các dự án trọng điểm. Chỉ tính riêng các công ty lớn trong Khu kinh tế đã có gần 6.000 công nhân ngày đêm bám trụ, thực hiện nhiệm vụ.

Ban Quản lý KKT tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo “mục tiêu kép”, gắn công tác phòng dịch với mục tiêu sản xuất, kinh doanh; phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các đơn vị thi công, giữ vững an ninh trật tự tại KKT Vũng Áng trước, trong và sau dịp tết.

Một năm mới đã bắt đầu. Không khí khẩn trương, sôi nổi từ các doanh nghiệp, nhà máy đang tạo động lực mới, khí thế mới, góp phần đưa Hà Tĩnh đạt những “vạch đích” quan trọng trong năm Nhâm Dần.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!