Ngành công nghiệp Hà Tĩnh “ghi dấu” trong thực hiện Nghị quyết đại hội

(Baohatinh.vn) - Hàng loạt dự án lớn khởi công, các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục mở rộng sản xuất, nhiều bản ghi nhớ hợp tác được ký kết… đã góp phần cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Ngành công nghiệp Hà Tĩnh “ghi dấu” trong thực hiện Nghị quyết đại hội

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện Công ty CP Đầu tư Tân Hà Đô động thổ khởi công dự án đầu tư hạ tầng CCN huyện Can Lộc. (Ảnh tư liệu).

Ngày 13/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã ký quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh đầu tư Dự án Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh sản xuất sợi OE phục vụ công nghiệp may mặc tại Cụm công nghiệp (CCN) Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh). Nhà máy có công suất 18.720 tấn/năm với tổng mức đầu tư 599,98 tỷ đồng, tiến độ dự án được chia làm 3 giai đoạn. Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư; triển khai xây hệ thống hạ tầng, lắp đặt 1 hệ thống dây chuyền cung bông và máy chải TC19, 9 máy kéo sợi, 3 máy ép kiện... với mức đầu tư gần 293 tỷ đồng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Trong ngày đầu năm 2021, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Cổng Khánh 1 (TX Hồng Lĩnh) được khởi công với quy mô diện tích 45 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 255 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư IDI (TP Hà Tĩnh) thực hiện. Sự vào cuộc của Công ty CP đầu tư IDI trong hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật sẽ mở ra cơ hội về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Ngành công nghiệp Hà Tĩnh “ghi dấu” trong thực hiện Nghị quyết đại hội

Ngay sau động thổ khởi công, Công ty CP Đầu tư IDI đã tiến hành thi công các hạng mục. (Ảnh chụp tháng 1/2021).

Ông Trần Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty CP Đầu tư IDI cho hay: “Đây sẽ là CCN tập trung đa ngành nghề, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, ưu tiên các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ. Hiện nay, đơn vị đang thi công các hạng mục như: rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng, xây dựng nhà điều hành… Chúng tôi sẽ tập trung cao nguồn lực để đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ dự án”.

Theo số liệu của Sở Công thương, toàn tỉnh hiện có 23 CCN với diện tích quy hoạch là 615,69 ha, trong đó, đất công nghiệp có thể cho thuê là 359,7 ha. Đến nay, đã cho thuê 291,92 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 81,16%.

Ngành công nghiệp Hà Tĩnh “ghi dấu” trong thực hiện Nghị quyết đại hội

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Vũng Áng.

Cùng đó, ngay trong dịp đầu năm, với kế hoạch phát triển sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng thêm nhân sự. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành hết công suất của dây chuyền, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tuyển dụng mới 1.500 lao động; CCN Đức Thọ với 3 nhà máy đi vào vận hành cũng sẽ tuyển dụng thêm 4.000 lao động.

Ở Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều tín hiệu tích cực trong ngành công nghiệp khi cảng liên tục đón những tàu lớn vào “ăn hàng”. Các doanh nghiệp sôi nổi hoạt động sản xuất kinh doanh với khí thế mới, đặt chỉ tiêu cao hơn năm trước và kỳ vọng vào một năm thắng lợi.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng đánh giá: "Những ngày đầu năm 2021, tại các CCN trên địa bàn như: Đức Thọ, Can Lộc, Hồng Lĩnh đã đồng loạt khởi công 3 dự án, thu hút được 670 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo ra 135 ha mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc xã hội hóa đầu tư CCN, tạo mặt bằng sạch và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp tỉnh nhà, góp phần cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Ngành công nghiệp Hà Tĩnh “ghi dấu” trong thực hiện Nghị quyết đại hội

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Sao Mai (CCN Bắc Cẩm Xuyên).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là: phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép; thu hút đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; tăng cường thu hút đầu tư, nâng tỉ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng. Nghị quyết cũng đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm gần 57% trong cơ cấu kinh tế.

Có thể thấy, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Tĩnh đã khẩn trương thực hiện các nội dung nghị quyết đại hội với những hoạt động cụ thể. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp thực hiện những cuộc làm việc, ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư lớn như: Tổng công ty Tân Cảng – Sài Gòn, Tập đoàn TH…

Ngành công nghiệp Hà Tĩnh “ghi dấu” trong thực hiện Nghị quyết đại hội

Lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và UBND tỉnh Hà Tĩnh ký “Biên bản ghi nhớ” hợp tác. (Ảnh tư liệu).

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng cho biết: “Thời gian tới, sở sẽ phối hợp với BQL Khu kinh tế tỉnh hoàn thiện và trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các khu, CCN, xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tham mưu phân bổ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư khu, CCN theo Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh, dần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy. Tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 và những năm tiếp theo để nghiên cứu xây dựng trình HĐND tỉnh một số chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ...”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!