Kỹ sư trẻ “mê” sáng kiến kỹ thuật, làm lợi cho ngành điện Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lấy kiến thức làm nền tảng, thực tiễn làm cơ sở nghiên cứu, kỹ sư Lê Nguyễn Thành Trung (Điện lực TP Hà Tĩnh) đã có các sáng kiến kỹ thuật làm lợi cho ngành.

Tháng 4/2019, sau khi tốt nghiệp cao học ngành kỹ thuật điện (Trường Đại học Điện lực Hà Nội), anh Trung có quyết định nhận công tác tại Điện lực Hương Khê.

Lưới điện Hương Khê phần lớn qua đồi núi, dân cư thưa thớt nên gặp nhiều khó khăn trong quản lý, vận hành. Là “lính mới”, anh Trung theo chân đồng nghiệp nắm bắt từng đường dây, trạm biến áp và thực hiện nhiều nhiệm vụ như: phát quang hành lang lưới, tháo lắp và di dời công tơ điện, phát triển khách hàng mới, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng… Lấy kiến thức làm nền tảng cộng với học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, anh dần hình thành kỹ năng nghề nghiệp và thành thạo trong xử lý các tình huống. Tại Điện lực Hương Khê, anh đã có các giải pháp hữu hiệu nhằm phát hiện các vụ gian lận sử dụng điện và minh bạch hóa giá bán điện.

IMG_2444.JPG
Kỹ sư Lê Nguyễn Thành Trung - nhân viên Phòng Kỹ thuật, Điện lực TP Hà Tĩnh luôn tâm huyết với công việc.

Hương Khê là địa phương nắng nóng nhất Hà Tĩnh, phụ tải điện sinh hoạt mùa hè nhiều khu vực tăng cao, phát sinh vấn đề gian lận sử dụng điện. Những lần theo dõi, kiểm tra tình trạng mang tải của thiết bị, anh Trung luôn trăn trở làm thế nào giảm tình trạng "ăn cắp điện" để không gây thất thoát tài sản Nhà nước và tránh xảy ra tai nạn điện.

“Tôi trích dẫn dữ liệu từ phần mềm, theo dõi sát sao sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng để kịp thời phát hiện bất thường. Nhờ vậy, năm 2021, Điện lực Hương Khê đã phát hiện được hơn 10 vụ gian lận sử dụng điện, trong đó có những vụ sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn, gây tổn thất điện năng nhiều. Ngoài ra, tôi và đồng nghiệp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, xác minh thông tin để kiểm tra tình trạng đăng ký công tơ điện tính theo hộ gia đình, góp phần minh bạch hóa giá bán điện, nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng cho lưới điện huyện miền núi” – anh Trung chia sẻ.

Có kinh nghiệm nghề nghiệp, anh Trung dần đi sâu nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật. Tháng 5/2022, anh được điều chuyển công tác về Điện lực TP Hà Tĩnh; được “cọ xát” với môi trường mới với mật độ dân cư đông, phụ tải điện sinh hoạt tăng trưởng đột biến trong mùa hè gây không ít sự cố lưới. Tại đây, 2 sáng kiến kỹ thuật của anh và đồng nghiệp ra đời, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.

IMG_2433.JPG
Lãnh đạo Điện lực TP Hà Tĩnh hướng dẫn anh Trung thực hiện các phương án cấp điện nắng nóng.

Sáng kiến đầu tiên của anh Trung tại Điện lực thành phố là xây dựng ứng dụng kiểm soát tình trạng mang tải máy biến áp.

Đầu năm 2022 về trước, do việc kiểm soát còn hạn chế nên nhiều máy biến áp của Điện lực TP Hà Tĩnh thường xuyên bị quá tải, nhảy aptomat và hư hỏng. Anh Trung và đồng nghiệp nhận định kỹ nguyên nhân, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục. Dựa vào các phần mềm có sẵn của ngành, anh nghiên cứu cách thức lấy dữ liệu và xây dựng một ứng dụng kiểm soát mang tải máy biến áp. Khi xuất hiện tình trạng đầy tải, ứng dụng đó sẽ cảnh báo để đơn vị kịp thời thay thế, luân chuyển máy phù hợp tình trạng mang tải. Nhờ vậy, năm 2022, Điện lực TP Hà Tĩnh luân chuyển 42 máy biến áp, cân đảo pha 105 trạm biến áp và sự cố máy biến áp giảm mạnh qua các năm. Sáng kiến kinh nghiệm này của anh và đồng nghiệp được Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhân rộng ra nhiều điện lực, làm lợi cho ngành.

Năm 2023, anh Trung và đồng nghiệp tiếp tục được công nhận sáng kiến "Chuyển đổi số về công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ", trong đó chú trọng giải quyết tồn đọng trong sắp xếp, lưu trữ hồ sơ. Sáng kiến xây dựng hệ thống máy chủ quản lý, lưu trữ hồ sơ dạng tập tin và xây dựng ứng dụng web trực quan giúp đơn giản hóa và nâng cao tính khoa học trong lưu trữ hồ sơ ngành điện.

Hiện anh Trung đang phối hợp Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phần mềm web về tổng hợp dữ liệu báo cáo từ các bộ phận. Từ đó, trình diễn báo cáo dưới dạng giao diện, biểu đồ trực quan, phục vụ nhiều đơn vị cùng khai thác; góp phần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh toàn công ty.

Không chỉ “mê” nghiên cứu khoa học, anh Trung luôn tận tâm với nghề trên nguyên tắc “chính xác – hiệu quả và an toàn”. Với nền tảng sẵn có cùng sự học không ngừng, anh giành nhiều kết quả ấn tượng. Năm 2022, anh xuất sắc giành giải nhất phần thi kiến thức, cùng Điện lực TP Hà Tĩnh giành giải nhất cuộc thi “Văn hóa doanh nghiệp” toàn công ty. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, an sinh vì cộng đồng.

DSC_1603.JPG
Anh Trung cùng đồng nghiệp cho ra đời các sáng kiến kỹ thuật làm lợi cho ngành.

Ông Đào Anh Phước – Phó Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh khẳng định: “Đồng chí Trung được đào tạo bài bản, yêu nghề và luôn trách nhiệm trong công việc. Đồng chí chịu khó tìm tòi, học hỏi, nhất là mảng công nghệ thông tin để sáng tạo các phần mềm ứng dụng vào thực tiễn, tạo thuận lợi trong quá trình quản lý, vận hành lưới điện. Đồng chí đã được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực TP Hà Tĩnh khen thưởng vì có những đóng góp trong công tác sáng kiến, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, gia tăng độ tin cậy cung cấp của lưới điện thành phố”.

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!