Hơn 13.000 lao động quay trở lại Vũng Áng làm việc, doanh nghiệp tăng cường phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Gắn sản xuất với phòng chống dịch Covid-19, sau tết, hơn 13.000 lao động KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đều phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi quay lại phân xưởng, công trường.

Hơn 13.000 lao động quay trở lại Vũng Áng làm việc, doanh nghiệp tăng cường phòng dịch Covid-19

Công nhân Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ca làm việc.

Từ sáng mồng 4 tết, hơn 120 công nhân của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã quay trở lại bến cảng làm việc. Hầu hết lao động tại cảng đều là người Hà Tĩnh và Nghệ An, tuy vậy, công ty đều yêu cầu phải khai báo y tế, lịch trình lưu trú cũng như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào làm việc.

Anh Nguyễn Hào Quang (quê ở Nghệ An) chia sẻ: “Thời gian nghỉ tết do tình hình dịch bệnh nên gia đình cũng không đi đâu xa, bên cạnh đó, công ty cũng yêu cầu, nhắc nhở anh em công nhân thực hiện nghiêm công tác phòng dịch nên khi quay lại làm việc mọi người đều rất an tâm”.

Hơn 13.000 lao động quay trở lại Vũng Áng làm việc, doanh nghiệp tăng cường phòng dịch Covid-19

Với đặc thù công việc nên ngay từ mồng 4 công nhân của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã bắt đầu làm việc

Còn tại Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam, trong số gần 800 lao động tại công ty có gần 700 người Việt và hơn nửa trong số này trở về quê ăn tết.

Ông Trịnh Vỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam cho biết: “Để đảm bảo công tác phòng dịch gắn với ổn định sản xuất sau tết, công ty đặc biệt siết chặt từ khai báo y tế, sàng lọc lao động trở lại làm việc ở những khu vực có nguy cơ. Trước khi vào ca làm việc, lao động được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Có đảm bảo tốt công tác phòng dịch thì chúng tôi mới yên tâm sản xuất…”.

Hơn 13.000 lao động quay trở lại Vũng Áng làm việc, doanh nghiệp tăng cường phòng dịch Covid-19

Với số lượng người về quê ăn tết đông, Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam đặc biệt siết chặt việc khai báo y tế đối với lao động khi quay trở lại làm việc.

Là đơn vị có số lượng công nhân đông nhất KKT Vũng Áng, trong kỳ nghỉ tết vừa qua, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) có tới hơn 3.200 lao động nghỉ tết và quay trở lại làm việc. Mặc dù việc kiểm soát phòng dịch Covid-19 đã được thực hiện lâu nay, nhưng đối với số công nhân trở lại sau kỳ nghỉ tết, công ty yêu cầu khai báo y tế, nắm lịch trình di chuyển để phân loại, thực hiện phòng dịch phù hợp.

Thông tin từ Ban Quản lý KKT Vũng Áng, sau tết, sẽ có khoảng hơn 13.000 lao động quay trở lại làm việc. Trước đó, để đảm bảo an toàn phòng dịch trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Ban Quản lý đã yêu cầu người lao động khi về quê đón tết phải chấp hành nghiêm quy định của cơ quan y tế và hạn chế di chuyển đến những nơi không cần thiết, ghi lại lịch trình di chuyển và khai báo chi tiết khi trở lại làm việc.

Hơn 13.000 lao động quay trở lại Vũng Áng làm việc, doanh nghiệp tăng cường phòng dịch Covid-19

Lực lượng bảo vệ Formosa Hà Tĩnh đo thân nhiệt cho lao động trước khi vào làm việc

Bên cạnh đó, nếu lao động từ các tỉnh có dịch trở về và có dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì phải cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, báo cáo với doanh nghiệp chủ quản và thông tin đến cơ sở y tế gần nhất.

Ông Phạm Trần Đệ, Phó trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: “Tính đến thời điểm này, KKT Vũng Áng đã đón khoảng hơn 4.000 lao động quay trở lại phân xưởng, công trường và tới khoảng mồng 8 tết (ngày 18/2), cơ bản toàn bộ lao động sẽ quay trở lại làm việc. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Quản lý tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp đặt tinh thần chống dịch ở mức độ cao nhất; rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở nơi làm việc; tăng cường quản lý lao động, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú, nơi làm việc theo quy định".

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!