Formosa - “hạt nhân” của kinh tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ổn định sản xuất trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tiếp tục tạo động lực phát triển mới với những kết quả khả quan ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Formosa - “hạt nhân” của kinh tế Hà Tĩnh

Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của FHS là dự án FDI lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này.

Tính đến thời điểm này, Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, TX Kỳ Anh) là dự án FDI lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 12,787 tỷ USD. Hiện nay, FHS đã hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 gồm nhà máy thép có 2 lò cao với sản lượng gang lỏng 7 triệu tấn/năm; cảng biển có 11 cầu cảng với năng lực thông qua đạt 28 triệu tấn/năm; nhà máy nhiệt điện có tổ máy phát điện với công suất lắp đặt là 650 MW.

Đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động xấu tới nền kinh tế thế giới và trong nước. Tuy vậy, với chiến lược kinh doanh bài bản, FHS vẫn nổi lên khi duy trì sản xuất ổn định với tổng doanh thu quý I/2021 đạt 1.094 triệu USD (tăng 56% so với cùng kỳ năm 2020).

Formosa - “hạt nhân” của kinh tế Hà Tĩnh

Các sản phẩm thép của FHS có tỷ lệ tiêu thụ trong nước đạt 80% và nước ngoài đạt 20%.

Theo số liệu từ Sở Công thương, FHS đã góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh tăng cao. Quý I/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 1.018,6 triệu USD, tăng 42,7% so cùng kỳ 2020; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 366,55 triệu USD (tăng 49,39%), kim ngạch nhập khẩu đạt 652,09 triệu USD (tăng 39,13%). Góp phần quan trọng nhất trong việc đưa kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh tăng là xuất khẩu sản phẩm thép, phôi thép và nhập khẩu nguyên liệu của FHS. Theo đó, xuất khẩu thép, phôi thép chiếm tỷ trọng 92,03% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, nhập khẩu nguyên liệu chiếm tỷ trọng 85,98% tổng giá trị nhập khẩu toàn tỉnh.

Formosa - “hạt nhân” của kinh tế Hà Tĩnh

Năm 2021, FHS ước tính đón khoảng 1.500 lượt tàu, lượng bốc dỡ 28 triệu tấn.

Hiện nay, dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát tốt là điều kiện để FHS hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021. Theo đó, FHS phấn đấu sản lượng phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tiêu thụ 6,5 triệu tấn thép thành phẩm, doanh thu đạt khoảng 3,7 tỷ USD (tăng 28% so với năm 2020). Ngoài ra, FHS ước tính đón khoảng 1.500 lượt tàu, lượng bốc dỡ 28 triệu tấn (tăng 17% so với cùng kỳ 2020). Năm nay, FHS dự tính nộp thuế khoảng 240 triệu USD.

Formosa - “hạt nhân” của kinh tế Hà Tĩnh

FHS đã góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp.

Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương thông tin: “Thời gian qua, giá thép liên tục tăng tạo động lực để FHS tiếp tục đẩy mạnh SXKD cũng như chú trọng phát triển thị trường. Bên cạnh đó, FHS đang có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất với mục tiêu xây dựng khu gia công phụ trợ trong chuỗi ngành nghề gang thép của Hà Tĩnh và lò đáy quay với tổng vốn đầu tư ước tính 180 triệu USD.

Formosa - “hạt nhân” của kinh tế Hà Tĩnh

FHS đã tạo “lực hút” đối với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Hà Tĩnh.

Với những đóng góp quan trọng đó, FHS đã góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp. Ngoài ra, FHS đã tạo “lực hút” đối với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Hà Tĩnh, nhất là lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hậu thép. Qua đó, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho địa phương.

Formosa - “hạt nhân” của kinh tế Hà Tĩnh

Thời gian qua, FHS còn thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường.

Không chỉ là “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển, thời gian qua, FHS còn thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, sau hơn 10 năm hoạt động, FHS đã trồng trên 550 nghìn cây, phủ xanh trên 150 ha đất trong nhà máy. Đứng chân trên địa bàn Hà Tĩnh, FHS tiếp tục thực hiện nghiêm các cam kết về bảo vệ môi trường để xây dựng một nhà máy xanh, thân thiện và bền vững trong sản xuất.

Formosa - “hạt nhân” của kinh tế Hà Tĩnh

Sau hơn 10 năm hoạt động, FHS đã trồng trên 550 nghìn cây xanh.

Kết quả SXKD ấn tượng trong những tháng đầu năm là tiền đề để FHS tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” của mình trong phát triển lĩnh vực công nghiệp của Hà Tĩnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!