Formosa đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao đóng góp của Formosa trong nộp ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động Hà Tĩnh.

Formosa đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh

Chiều nay (12/1), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) về tình hình sản xuất năm 2020, kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2021 và công tác đảm bảo môi trường, an toàn lao động, an ninh trật tự, đặc biệt là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu.

Với số vốn đầu tư 12,787 tỷ USD, dự án Nhà máy gang thép và cảng Sơn Dương của FHS có tổng diện tích 3.318ha, trong đó diện tích đất liền là 2.025 ha và diện tích mặt nước là 1.293ha.

Tới nay, FHS đã xây dựng hoàn thành các hạng mục của giai đoạn 1 gồm nhà máy thép có 2 lò cao với sản lượng gang lỏng 7 triệu tấn/năm; cảng biển có 11 cầu cảng với lượng bốc dỡ hàng hóa đạt 28 triệu tấn/năm; nhà máy nhiệt điện có tổ máy phát điện với công suất lắp đặt là 650 MW.

Formosa đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh

Năm 2020, sản lượng phôi thép của FHS đạt 5,85 triệu tấn

Hiện số lượng cán bộ, công nhân viên của FHS là 7.031 người (6.388 người Việt Nam, trong đó lao động quê Hà Tĩnh chiếm 76%). Công nhân viên nhà thầu khoảng 3.200 người.

Sau khi 2 lò cao đi vào hoạt động đã nâng cao năng lực sản xuất của FHS. Theo đó, năm 2020, sản lượng phôi thép của FHS đạt 5,85 triệu tấn, tiêu thụ 5,9 triệu tấn sản phẩm thép, doanh thu 2,9 tỷ USD và đóng nộp thuế 440 triệu USD (bao gồm tạm nộp thuế nhà thầu 260 triệu USD).

Hệ thống cảng biển đón khoảng 1.200 lượt tàu với lượng bốc dỡ 24 triệu tấn, tổng sản lượng điện là 4,7 triệu MWh.

Formosa đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh

Giám đốc FHS Trương Phục Ninh báo cáo về tình hình sản xuất của công ty.

Từ khi xây dựng dự án, FHS luôn tạo cơ hội việc làm cho con em địa phương, định kỳ thăm hỏi giao lưu, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng trường học, quan tâm cộng đồng, cứu hộ cứu nạn, trao phát học bổng… Tính đến nay, kinh phí thực hiện các hoạt động xã hội là khoảng 4,7 triệu USD.

Formosa đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh

FHS đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế của Hà Tĩnh.

Năm 2021, FHS phấn đấu sản lượng phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tiêu thụ 6,5 triệu tấn thép thành phẩm, doanh thu khoảng 3,7 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2020, đóng nộp thuế khoảng 240 triệu USD.

FHS cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất với mục tiêu xây dựng khu gia công phụ trợ trong chuỗi ngành nghề gang thép của Hà Tĩnh và lò quay đáy để tuần hoàn kinh tế có vốn đầu tư ước tính khoảng 180 triệu USD. Như vậy tổng cộng vốn đầu tư dự án là 13 tỷ USD.

Formosa đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những đóng góp của FHS về đóng nộp ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt, trong năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công ty đã có biện pháp hiệu quả khi vừa ngăn chặn dịch bệnh, vừa ổn định sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc khắc phục 53/53 lỗi về môi trường cho thấy công ty đã hết sức quan tâm tới chỉ đạo của Bộ TN&MT và tỉnh Hà Tĩnh trong bảo vệ môi sinh, môi trường. Bên cạnh đó, công ty cũng có đóng góp lớn vào hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Formosa đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh

FHS đã có nhiều cố gắng trong khắc phục các lỗi vi phạm về môi trường.

“Lãnh đạo tỉnh đồng tình cao trước kế hoạch mở rộng đầu tư của FHS với mục tiêu chủ yếu xây dựng khu gia công phụ trợ trong chuỗi ngành nghề gang thép và lò quay đáy để tuần hoàn kinh tế. Với các vướng mắc của công ty, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền xem xét”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng đề nghị trong thời gian tới FHS đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu gia công phụ trợ, tăng cường liên kết để đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ, đảm bảo môi trường, nghiên cứu xây dựng thêm lò cao, nâng công suất sản xuất. Đồng thời tiếp tục các hoạt động xã hội, trong đó có việc xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ và giúp đỡ TX Kỳ Anh trong việc đầu tư xây dựng thêm các công trình công cộng...

Formosa đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh

Cũng tại buổi làm việc, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, FHS đã ủng hộ 500 triệu đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Tân Sửu 2021”.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!