Giữ nhịp sản xuất ở khu kinh tế trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Tết Dương lịch 2026, tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), người lao động vẫn bám công trường, bến cảng, nhà máy để giữ nhịp sản xuất, bảo đảm kế hoạch ngay những ngày đầu tháng đầu.

Tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, những chuyến tàu hàng vào ra nhộn nhịp. Tiếng máy cẩu, tiếng xe chuyên dụng hòa vào gió biển tạo nên nhịp điệu lao động quen thuộc. Dù là ngày nghỉ lễ, các tổ sản xuất vẫn duy trì quân số đầy đủ, làm việc theo ca để bảo đảm tiến độ bốc xếp, thông quan hàng hóa.

bqbht_br_z7387489078752-3e1d426085ee941cebfb8cd53cc10eea.jpg
bqbht_br_z7387482883967-0efdf6545a89dfdd9ff7038c04950496.jpg
Công nhân triển khai các bước nhận hàng cho tàu Condor Express.

Tại bến cảng số 2, hình ảnh tàu Condor Express (quốc tịch Panama, trọng tải 45.000 tấn) cập bến an toàn để bốc xếp hàng gỗ dăm là minh chứng sinh động cho không khí lao động xuyên lễ. Hoà theo nhịp độ công việc, các tổ công nhân bốc xếp, vận hành cẩu trục vẫn làm việc theo đúng quy trình, bảo đảm tiến độ giải phóng tàu và an toàn hàng hải.

Anh Nguyễn Thành Chung - công nhân Xí nghiệp xếp dỡ chia sẻ: “Cảng biển hoạt động suốt ngày đêm. Khi tàu cập bến là chúng tôi phải làm ngay, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa đảm bảo tiến độ giao thương. Ai cũng nhớ nhà nhưng trách nhiệm với công việc luôn được đặt lên hàng đầu…”.

bqbht_br_img-6039.jpg
bqbht_br_img-6002.jpg
Không khí nhộn nhịp làm việc tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt trong kỳ nghỉ lễ.

Không xa bến cảng, tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO), điểm nhấn quan trọng trong hệ thống nguồn điện quốc gia, các kỹ sư vận hành khu điều hành trung tâm vẫn túc trực theo ca. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, gồm 2 tổ máy công suất hơn 1.200 MW, tổ máy số 1 với công suất 665MW đã hòa vào lưới điện quốc gia từ giữa năm 2025, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực và cả nước.

bqbht_br_img-2557.jpg
Toàn cảnh khu nhà máy chính của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Anh Trần Trọng Đoàn - kỹ sư Phòng điều hành trung tâm chia sẻ: Tại trung tâm điều hành, chúng tôi không thể gián đoạn ca trực dù là ngày lễ. Hệ thống điện cần được theo dõi liên tục để đảm bảo vận hành ổn định, nhất là khi nhà máy đang trong quá trình khắc phục ảnh hưởng sau bão số 10. Đây là trách nhiệm mà chúng tôi luôn xác định rõ từ khi nhận công việc…”.

bqbht_br_img-2464.jpg
Các kỹ sư tập trung theo dõi các thông số tại phòng điều hành trung tâm.

Tại các phân xưởng thuộc Công ty TNHH Vận hành và Kinh doanh MCC Việt Nam, tiếng máy móc, thiết bị vẫn nhịp nhàng vận hành phục vụ sản xuất, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà máy thép, điện, luyện kim. MCC Việt Nam là đơn vị có mặt ở Vũng Áng từ năm 2016, thu hút hơn 900 lao động Việt Nam và hơn 140 lao động quốc tế, hỗ trợ trực tiếp các nhà máy lớn trong khu kinh tế.

Anh Lê Thành Công - công nhân Bộ phận kỹ thuật, Công ty MCC Việt Nam cho biết: “Dù làm việc trong kỳ nghỉ lễ, anh em đều xác định rõ mục tiêu chung của công ty nên động viên nhau bám ca, bám máy. Mỗi người cố gắng thêm một chút để công việc không bị gián đoạn, góp phần hoàn thành kế hoạch, giữ vững tiến độ sản xuất theo mục tiêu đã đề ra...”.

bqbht_br_z7380848853788-43081af57f0cabf2633ed53d0abdb4e4.jpg
Không khí làm việc của cán bộ, công nhân Công ty MCC Việt Nam.

Bên cạnh những chia sẻ của lao động trực tiếp, các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng cũng chú trọng quan tâm đời sống người lao động trong dịp lễ. Các chế độ ca kíp luân phiên được bố trí hợp lý, cùng với chính sách phụ cấp, thưởng ngày lễ và đảm bảo an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc. Điều này giúp người lao động yên tâm làm việc, bám trụ công trường dù trong những ngày đáng ra được nghỉ ngơi.

Hình ảnh người lao động gác lễ, bám công trường tại KKT Vũng Áng không chỉ là câu chuyện về nhiệm vụ mà còn phản ánh tinh thần lao động bền bỉ, ý chí kỷ luật và trách nhiệm với sự phát triển bền vững của địa phương và quốc gia. Những nỗ lực thầm lặng đó góp phần duy trì tốc độ sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, và củng cố vai trò chiến lược của KKT Vũng Áng trong bản đồ công nghiệp, năng lượng và logistics của cả nước.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!