Dược Hà Tĩnh ổn định sản xuất, đáp ứng sản phẩm cho thị trường mùa dịch

(Baohatinh.vn) - Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) đang siết chặt an toàn tại 2 nhà máy nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ nguồn thuốc và các sản phẩm phục vụ chống dịch ra thị trường.

Kích hoạt các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất

Ngày 8/6 vừa qua, một cán bộ làm việc tại văn phòng của Nhà máy GMP Đông dược Cẩm Vịnh (CCN Bắc Cẩm Xuyên) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, công ty phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn và cách ly tại chỗ...

Đến nay, 16 trường hợp F1, F2 đã được xét nghiệm 2 lần âm tính; 100% cán bộ, công nhân viên công ty test nhanh kháng nguyên, sàng lọc virus SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính.

Dược Hà Tĩnh ổn định sản xuất, đáp ứng sản phẩm cho thị trường mùa dịch

Nhà máy GMP Đông dược Cẩm Vịnh được xử lý môi trường ngay trong đêm 8/6/2021.

Dịch bệnh xâm nhập nhưng các khu vực nhà máy sản xuất, kho hàng vẫn được bảo vệ an toàn nên dây chuyền sản xuất thuốc ở nhà máy không bị ảnh hưởng nhiều. Sau sự cố vừa qua, nhà máy đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất.

Ông Võ Trí Bình – Giám đốc Nhà máy GMP Đông dược Cẩm Vịnh thông tin: “Sau khi phát hiện ca nhiễm, nhà máy đã tạm nghỉ 2 ngày để ổn định tình hình, mọi khu vực trong và ngoài nhà máy đều được khử khuẩn.

Hiện nay, dây chuyền sản xuất đã duy trì ổn định với 30 cán bộ, công nhân viên cắm chốt tại chỗ, không tiếp xúc với người ngoài. Hằng ngày, người lao động được kiểm tra sức khỏe, khử khuẩn trước khi vào nhà máy và giữ khoảng cách khi làm việc”.

Dược Hà Tĩnh ổn định sản xuất, đáp ứng sản phẩm cho thị trường mùa dịch

Người lao động được kiểm tra sức khỏe, khử khuẩn trước khi vào Nhà máy GMP Đông dược Cẩm Vịnh.

Tại Nhà máy GMP Tân dược (phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh), mọi hoạt động diễn ra nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ở các vị trí không quá cần thiết, nhà máy giảm số lao động. Hiện 30/88 cán bộ, công nhân viên đã được bố trí ở lại nơi làm việc để đảm bảo an toàn.

Kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế tập trung tại TP Hà Tĩnh, anh Hoàng Lê Minh (thị trấn Thạch Hà) – công nhân tổ pha chế, Nhà máy GMP Tân dược đã tình nguyện ở lại nơi làm việc.

Dược Hà Tĩnh ổn định sản xuất, đáp ứng sản phẩm cho thị trường mùa dịch

Từ khi thiết lập vùng cách ly y tế tập trung tại TP Hà Tĩnh, anh Hoàng Lê Minh (thị trấn Thạch Hà) đã ở hẳn lại nơi làm việc.

Anh Minh chia sẻ: “Ngoài sản xuất thuốc, nhà máy còn chế tạo các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 như: gel rửa tay khô Hadisafe, nước súc họng Hadisafe, cồn sát khuẩn 70 độ, nước muối sinh lý… Do vậy, mỗi cán bộ, công nhân viên đều nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn cho dây chuyền sản xuất, tránh làm ảnh hưởng đến nguồn cung ra thị trường trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay”.

Đảm bảo cung ứng đủ sản phẩm ra thị trường

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc HADIPHAR thông tin: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, công ty đã tích trữ đầy đủ hàng hóa chống dịch, các loại thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu để cung ứng đầy đủ cho các bệnh viện và hệ thống quầy thuốc trong toàn tỉnh.

Doanh nghiệp cũng xây dựng phương án chi tiết về vận chuyển hàng hóa từ công ty đi trong - ngoại tỉnh và hàng hóa từ các tỉnh khác về một cách an toàn. Theo đó, xe vận chuyển thuốc trước khi vào - ra công ty được phun khử khuẩn, lái xe phải được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, những phương tiện chở hàng đến vùng có nguy cơ cao được cấp bảo hộ lao động và các vật tư cần thiết phục vụ phòng dịch.

Dược Hà Tĩnh ổn định sản xuất, đáp ứng sản phẩm cho thị trường mùa dịch

Hiện nay, dây chuyền sản xuất các sản phẩm chống dịch của HADIPHAR được tăng công suất lên gấp nhiều lần.

Trước nhu cầu tăng đột biến của hàng hóa chống dịch, HADIPHAR đã tăng ca sản xuất các sản phẩm chống dịch và các loại thuốc thiết yếu. Hiện nay, dây chuyền sản xuất các sản phẩm chống dịch được tăng công suất lên gấp nhiều lần.

Tính từ 4/6 đến nay, doanh nghiệp đã cung ứng ra thị trường trên 50.000 chai nước sát khuẩn các loại; trên 100.000 chai nước súc họng, nước muối sinh lý; 5.000 lít cồn 70 độ và hàng triệu viên thuốc chữa bệnh thiết yếu.

Dược Hà Tĩnh ổn định sản xuất, đáp ứng sản phẩm cho thị trường mùa dịch

HADIPHAR đang nỗ lực bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn.

Với chiến lược sản xuất, kinh doanh khoa học, doanh thu bình quân 4 tháng đầu năm của HADIPHAR đạt trên 100% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, từ tháng 5/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh tại một số tỉnh phía Bắc và TP Hồ Chí Minh, doanh thu của doanh nghiệp chỉ đạt 80% kế hoạch.

Đặc biệt, trong tháng 6 này, dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hà Tĩnh, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh còn khó khăn. Tuy vậy, cán bộ, công nhân viên HADIPHAR đang nỗ lực bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn để tiến đến mục tiêu hoàn thành doanh thu trong năm 2021 (tăng 15% so với năm 2020).

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!