Gần 5.900ha lúa xuân đổ ngã do dông lốc, mưa đá

(Baohatinh.vn) - Hiện tượng dông lốc, mưa đá đêm 3/5 đã khiến hàng nghìn ha lúa xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh bị đổ ngã, thiệt hại nặng.

Sáng 4/5, ông Phạm Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung cho hay: Mưa dông, gió giật mạnh vào đêm 3/5 đã khiến hơn 600ha lúa xuân trên địa bàn xã bị đổ ngã, nguy cơ ảnh hưởng lớn tới năng suất.

bqbht_br_thiet-hai-do-dong-loc-1.jpg
Trên 600ha lúa xuân ở xã Cẩm Trung bị đổ ngã do mưa lớn, gió giật mạnh đêm 3/5.

Vụ xuân, toàn xã Cẩm Trung gieo cấy 698 ha. Tính tới ngày 3/5, mới thu hoạch được gần 70 ha. Số diện tích còn lại hơn 600 ha chưa thu hoạch đã bị đổ ngã, ngập ướt.

Bên cạnh đó, thiên tai cũng khiến 18 nhà dân ở xã Cẩm Trung bị tốc mái một phần; 2 cột điện cao thế bị đổ.

Mưa dông, gió giật mạnh cũng khiến lúa xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị đổ ngã. Theo thống kê tới 8h ngày 4/5 từ Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi Hà Tĩnh, thiên tai đêm 3/5 đã khiến gần 5.900ha lúa xuân chưa thu hoạch bị đổ ngã.

bqbht_br_thiet-hai-do-dong-locccc.jpg
bqbht_br_thiet-hai-do-dong-locc.jpg
bqbht_br_thiet-hai-do-dong-loc-010.jpg
Diện tích lúa xuân đến kỳ thu hoạch ở các xã Đức Thọ, Đức Thịnh, Đức Quang, Đức Minh đã bị đổ ngã, nguy cơ ảnh hưởng tới năng suất.

Các địa phương có diện tích bị ảnh hưởng lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh 480ha, xã Kỳ Xuân 550ha, xã Kỳ Thượng 110ha, xã Cẩm Lạc 335ha, xã Cẩm Hưng 360ha, xã Đức Thịnh 580ha, xã Đức Quang 450ha, xã Đức Thọ 170ha, xã Tứ Mỹ 427ha, xã Sơn Tiến 404ha, xã Đông Kinh 379ha, xã Trường Lưu 278ha, xã Cẩm Bình 230ha...

Cùng với lúa xuân bị ảnh hưởng, dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá đêm 3/5 cũng đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; một số cột điện bị đổ.

bqbht_br_thiet-hai-do-dong-loc01.jpg
Cột điện bị đổ gãy ở xã Đức Minh.

Trong sáng 4/5, các địa phương đã tiến hành kiểm tra, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng.

bqbht_br_111.jpg
bqbht_br_3550731685307551944.jpg
bqbht_br_4311957687294669989.jpg
Người dân TDP 10 Đại Nài, phường Thành Sen khắc phục lúa xuân bị đổ ngã. Ảnh: Viết Hải.

Theo đó, các thôn huy động tối đa lực lượng tiến hành khơi thông hệ thống kênh mương, rãnh thoát nước, nhanh chóng tháo nước chân ruộng, hạn chế thiệt hại cho diện tích lúa còn lại.

bqbht_br_thiet-hai-do-dong-loc-1a.jpg
Máy móc được huy động để khơi thông dòng chảy cứu lúa xuân.

Đồng thời, tranh thủ những thời điểm tạnh ráo, bà con tập trung thu hoạch lúa xuân với phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó”, ưu tiên thu hoạch trước đối với các diện tích sâu trũng, những vùng lúa bị đổ ngã nhằm giảm thất thoát năng suất. Cùng với đó, các chủ máy gặt được huy động tối đa, phối hợp linh hoạt giữa các thôn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!