Liên tục đón - tiễn tàu lớn, hàng hóa qua 2 cảng biển của Hà Tĩnh tăng trở lại

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian “đóng băng” do ảnh hưởng dịch Covid-19, thời gian gần đây, lượng phương tiện, hàng hóa ở các cảng Vũng Áng, Sơn Dương trong Khu Kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) dần tăng trở lại.

Có mặt tại cảng Sơn Dương một ngày cuối tháng 5, chúng tôi chứng kiến tàu SAFETY quốc tịch Thái Lan cùng đoàn thủy thủ 20 người đang vào “ăn” thép.

Liên tục đón - tiễn tàu lớn, hàng hóa qua 2 cảng biển của Hà Tĩnh tăng trở lại

Những xe chất đầy thép cuộn nối đuôi nhau vào khu vực bốc xếp lên tàu SAFETY để tàu kịp rời cảng đúng lịch trình.

Sau 4 ngày hối hả bốc xếp, con tàu này đã chứa gần 1 vạn tấn thép để chuẩn bị xuất cảng. Không khí làm việc khẩn trương, tấp nập trên khu cầu cảng khiến lực lượng công nhân và những người có mặt phấn khởi hẳn lên và dần quên đi không khí ảm đạm, vắng lặng trên cầu cảng cách đây hơn 1 tháng.

Cách tàu SAFETY khoảng 30m là tàu GOLDEN KEY quốc tịch Panama cũng đang đón những kiện hàng vào xếp ngay ngắn trong boong từ giàn cần cẩu lớn.

Phía trên cầu cảng là những chiếc xe tải chở thép nối dài, xe nâng vận chuyển nhịp nhàng và những công nhân mặc quần áo bảo hộ đang làm việc quên mình dưới nắng nóng gay gắt...

Liên tục đón - tiễn tàu lớn, hàng hóa qua 2 cảng biển của Hà Tĩnh tăng trở lại

Không khí sôi động trên cầu cảng khi tàu GOLDEN KEY cập bến “ăn” hàng...

Tại cảng Vũng Áng, tình trạng “trống cầu” đã chấm dứt hơn 1 tháng nay. Những ngày cuối tháng 5, không khí khá sôi động, xe cộ và hàng hóa ra vào tấp nập.

Cách đây 2 ngày, tàu Ocean Glory, quốc tịch Hồng Kông đã vào “ăn” 10.000 tấn hàng phân bón Kali. Sau 2 ngày nữa bốc xếp xong, con tàu này sẽ rời cảng và các tàu chở dăm đi xuất khẩu, chở than cám vào bờ... lại lần lượt cập bờ từ phao số “0”.

Thiếu tá Lê Hoài Nam - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương thông tin: “Do đại dịch Covid-19 và xung đột thương mại Mỹ - Trung nên trong các tháng 2, 3 và 4, lượng người, phương tiện, hàng hóa ra vào các cảng Vũng Áng, Sơn Dương rất ít. Nhiều thời điểm, 2 - 3 ngày không có tàu cập cảng.

Tuy nhiên, tình hình tháng 5 này đã “sáng” hơn với 72 lượt tàu thuyền nước ngoài/1.360 thuyền viên ra vào các cảng (tăng 21% so với tháng 4); 174 tàu thuyền nội địa/2.432 lượt thuyền viên (tăng hơn 20% so với tháng 4).

Liên tục đón - tiễn tàu lớn, hàng hóa qua 2 cảng biển của Hà Tĩnh tăng trở lại

Tàu Ocean Glory (quốc tịch Hồng Kong) đang “ăn” 10.000 tấn hàng Kali tại cầu cảng Vũng Áng Lào - Việt.

“Để đảm bảo an ninh, an toàn tại cửa khẩu, ngoài việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, chúng tôi đã tập trung nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện để người và phương tiện ra vào cảng thuận lợi, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Dự báo thời gian tới, cửa khẩu cảng sẽ ngày càng sôi động hơn nên chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng khác làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình”, Thiếu tá Lê Hoài Nam thông tin thêm.

Liên tục đón - tiễn tàu lớn, hàng hóa qua 2 cảng biển của Hà Tĩnh tăng trở lại

Bộ đội Biên phòng ở Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tàu thuyền, thủy thủ ra vào cửa khẩu cảng...

Theo thống kê, từ ngày 16/4 đến nay, lượng hàng hóa nội địa đến đạt hơn 102 tấn, nội địa đi đạt hơn 333 tấn, chủ yếu là than, xăng dầu, khí gas, đá dăm, xỉ than...

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong khoảng hơn 1 tháng qua, các cảng ở Vũng Áng đã nhập hơn 16.961 tấn, chủ yếu là than và sắt phế liệu; xuất khẩu 210.134 tấn, chủ yếu là dầu cốc và phôi thép.

Trong tổng số gần 227,5 ngàn tấn hàng hóa qua các cảng Vũng Áng từ ngày 16/4 đến nay, có 178.000 tấn hàng hóa các loại được bốc xếp qua cảng Vũng Áng Lào - Việt, còn lại là qua cảng Sơn Dương - Formosa.

Liên tục đón - tiễn tàu lớn, hàng hóa qua 2 cảng biển của Hà Tĩnh tăng trở lại

BĐBP Vũng Áng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu phối hợp kiểm tra người, phương tiện, hàng hóa tại khu vực cầu cảng Sơn Dương

Ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thông tin thêm: "Với lượng tàu thuyền, hàng hóa dần tăng trở lại, từ ngày 16/4 đến nay, chúng tôi đã mở thêm 207 tờ khai, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 172 triệu USD, thu ngân sách đạt hơn 402 tỷ đồng.

Để đảm bảo tốt nhiệm vụ, chúng tôi đã thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ doanh nghiệp khi làm thủ tục. Ngoài ra, tăng cường kiểm soát hàng hóa quá cảnh, kẹp chì niêm phong, theo dõi, đôn đốc nghĩa vụ thuế, phối hợp phòng chống buôn lậu…”.

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!