U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia ở SEA Games 32

Đương kim vô địch U22 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào sau lễ bốc thăm SEA Games 32 tổ chức chiều 5/4 tại Campuchia.

Lúc 15h chiều 5/4, ban tổ chức SEA Games 32 đã tổ chức lễ bốc thăm môn bóng đá ở sân vận động Morodok Techo tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Lá thăm đưa tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. HLV Philippe Troussier chịu sức ép lớn với nhiệm vụ giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ tấm HCV tại đấu trường khu vực.

Để làm được điều này, chiến lược gia người Pháp cùng học trò sẽ phải vượt qua thử thách khó khăn ở vòng bảng trước hai nền bóng đá giàu thành tích nhất môn bóng đá nam SEA Games là Thái Lan (14 lần giành HCV) và Malaysia (5 lần giành HCV).

U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia ở SEA Games 32

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 32. Đồ họa: Minh Phúc

Trong khi đó, chủ nhà Campuchia nằm ở bảng đấu dễ thở hơn và có cơ hội góp mặt tại vòng loại trực tiếp lần thứ hai sau kỳ SEA Games năm 2019.

Môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 29/4. Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 13/5 và chung kết vào ngày 16/5. Bảng A diễn ra tại sân Morodok Techo, bảng B tại sân Prince. Chủ nhà U22 Campuchia đặt mục tiêu có huy chương ở kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà. Trong khi đó, U22 Thái Lan quyết tâm lấy lại vị thế từ tay bóng đá Việt Nam.

Ở môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam vào bảng A cùng 4 đối thủ gồm Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Thái Lan ở bảng B cùng chủ nhà Campuchia, Singapore và Lào.

Theo quy định của ban tổ chức SEA Games dành cho cả bóng đá nam và nữ, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Đội nhất bảng A sẽ gặp nhì bảng B và ngược lại.

U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia ở SEA Games 32

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nữ tại SEA Games 32. Đồ họa: Minh Phúc

Tin liên quan:
Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast