Nhiều cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ động tiết kiệm điện

(Baohatinh.vn) - Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đang linh hoạt triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện đang hiện hữu.

Tháng 5 vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng khiến việc tiêu thụ điện trên cả nước tăng cao. Hà Tĩnh cũng ghi nhận nắng nóng kỷ lục, việc sử dụng điện tăng đột biến.

Dự báo trong tháng 6, 7, miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện Quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và cao hơn kế hoạch vận hành đã được Bộ Công thương phê duyệt nên nguy cơ thiếu điện là hiện hữu.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ động tiết kiệm điện

Hà Tĩnh ghi nhận nắng nóng kỷ lục, kéo theo việc sử dụng điện tăng đột biến.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng và trong năm 2023. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các cơ quan truyền thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện.

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh có hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng Sở và 7 chi cục trực thuộc. Với số lượng người lao động lớn, lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với mục tiêu tiết kiệm điện năng hằng tháng 10% so với cùng kỳ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ nguồn năng lượng, tiết giảm chi phí cũng như tiết giảm phụ tải trong bối cảnh thiếu điện mùa nắng nóng.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ động tiết kiệm điện

Ông Lê Anh Ngọc - Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT Hà Tĩnh chỉ đạo việc tiết kiệm điện tới các đơn vị trực thuộc qua nhóm zalo.

Ông Lê Anh Ngọc – Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết: “Sở đã chỉ đạo quyết liệt tới từng đơn vị quán triệt, nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho người lao động qua những hành động như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, bật điều hoà nhiệt độ khi cần thiết và để từ 26 độ C trở lên... Đặc biệt, các đơn vị đã giao bảo vệ cơ quan sau mỗi giờ tan sở đi kiểm tra tất cả phòng làm việc để kịp thời nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức không tắt điện trước khi ra về. Đồng thời, thành lập nhóm kết nối trên các nền tảng zalo, facebook... để kịp thời chỉ đạo, điều hành các giải pháp tiết kiệm điện.

Ngoài ra, Văn phòng Sở chú ý bố trí phòng họp phù hợp với quy mô đại biểu tham gia để tránh sử dụng quá nhiều thiết bị điện, gây lãng phí; hệ thống điện trang trí được tiết giảm tối đa, góp phần giảm quá tải nguồn điện trong mùa nắng nóng”.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ động tiết kiệm điện

Cán bộ, người lao động Sở NN&PTNT Hà Tĩnh chỉ bật điều hoà khi cần thiết.

Từ ngày 16/5/2023 đến nay, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã rà soát và cắt giảm trên toàn hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại TP Hà Tĩnh. Theo đó, công ty mới đưa vào sử dụng 25 tủ điều khiển tiết kiệm điện trên các tuyến đường chính khu vực trung tâm thành phố. Ngay từ khi đóng điện, điện chiếu sáng tại các tuyến đường này được vận hành theo chế độ tiết kiệm 30% điện năng và sau 21h vận hành theo chế độ tiết kiệm 55% điện năng.

Còn tại các tuyến vùng ven trung tâm TP Hà Tĩnh, các trục đường nhánh hiện có 111 tủ điều khiển tiết kiệm điện. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh thực hiện cắt giảm 66% công suất ngay từ khi đóng điện ở 38 tủ điều khiển trên các trục đường có mật độ người tham gia giao thông ít. Ở 73 tủ điều khiển còn lại, thực hiện cắt giảm 33% công suất ngay từ khi đóng điện và sau 21h cắt giảm 66% công suất. Riêng khu phố ẩm thực Nguyễn Du không tiến hành cắt giảm.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ động tiết kiệm điện

Các tuyến phố của TP Hà Tĩnh đã được tiết giảm đèn chiếu sáng.

Ông Trần Hữu Quân – Giám đốc Chi nhánh chiếu sáng đô thị (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) cho biết: “Công ty hiện quản lý, vận hành hệ thống điện với hơn 8.000 bóng đèn chiếu sáng, tổng chiều dài gần 200 km; vận hành 36 nút đèn tín hiệu giao thông… Việc điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý cho các khu vực trong TP Hà Tĩnh góp phần giúp công ty tiết kiệm điện cũng như chi phí vận hành. Ước tính với việc giảm 50% công suất điện mỗi tháng, công ty sẽ tiết kiệm khoảng 400 triệu đồng".

Là doanh nghiệp kinh doanh đa dịch vụ, Công ty TNHH Thiên An - Khách sạn BMC Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm công tác tiết kiệm điện, nhất là thời điểm giá điện tăng cũng như áp lực về thiếu nguồn như hiện nay.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ động tiết kiệm điện

Công ty TNHH Thiên An - Khách sạn BMC Hà Tĩnh thay thế 100% đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang bằng đèn led tiết kiệm điện.

Ông Đặng Tiến Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên An - Khách sạn BMC Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi có 98 phòng khách sạn, 3 trung tâm tiệc cưới cùng các tổ hợp vui chơi, cafe... với gần 300 điều hoà nhiệt độ, trên 100 bình nóng lạnh, trên 100 tủ lạnh, ti vi cùng nhiều thiết bị điện khác.

Trước khuyến cáo của ngành điện cũng như để tiết giảm chi phí, đơn vị đã thay thế các thiết bị điện cũ kỹ bằng thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; thay thế 100% đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang bằng đèn led tiết kiệm điện; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để sử dụng an toàn, giảm tiêu hao năng lượng điện. Ngoài ra, đơn vị tiết giảm điện chiếu sáng, điện trang trí tới 70% so với trước".

Cũng theo ông Đặng Tiến Hà, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sử dụng điện năng hằng tháng tiết giảm 30% sản lượng điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Nhờ chủ động, linh hoạt các biện pháp nên tháng 5 năm nay, số tiền điện của Công ty TNHH Thiên An - Khách sạn BMC Hà Tĩnh đã giảm gần 100 triệu đồng so với tháng 5/2022.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ động tiết kiệm điện

Công ty TNHH Thiên An - Khách sạn BMC Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm 30% sản lượng điện năng mỗi tháng.

Theo tìm hiểu, hiện nay các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã chú trọng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện của ngành chuyên môn. UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp với điện lực cấp huyện kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đảm bảo tiết kiệm; chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng điều chỉnh thời gian bật/tắt hệ thống điện chiếu sáng phù hợp nhằm tiết kiệm điện năng 50% so với tháng cùng kỳ;

Tuyên truyền các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại và tòa nhà trên địa bàn giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào ban đêm; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; cắt giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của ngành điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Điện lực các huyện, thành phố, thị xã cũng làm việc với các doanh nghiệp sử dụng điện lớn, các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích thực hiện phương án điều chỉnh phụ tải theo quy định và sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!