Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

(Baohatinh.vn) - Việc hoàn thành, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.

bqbht_br_adji-fly-20260418-104610-849-1776484067858-photo.jpg
Toàn cảnh lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Sáng 18/4, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Tham dự buổi lễ có ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

bqbht_br_aimg-8692.jpg
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dự buổi lễ.
bqbht_br_aimg-8698.jpg
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dự buổi lễ.
aimg-8709.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ.
bqbht_br_aimg-8675.jpg
Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư lên tới 2,2 tỷ USD theo hình thức BOT. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Tổng thầu EPC (nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng) là liên doanh do Doosan Enerbility của Hàn Quốc đứng đầu, tua-bin và máy phát được cung cấp bởi Toshiba của Nhật Bản. Nguồn vốn cho dự án được thu xếp bởi JBIC, KEXIM cùng các ngân hàng thương mại Nhật Bản. Sự hợp tác rộng rãi này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với lĩnh vực năng lượng và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

bqbht_br_aimg-8762.jpg
bqbht_br_aimg-8765.jpg
bqbht_br_aimg-8768.jpg
Lãnh đạo Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II và các nhà đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Dự án khởi công xây dựng năm 2021. Trong giai đoạn xây dựng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đã sử dụng hơn 18.600 lao động của địa phương và vùng phụ cận. Dự án đi vào hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 250 cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, dự kiến đóng góp hằng năm cho ngân sách khoảng 600 tỷ đồng, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Nhà máy điện cũng sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đặc biệt trong việc góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện tại khu vực miền Bắc Việt Nam với khả năng cung cấp khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện của Việt Nam.

bqbht_br_aimg-8781.jpg
Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành.

Tại buổi lễ, ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II và các nhà đầu tư cùng bày tỏ tin tưởng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh thông qua việc tăng cường hạ tầng năng lượng, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương, đóng góp ngân sách và mở rộng hợp tác quốc tế.

bqbht_br_aimg-8785.jpg
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thuộc danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Trong suốt quá trình triển khai, Bộ Công thương đã chủ động phối hợp, đồng hành cùng các nhà đầu tư và chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh năng lượng, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, Bộ Công thương sẽ tiếp tục sát cánh cùng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II và tỉnh Hà Tĩnh trong công tác vận hành, đảm bảo ổn định, an toàn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và củng cố vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

bqbht_br_aimg-8791.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc hoàn thành, đưa dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào hoạt động là dấu mốc quan trọng khẳng định bước tiến mới, vai trò trung tâm năng lượng của Khu kinh tế Vũng Áng cũng như tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh xác định phát triển công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm, phấn đấu đến năm 2050 sẽ là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Trong định hướng đó, Khu kinh tế Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh có vị trí chiến lược, kết nối Bắc - Trung - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây, là một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng và cảng biển nước sâu của cả nước. Hơn một thập kỷ qua, nơi đây đã hình thành các tổ hợp công nghiệp luyện kim, nhiệt điện, cơ khí chế tạo, năng lượng tái tạo, góp phần quan trọng cho nền kinh tế quốc gia; là động lực thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ.

Phát huy nền tảng đó, Hà Tĩnh đang hoạch định và tiến hành các bước đi để hình thành nên trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng với hệ thống liên kết gồm ba nhóm dự án về năng lượng - công nghiệp - dịch vụ logistics, lấy kho cảng và điện khí LNG làm hạt nhân để tạo động lực thúc đẩy kinh tế toàn vùng. Việc dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II hoàn thành, đưa vào hoạt động đã khẳng định vai trò trung tâm năng lượng của Khu kinh tế Vũng Áng cũng như tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam cùng các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành dự án bảo đảm chất lượng, an toàn. Lãnh đạo tỉnh cũng đặc biệt cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong vùng dự án, nhất là việc di dời, tái định cư, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, lễ khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II không chỉ là niềm tự hào về những thành quả đã đạt được, mà còn khẳng định mạnh mẽ cam kết của tỉnh Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai thành công trên địa bàn.

bqbht_br_aimg-8839.jpg
Các đại biểu cử hành nghi thức khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.
bqbht_br_aimg-8857.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành.

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!