Nghị quyết 68 chắp cánh cho hộ kinh doanh “lên đời” doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh đã lựa chọn chuyển đổi mô hình doanh nghiệp để nâng cao năng lực và tiếp cận các cơ hội kinh doanh lớn theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cán bộ thuế hỗ trợ nhân viên Công ty TNHH Mai Hùng Group các thủ tục kê khai thuế doanh nghiệp.

Cán bộ thuế hỗ trợ nhân viên Công ty TNHH Mai Hùng Group các thủ tục kê khai thuế doanh nghiệp.

Nhiều năm hoạt động hộ kinh doanh, nộp thuế theo hình thức thuế khoán, tháng 5/2025, Nha khoa Mai Hùng Group (phường Thành Sen) đã mạnh dạn “lên đời” doanh nghiệp để nâng cao tư cách pháp nhân, tăng khả năng tiếp cận vốn, mở rộng quy mô và hưởng các ưu đãi thuế, chính sách từ Nhà nước.

Theo Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, sau đó được giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Bác sỹ Phạm Tiến Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Mai Hùng Group cho biết: “Khách hàng khám chữa bệnh tham gia các gói bảo hiểm khá nhiều. Vì vậy, khi lên doanh nghiệp, chúng tôi dễ dàng xuất hóa đơn cho khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được khấu trừ hóa đơn đầu vào nên việc kê khai thuế minh bạch, rõ ràng. Mặt khác, chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp còn giúp chúng tôi tăng tính chuyên nghiệp và uy tín thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới khách hàng đến khám chữa bệnh”.

bqbht_br_2.jpg
Nha khoa Mai Hùng Group nâng cao năng lực, tư cách pháp nhân khi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Cũng vừa chuyển đổi hình thức từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại nội thất Kim Hoàng Gia (phường Trần Phú) đã tuyển dụng thêm nhân viên để thực hiện chế độ kế toán, kê khai thuế, minh bạch hóa doanh thu theo quy định. Từ hộ kinh doanh bán lẻ, hiện nay, Kim Hoàng Gia đang xây dựng lộ trình để phát triển thành doanh nghiệp phân phối nội thất cho các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Trần Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại nội thất Kim Hoàng Gia cho biết: “Trước đây ở hình thức hộ kinh doanh nộp thuế khoán, chúng tôi không lấy hóa đơn đầu vào vì không cần thiết. Khi lên doanh nghiệp, hóa đơn này lại được khấu trừ khi tính thuế. Trong kho hàng của chúng tôi hiện còn tồn lượng hàng khoảng 400 triệu đồng mua tại thời điểm đang là hộ kinh doanh. Đây là vướng mắc trong giai đoạn đầu, hi vọng ngành thuế hỗ trợ để chúng tôi giải quyết vấn đề hóa đơn đầu vào của lượng hàng tồn kho này”.

bqbht_br_5.jpg
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại nội thất Kim Hoàng Gia tuyển thêm nhân viên kế toán để đáp ứng yêu cầu khi chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị, cả nước đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp và đến năm 2045 có 3 triệu doanh nghiệp. Bởi vậy, từ 1/6/2025, ngành thuế triển khai quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên chuyển sang kê khai thuế. Đây là bước “tập dượt” quan trọng để các hộ kinh doanh đủ năng lực và điều kiện chuyển mình thành doanh nghiệp trong tương lai gần.

Chị Nguyễn Thị Hương Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Thảo (phường Sông Trí) cho biết: “Khi lên doanh nghiệp tôi thấy có nhiều thuận tiện so với hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Kinh doanh văn phòng phẩm, công ty có hóa đơn chứng từ rõ ràng nên được khấu trừ thuế. Ngoài ra, khi lên doanh nghiệp, chế độ kế toán được thực hiện công khai và minh bạch hơn, giúp chúng tôi có nhiều khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng để mở rộng quy mô kinh doanh”.

bqbht_br_4.jpg
Chị Nguyễn Thị Hương Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Ngọc Thảo được cán bộ thuế hướng dẫn, hỗ trợ kê khai thuế.

Số liệu từ Chi cục Thống kê Hà Tĩnh, trong 6 đầu năm toàn tỉnh có 840 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 3.145 tỷ đồng (tăng 31% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2024). Trong số đó có khoảng gần 300 hộ kinh doanh chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến từ 1/1/2026, cơ chế thuế khoán sẽ chính thức chấm dứt với tất cả các hộ kinh doanh và thay bằng tự kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế. Đây là cải cách mang tính đột phá, mở đường cho một hành trình chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế minh bạch, đặt nền móng vững chắc cho hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp chính thức. Bởi vậy, các hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh “lên đời” doanh nghiệp là xu hướng tất yếu nhằm phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!