Hà Tĩnh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối thuận lợi tới các tỉnh, thành phố trên cả nước với phương châm “giao thông đi trước mở đường” góp phần giúp Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

bqbht_br_ha-tang-giao-thong-2.jpg
Dự án đường Hàm Nghi kéo dài đang được triển khai thi công.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3 km nối quốc lộ (QL) 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh qua xã Thạch Đài tới tuyến nhánh QL 8C ở xã Thạch Xuân (Thạch Hà) là trục giao thông chính kết nối từ trung tâm thành phố lên cao tốc Bắc - Nam, ga đường sắt cao tốc, QL 8C, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho Nhân dân. Từ đó, góp phần phát triển không gian đô thị về phía Tây cho TP Hà Tĩnh, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Được giao chủ đầu tư dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài với tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh nhanh chóng hoàn thiện thủ tục triển khai công trình.

bqbht_br_ha-tang-giao-thong.jpg
Nhà thầu đã thảm bê tông nhựa tuyến đường Hàm Nghi kéo dài được 2 km.

Ông Lê Việt Hòa - Phó Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho hay: Song song với việc yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ công trình, đơn vị cũng cử những cán bộ, kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm theo dõi, giám sát thi công.

Qua quá trình thi công, tới nay, trên đoạn tuyến được bàn giao mặt bằng dài 2/3,3 km, nhà thầu hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước, cầu Rào Con, thảm bê tông nhựa mặt đường lớp dưới… với giá trị thực hiện hợp đồng ước đạt 133,5/265,2 tỷ đồng.

bqbht_br_ha-tang-giao-thong-3.jpg
Dự án nâng cấp đường Quang Trung và xây mới đơn nguyên cầu Hộ Độ tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Theo ông Lê Việt Hòa, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đơn vị luôn chủ động, thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các dự án và phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Đơn vị thực hiện quản lý, điều hành tổng cộng 14 công trình, dự án; trong đó 3 công trình dự án đã hoàn thành năm 2024; 10 công trình, dự án đang được triển khai thực hiện và 1 dự án thực hiện nhiệm vụ tư vấn quản lý dự án. Quá trình tổ chức thực hiện, các công trình đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật.

Các dự án giao thông trọng điểm mà BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, tư vấn quản lý như: Dự án cải tạo, nâng cấp Đ.T 553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh; xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài, xây dựng hệ thống đèn trang trí trên cầu Cửa Hội và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông; cải tạo, nâng cấp QL 8C đoạn từ Thiên Cầm - QL1 và đoạn từ QL 8 đến đường Hồ Chí Minh…

Trong năm 2024, BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao 566,8 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các công trình, dự án về giao thông. Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đến ngày 31/1/2025, đơn vị dự kiến giải ngân lũy kế được 459,38 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch vốn được giao.

bqbht_br_ha-tang-giao-thong-6.jpg
Hạ tầng giao thông Hà Tĩnh ngày càng hoàn thiện.

Ông Lê Việt Hòa - Phó Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẳng định: Xác định giao thông luôn phải “đi trước mở đường”, thúc đẩy phát triển KT-XH, đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao, tăng cường công tác quản lý điều hành dự án, tiến độ các công trình, quản lý vốn, tài sản.

Đơn vị chú trọng công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình, tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng giao thông, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành với các giải pháp quyết liệt, có hiệu quả để thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!