Gấp rút di dời đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết bất lợi song các địa phương vẫn hỗ trợ đơn vị thi công di dời hệ thống điện truyền tải, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh có 10 điểm giao chéo với 2 đường dây 220 kV và 500 kV (trong đó 4 điểm đường dây 500 kV, 6 điểm đường dây 220 kV) thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh và 4 huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ.

bqbht_br_z6172917998408-782e08a9dc8a2ae11146b86a5918b481.jpg
Nhà thầu tập trung dựng cột, kéo dây 500 kV tại xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh).

Đến nay, việc di dời hệ thống lưới điện phân phối (cấp điện áp 110 kV trở xuống) tại Hà Tĩnh đã hoàn thành, đảm bảo mặt bằng để các nhà thầu thi công thực hiện. Đối với lưới điện truyền tải, Cẩm Xuyên đã hoàn thành việc di dời các tuyến đường điện 220 kV; các địa phương còn lại (Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ và TX Kỳ Anh) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống đường dây 220 kV, 500 kV theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn, TX Kỳ Anh phải thực hiện di dời 2 vị trí đường dây 500 kV thuộc địa phận xã Kỳ Hoa. Trong đó, địa phương đã hoàn thành việc lắp dựng cột, kéo dây của mạch 1 đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng, đóng điện đưa vào sử dụng ngày 20/12/2024.

Từ ngày 22/12/2024 lại nay, TX Kỳ Anh phối hợp xin cắt điện để nhà thầu tiến hành lắp dựng cột, kéo dây mạch 2 đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh. Những ngày qua, mặc dù thời tiết bất lợi, trời mưa, song nhà thầu thi công vẫn huy động hơn 100 công nhân thực hiện các hạng mục. Trên công trường, kỹ sư, công nhân “đội mưa”, “chạy đua” với thời gian để hoàn thành các hạng mục đảm bảo kỹ thuật, tiến độ.

bqbht_br_z6172917918389-64a696c337d709a0f055e5d9db4c8ee4.jpg
Chủ đầu tư thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ nhà thầu tại hiện trường để đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống điện truyền tải tại TX Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Tiến Hành – chuyên viên Phòng Quản lý đô thị, UBND TX Kỳ Anh cho biết: “Thời gian qua, do thiếu vật tư, thiết bị dẫn đến việc chậm tiến độ dự án di dời đường dây 500 kV. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ nhà thầu triển khai các phần việc, phấn đấu hoàn thành dựng cột, kéo dây, đóng điện đưa vào vận hành ngày 29/12/2024, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn”.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Kỳ Anh có 2 điểm giao chéo với đường dây 500kV Hà Tĩnh – Vũng Áng và đường dây 500kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh, bao gồm 4 vị trí móng cột tại xã Kỳ Phong. Đến nay, tiến độ thi công ước đạt 95% theo giá trị hợp đồng được duyệt.

Ông Phạm Trung Hải – chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng, UBND huyện Kỳ Anh cho hay: “Để hoàn thành theo đường găng tiến độ vào ngày mai (29/12), địa phương cũng đã phối hợp xin cắt điện từ ngày 22/12/2024, đốc thúc nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để dựng cột, kéo dây. Mặc dù thời tiết bất lợi, đội ngũ kỹ sư, công nhân vẫn "đội mưa" xử lý công việc”.

bqbht_br_z6168528643205-37405e79bfdbad1795e6dea9024f27ee.jpg
Kỹ sư, công nhân "đội mưa" thi công đường dây 500 kV tại xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh).

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Hà có 1 điểm giao chéo 220 kV tại xã Tâm Lâm Hương. Đến nay, nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Quốc Anh (Hà Nội) đã thi công xong 2/2 vị trí móng cột. Cùng đó, nhà thầu đã tập kết đầy đủ vật tư, thiết bị tại chân công trình, hoàn thành việc làm đường công vụ và sẵn sàng dựng cột, kéo dây khi “có lệnh”.

Ông Phan Văn Toàn – Phó Trưởng BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà thông tin: “Hiện nay, vật tư, thiết bị được tập kết về hiện trường, chính quyền địa phương đã phối hợp hoàn thiện thủ tục đăng ký cắt điện trên các đường dây để tiến hành thi công dự án. Theo kế hoạch, ngày 2/1/2025, sau khi cắt điện các đường dây, nhà thầu tập trung dựng cột, kéo dây, phấn đấu hoàn thành đóng điện vào ngày 8/1/2025”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, các địa phương có liên quan đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án di dời hệ thống điện truyền tải phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn.

bqbht_br_z6170417827773-dc4c3d43eeee9f04c07765c2dfa8894c.jpg
Nhà thầu đã hoàn thành đường công vụ, sẵn sàng dựng cột, kéo dây tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) khi đường dây 500 kV cắt điện.

Tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ giải pháp kỹ thuật cho địa phương, nhà thầu trong quá trình thực hiện di dời đường điện; tạo điều kiện, xử lý kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phương án đóng, cắt điện phục vụ thi công theo lịch đơn vị thi công đề xuất.

Cùng đó, Truyền tải điện Hà Tĩnh bố trí lịch kiểm tra, nghiệm thu vật liệu điện tại hiện trường để đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống điện 500 kV, 220 kV phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Hành – Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị, UBND TX Kỳ Anh chia sẻ quá trình di dời hệ thống truyền tải điện phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!