Nằm ngoài quy hoạch, HTX chế biễn gỗ ở Hà Tĩnh vẫn “vô tư” hoạt động!

(Baohatinh.vn) - HTX Sản xuất kinh doanh, dịch vụ Nhâm Hằng (nằm ngay bên QL 15B, thuộc xóm Cồn Soi, xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) dù ngoài quy hoạch cơ sở chế biến gỗ và thiếu các giấy tờ pháp lý liên quan nhưng vẫn “vô tư” hoạt động hơn 3 năm qua.

Nằm ngoài quy hoạch, HTX chế biễn gỗ ở Hà Tĩnh vẫn “vô tư” hoạt động!

HTX Nhâm Hằng nằm ngay bên QL 15B, thuộc xóm Cồn Soi, xã Trung Lộc, Can Lộc

Theo giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được phòng chức năng huyện Can Lộc ký vào ngày 6/10/2016, HTX Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Nhâm Hằng (gọi tắt là HTX Nhâm Hằng, do ông Phan Văn Nhâm làm giám đốc) đăng ký 5 ngành, nghề kinh doanh gồm: chế biến gỗ; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép; sản xuất đồ gỗ xây dựng; sản xuất viên nén mùn cưa; sản xuất than sinh học, than củi.

Nằm ngoài quy hoạch, HTX chế biễn gỗ ở Hà Tĩnh vẫn “vô tư” hoạt động!

Kể từ đó đến nay, giấy chứng nhận đăng ký nói trên đã trở thành “cái gậy” duy nhất để HTX này hoạt động chế biến lâm sản.

Nằm ngoài quy hoạch, HTX chế biễn gỗ ở Hà Tĩnh vẫn “vô tư” hoạt động!

Nơi tập kết gỗ đầu vào được ông chủ HTX thuê lại đất của một hộ dân, nằm cạnh HTX

Ông Phan Văn Nhâm – Giám đốc HTX Nhâm Hằng thừa nhận: “HTX của tôi nằm ngoài quy hoạch phát triển chế biến lâm sản theo quyết định của UBND tỉnh nên làm thủ tục gì cũng không được. Ngay như việc cam kết bảo vệ môi trường, tôi đã làm nhưng ngành chức năng không chấp nhận, không đồng ý. Hằng năm, đoàn liên ngành vẫn đến kiểm tra, nhắc nhở”.

Nhiều lần ngành chức năng vào kiểm tra về các điều kiện liên quan, HTX có đề nghị bổ sung vào quy hoạch nhưng không được.
Ông Phan Văn Nhâm - Giám đốc HTX Nhâm Hằng
Nằm ngoài quy hoạch, HTX chế biễn gỗ ở Hà Tĩnh vẫn “vô tư” hoạt động!

Công nhân vận chuyển gỗ từ điểm tập kết sang nơi chế biến (đều nằm bên QL 15B)

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc Phạm Thanh Sơn: “Cuối năm 2018, đơn vị tổ chức kiểm tra HTX Nhâm Hằng. HTX có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng lại không có giấy phép chế biến gỗ. Theo quy định, các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn phải nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 111-QĐ/UBND ngày 9/1/2013 của UBND tỉnh; tuy nhiên, HTX Nhâm Hằng lại không nằm trong diện này”.

Nằm ngoài quy hoạch, HTX chế biễn gỗ ở Hà Tĩnh vẫn “vô tư” hoạt động!

Khu vực chế biến gỗ của HTX

Theo tìm hiểu của PV, HTX này cũng chưa đảm bảo công tác phòng cháy, quy định về an toàn lao động, vấn đề sử dụng đất…

Hiện nay, HTX đang sử dụng gần 3.000m2 đất vườn hộ làm nơi xây dựng xưởng, đặt máy móc, tập kết gỗ đầu vào và gỗ sơ chế. Ngoài ra, HTX còn thuê mặt bằng gần 500m2 của một hộ dân khác ở cạnh đó. Theo thông tin từ Phòng TN&MT huyện Can Lộc, cả 2 thửa đất này đều chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Được biết, do số lao động theo hợp đồng của HTX chỉ là dăm bảy người nên thời gian gần đây, HTX này hợp tác với một trại giam trên địa bàn tỉnh để “nhờ” cung cấp nhân lực với khoảng 15 - 20 phạm nhân thường xuyên lao động tại đây.

Nằm ngoài quy hoạch, HTX chế biễn gỗ ở Hà Tĩnh vẫn “vô tư” hoạt động!

Một cán bộ quản giáo trông chừng phạm nhân đang lao động tại HTX Nhâm Hằng

Ông Phạm Viết Hội – Chủ tịch UBND xã Trung Lộc cho hay: “HTX Nhâm Hằng có sử dụng phạm nhân để họ được cải tạo, còn các vấn đề liên quan khác, chúng tôi không nắm rõ”.

Nằm ngoài quy hoạch, HTX chế biễn gỗ ở Hà Tĩnh vẫn “vô tư” hoạt động!

Gỗ sau khi được sơ chế sẽ được HTX nhập cho một số công ty ở các tỉnh phía Bắc

Mặc dù sai phạm đã được cơ quan chức năng nắm rõ nhưng từ hơn 3 năm nay, HTX của ông Phan Văn Nhâm vẫn thu mua gỗ keo rừng trồng (từ Hương Khê, các xã vùng thượng Can Lộc), sau đó gia công và xuất ra các tỉnh phía Bắc để chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Mỗi tháng, HTX xuất khoảng 100m3 gỗ sơ chế và một số sản phẩm khác...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!