Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

(Baohatinh.vn) - Chương trình khuyến công địa phương và kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hà Tĩnh triển khai tích cực, góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Sáng 27/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016 – 2020 và kết nối cung cầu Hà Tĩnh năm 2020.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Hoàng Văn Quảng chủ trì hội nghị. Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Dương Quốc Trịnh, các doanh nghiệp đến từ một số tỉnh cùng dự.

109 đề án khuyến công được triển khai giai đoạn 2016 – 2020.

Về thực hiện chương trình khuyến công địa phương, giai đoạn 2016-2020 có 109 đề án khuyến công được triển khai với tổng kinh phí hỗ trợ là 23.292,2 triệu đồng. Trong đó: khuyến công quốc gia hỗ trợ thực hiện 10 đề án, tổng kinh phí là 11.040 triệu đồng và khuyến công địa phương có 99 đề án với tổng kinh phí là 12.252,2 triệu đồng.

Tổng kinh phí huy động đối ứng để thực hiện các đề án khuyến công là 320 tỷ đồng.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Văn Quảng khai mạc hội nghị.

Các đề án khuyến công sau khi đi vào sản xuất kinh doanh, cơ bản đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Xuân Từ báo cáo tổng kết công tác khuyến công và SXSH giai đoạn 2016 - 2020.

Về thực hiện kế hoạch áp dụng SXSH trong công nghiệp, tỉnh đã tổ chức 10 cuộc tập huấn về SXSH trong công nghiệp cho gần 2.000 người; phối hợp với đơn vị tư vấn, đánh giá nhanh SXSH trong công nghiệp tại 15 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn với tổng kinh phí là 700 triệu đồng.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Đại biểu tham dự hội nghị.

Về kết nối cung cầu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh, giai đoạn 2016 -2020, tỉnh đã tổ chức 3 lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp, qua đó có 12 biên bản được ký kết, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến các nhà phân phối, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, xây dựng 5 điểm bán hàng Việt Nam ở nông thôn; hướng dẫn, hỗ trợ hơn 50 sản phẩm quảng bá trên sàn www.hatinhonline.vn; dacsan.hatinh.vn; xây dựng và bàn giao 15 website thương mại điện tử cho các doanh nghiêp và hộ kinh doanh...

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm

Giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở chương trình khuyến công quốc gia, chương trình khuyến công địa phương định hướng: hỗ trợ thành lập mới khoảng 20-30 doanh nghiệp công nghiệp; hỗ trợ trên 10 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; tổ chức 3 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh sử dụng kinh phí từ nguồn khuyến công địa phương; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho khoảng 30 sản phẩm CNNT…

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị trưng bày, giới thiệu hơn 70 sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Các gian hàng được trưng bày bắt mắt, thu hút đại biểu tham quan.

Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh đặt một số mục tiêu: xây dựng, áp dụng 20 - 30 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; giảm 5 - 8% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của một số ngành sản xuất; trên 80% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 85% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường…

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Phó Cục trưởng Cục Công thương địa phương Dương Quốc Trịnh: "Đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến công theo định hướng: tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực nông thôn theo cả chiều rộng và chiều sâu; tập trung hỗ trợ các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên làm nền tảng cho hiện đại hóa nông thôn; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phi tài chính; tăng cường xúc tiến thương mại".

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh thời gian qua, Hà Tĩnh đã thu hút các dự án đầu tư lớn; từng bước hình thành chuỗi sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công và SXSH vẫn còn không ít những tồn tại, khó khăn như nguồn lực phân bổ cho hoạt động khuyến công và SXSH vẫn còn hạn chế, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến phát triển CNNT...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan, các đề án, kế hoạch về công tác khuyến công; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc kết nối giao thương, sớm hiện thực hóa các nội dung đã ký kết. Các địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động hơn trong việc học hỏi, nâng cao trình độ; chủ động nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ trong sản xuất; liên kết hỗ trợ nhau để cùng phát triển sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, Cục Công thương địa phương, Vụ Thị trường trong nước tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong việc phát triển CNNT, hỗ trợ doanh nghiệp Hà Tĩnh trong việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến công và SXSH giai đoạn 2016 - 2020.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Văn Quảng trao logo 2 sao cho 25 doanh nghiệp của 32 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Phó Cục trưởng Cục Công thương địa phương Dương Quốc Trịnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao logo 3 sao cho các đơn vị có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

…trao logo sản phẩm 4 sao cho các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.

Hà Tĩnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Dịp này, 25 cặp đối tác là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà phân phối đã ký bản thỏa thuận hợp tác đầu tư và mua bán sản phẩm của nhau. (Trong ảnh: Công ty gỗ mỹ nghệ Thái Yên (CCN Thái Yên – Đức Thọ) và Công ty ECOBAMBOO (Hà Nội) ký kết bản thỏa thuận cung ứng và tiêu thụ sản phẩm gỗ mỹ nghệ).

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!