Formosa Hà Tĩnh nỗ lực nâng cấp hệ thống xử lý môi trường

(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đang nỗ lực xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống xử lý môi trường.

Hướng tới tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước xả thải

Thực hiện tái sử dụng nước xả thải cho sản xuất, FHS đã tiến hành thu hồi và tái sử dụng lượng nước đầu ra tại công viên sinh thái (nước thải này trước đó đã được xử lý tại xưởng xử lý nước thải sinh hóa/công nghiệp, sau đó đưa sang công viên sinh thái tiếp tục tối ưu làm sạch) có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát theo QCVN 52 và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước mặt theo QCVN 08).

Formosa Hà Tĩnh nỗ lực nâng cấp hệ thống xử lý môi trường

Hệ thống giám giát việc xử lý nước thải và cấp phối tới các xưởng sản xuất

Tại xưởng nguyên liệu, lượng nước tưới cho bãi chứa nhằm giảm thiểu bụi được lấy hoàn toàn từ nguồn nước sau xử lý của công ty.

Đại diện xưởng nguyên liệu cho biết: Xưởng nguyên liệu thường xuyên phát tán bụi, do vậy, thường xuyên cần sử dụng lượng nước lớn để giảm phát tán bụi. Việc tái sử dụng nguồn nước sau xử lý đã giúp công ty tiết kiệm chi phí rất lớn.

Formosa Hà Tĩnh nỗ lực nâng cấp hệ thống xử lý môi trường

Nước sau khi xử lý có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát theo QCVN 52 và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước mặt theo QCVN 08.

Theo thông tin từ phía công ty, hiện nay, nguồn nước tái sử dụng chỉ mới sử dụng được khoảng 1/3 tổng lượng nước xử lý mỗi ngày. Thống kê đến cuối tháng 12/2020, lượng nước đầu ra đã thu hồi tái sử dụng đạt khoảng 110.000 m3 (chủ yếu thu hồi đưa về bãi chứa nguyên liệu sử dụng làm nước dập bụi).

Sắp tới, FHS đã quy hoạch phương án thu hồi tái sử dụng nước đầu ra, thực hiện thu hồi tái sử dụng toàn bộ nước đầu ra (20.000 - 26.000 m3/ngày tại công viên sinh thái). Đồng thời, bơm phân bổ đến các xưởng như: Nhà máy điện, xưởng thiêu kết, xưởng nguyên liệu, xưởng lò cao... để làm nước dùng sản xuất hoặc nước dùng thứ cấp. Lượng nước đầu ra không thể thu hồi hết, sẽ được chuyển đến bể nước cấp hòa trộn với nhau để làm nước công nghiệp cho các xưởng sử dụng, nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm nước và không xả thải.

Formosa Hà Tĩnh nỗ lực nâng cấp hệ thống xử lý môi trường

Hệ thống máy bơm được bảo trì thường xuyên

Ông Phạm Hữu Tình - Trưởng phòng Môi trường, Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết: “Nước thải qua xử lý của FHS đạt tiêu chuẩn của Bộ TN&MT yêu cầu. Sở đánh giá rất cao nỗ lực của Công ty FHS trong việc thực hiện tái sử dụng toàn phần nguồn nước dành cho việc sản xuất.

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm tài nguyên nước, giảm tải đối với môi trường, mà còn góp phần duy trì môi trường sinh thái biển. Phương án thu hồi tái sử dụng nước đầu ra của FHS đã được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời đã được Bộ TN&MT có văn bản phê duyệt phương án”.

Formosa Hà Tĩnh nỗ lực nâng cấp hệ thống xử lý môi trường

Các loại cá trong hồ sinh học phát triển tốt

“Là cơ quan chức năng trực tiếp giám sát hoạt động xử lý môi trường của FHS, đối với việc tái sử dụng nước xả thải của FHS, sở sẽ thực hiện song song việc giám sát các hoạt động tái sử dụng của công ty thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục; đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ/đột xuất tình hình tái sử dụng nước của công ty…” - ông Tình cho biết thêm.

Xây dựng khu gia công phụ trợ gắn với bảo vệ môi trường

Vượt qua chặng đường khó khăn bởi đại dịch Covid-19, cũng như ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới sụt giảm, Formosa Hà Tĩnh đang nỗ lực vực dậy việc sản xuất, xuất khẩu thép.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch sản xuất sản lượng phôi thép ước đạt 6,5 triệu tấn, tiêu thụ 6,5 triệu tấn thép thành phẩm, doanh thu khoảng 3,7 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2020.

Formosa Hà Tĩnh nỗ lực nâng cấp hệ thống xử lý môi trường

FHS có kế hoạch xây dựng khu gia công phụ trợ với tổng diện tích 199 ha, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 180 triệu USD.

Năm 2021, công ty sẽ mở rộng đầu tư bằng việc xây dựng khu gia công phụ trợ trong chuỗi ngành nghề gang thép của tỉnh Hà Tĩnh và lò đáy quay để tuần hoàn kinh tế với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 180 triệu USD.

FHS đặt kế hoạch xây dựng khu gia công phụ trợ với tổng diện tích 199 ha, dự kiến trước tháng 6/2021 sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiến hành xây dựng và mời gọi nhà thầu. Số tiền đầu tư dự án này khoảng 100 triệu USD. Chọn các ngành gia công gang thép, ốc vít, vận chuyển và lưu kho, dịch vụ bảo dưỡng để liên kết thượng hạ nguồn ngành gang thép chung tay xây dựng chuỗi công nghiệp gang thép Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh nỗ lực nâng cấp hệ thống xử lý môi trường

Mô hình 3D lò đáy quay với số vốn 80 triệu USD. Lò đáy quay có thể thu hồi tài nguyên trong bùn, bụi sản sinh trong quá trình sản xuất của xưởng lò cao, xưởng lò chuyển.

Theo đó, với việc mở rộng đầu tư khu gia công phụ trợ, công ty sẽ triển khai xây dựng công trình lò đáy quay (RHF) với số vốn đầu tư 80 triệu USD. Công trình lò đáy quay được triển khai nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, thúc đẩy mục tiêu nền kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, lò đáy quay có thể thu hồi tài nguyên trong bùn, bụi sản sinh trong quá trình sản xuất của xưởng lò cao, xưởng lò chuyển, xưởng thiêu kết, đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường.

Dự tính tháng 5/2021, công ty sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, tháng 11/2021 sẽ triển khai xây dựng.

Thời gian qua, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực, cầu thị trong đầu tư, cải thiện, nâng cao các hạng mục môi trường và được các cấp, ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Việc công ty hướng tới mục tiêu tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước xả thải cho sản xuất cũng như có kế hoạch xây dựng lò đáy quay thể hiện nỗ lực nhằm tối ưu hóa sản xuất, tăng cường tái chế, tiết kiệm sản xuất, giảm phát thải ra môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Không chỉ với FHS, Ban Quản lý KKT tỉnh luôn đặt ra yêu cầu về công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh đối với các nhà đầu tư có ý định đầu tư tại KKT Vũng Áng, bởi có như thế mới xây dựng một nền công nghiệp Hà Tĩnh phát triển bền vững…

Ông Hoàng Thanh Tùng - Phó Ban Quản lý KKT tỉnh

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!