Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Vũng Áng đạt gần 51 triệu USD

(Baohatinh.vn) - Mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng từ đầu năm lại nay, các doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn nỗ lực duy trì ổn định chuỗi xuất khẩu.

Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA (xã Kỳ Lợi - TX Kỳ Anh) vừa xuất 45.000 tấn dăm gỗ tươi qua tàu Suothern ACE để đi sang thị trường Nhật Bản vào ngày 2/9 vừa qua.

Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Vũng Áng đạt gần 51 triệu USD

Tàu Suothern ACE cập cảng Vũng Áng để tiếp nhận 45.000 tấn dăm gỗ tươi của Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA vào ngày 2/9 vừa qua.

Với chuyến tàu này, công ty đã đóng nộp gần 1,3 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu cho Nhà nước. Hiện nay, công nhân công ty đang tập trung hoàn thành khoảng 12.000 tấn dăm gỗ khô để tiếp tục xuất đi Nhật Bản theo hợp đồng đã ký kết.

Anh Lê Hữu Sơn - Trưởng phòng Kế toán (Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA) thông tin: “Hiện nay, chúng tôi đã hợp đồng trực tiếp với các cơ sở sản xuất dăm gỗ trong và ngoài tỉnh để có đủ nguồn hàng chuẩn phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng chi phí phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo không ngắt quãng sản xuất. Nhờ vậy, từ đầu năm lại nay, công ty đã xuất khẩu 84.100 tấn dăm gỗ, doanh thu đạt trên 10 triệu USD (tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2020). Từ nay đến cuối năm, công ty nỗ lực để hoàn thành và vượt mục tiêu xuất khẩu đã đề ra trong năm 2021 là 100.000 tấn dăm gỗ, doanh thu đạt trên 12,2 triệu USD”.

Mỗi ngày, từng đoàn xe chở nguyên liệu từ các địa phương vẫn đều đặn chuyển về nhà máy sản xuất dăm gỗ của Công ty TNHH Tân Trường Phát (TX Kỳ Anh). Đại diện Công ty TNHH Tân Trường Phát cho hay, thị trường xuất khẩu dăm gỗ hiện nay của đơn vị là Trung Quốc. Nếu như năm 2020, mức tiêu thụ hàng hóa sụt giảm do tác động xấu của đại dịch thì từ đầu năm 2021 lại nay, doanh nghiệp đã nối lại được chuỗi cung ứng cho đối tác.

Hiện nhu cầu của đối tác rất lớn nên doanh nghiệp chủ động được kế hoạch sản xuất cũng như tạo việc làm ổn định cho người lao động. Theo đó, từ đầu năm lại nay, Công ty TNHH Tân Trường Phát đã xuất 3 tàu với khối lượng khoảng 120.000 tấn dăm gỗ. Mặc dù giá cước tàu biển tăng song doanh nghiệp vẫn chủ động cân đối các chi phí để đảm bảo xuất khẩu theo kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Vũng Áng đạt gần 51 triệu USD

Nhân viên Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng kiểm tra chất lượng dăm gỗ trước khi xuất khẩu.

Là một trong những doanh nghiệp tham gia xuất khẩu dăm gỗ với khối lượng khá lớn ở Hà Tĩnh, thời điểm này, Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng (Khu kinh tế Vũng Áng) đang tập trung thu gom đủ khối lượng sản phẩm để xuất sang thị trường Nhật Bản.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của công ty từ các địa phương của Hà Tĩnh và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị… khá khó khăn. Trước tình hình này, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể đưa hàng về tập kết tại bãi chứa theo kế hoạch.

Ông Huỳnh Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng cho hay: “Để không “đứt gãy” chuỗi xuất khẩu, doanh nghiệp luôn quan tâm, đầu tư chi phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; nhất là với dịch vụ vận tải, công tác xét nghiệm COVID-19 cho người lao động được thực hiện thường xuyên theo quy định".

Cũng theo ông Đức, thị trường xuất khẩu chính của doanh nghiệp là Nhật Bản. Điều may mắn là từ đầu năm 2021 lại nay, dịch bệnh COVID-19 đã không làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản phẩm sang nước đối tác. Hàng hóa của công ty vẫn xuất đều qua cảng Vũng Áng với khối lượng từ đầu năm đến nay trên 160.000 tấn, doanh thu đạt hơn 10 triệu USD. Từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp phấn đấu xuất tiếp 3 tàu với khối lượng khoảng 120.000 tấn, doanh thu khoảng 7,5 triệu USD.

Được biết, dăm gỗ là một trong những nhóm hàng chính của Hà Tĩnh tham gia xuất khẩu qua cảng Vũng Áng. Thời gian qua, các doanh nghiệp gặp khó khăn nhất định trong công tác vận chuyển hàng hóa, giá cước tàu biển tăng, chi phí phòng, chống dịch COVID-19 đội lên... nhưng may mắn là việc xuất khẩu mặt hàng này vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Vũng Áng đạt gần 51 triệu USD

Dăm gỗ là một trong những nhóm hàng chính của Hà Tĩnh tham gia xuất khẩu qua cảng Vũng Áng.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp dăm gỗ, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu qua địa bàn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cũng thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp này làm thủ tục mở tờ khai, đảm bảo thông quan hàng hóa trong mọi thời điểm.

Ông Cao Đức Thắng – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thông tin: “Hiện nay, có 5 doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Vũng Áng. Từ đầu năm lại nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ qua cảng đạt gần 51 triệu USD (tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2020), nộp ngân sách Nhà nước 22,6 tỷ đồng (tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2020).

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!