Nhiều tuyến đường công vụ bị "bỏ quên" sau khi thi công dự án cao tốc Bắc – Nam

(Baohatinh.vn) - Cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Hà Tĩnh đưa vào khai thác hơn 4 tháng nay, nhưng các tuyến đường công vụ phục vụ thi công dự án vẫn chưa được hoàn trả hiện trạng ban đầu như cam kết.

Tuyến đường trục chính của xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh từng được Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng mượn để phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Trong khi đó, đây là trục giao thông chính, có mật độ phương tiện lớn, nên việc chậm hoàn trả đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn.

bqbht_br_anh-duong-cong-toan-lii.jpg
Người dân Toàn Lưu bức xúc vì hằng ngày phải di chuyển trên tuyến đường xuống cấp.

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng thôn Vĩnh Trung, xã Toàn Lưu cho biết: “Tuyến đường trục chính của xã trước đây còn tốt, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Từ khi được đơn vị thi công mượn phục vụ dự án cao tốc, mặt đường bị cày nát, xuống cấp nghiêm trọng. Bụi bặm khi nắng, lầy lội khi mưa, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của bà con. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn trả như cam kết, khiến ai cũng rất bức xúc”.

bqbht_br_untitled-1-copy.jpg
Tuyến đường trục chính của xã Toàn Lưu xuống cấp nghiêm trọng.

Còn tại xã Trường Lưu, để thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, nhiều tuyến đường dân sinh trên địa bàn cũng được Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam mượn để làm các tuyến đường công vụ. Sau một thời gian sử dụng, hiện các tuyến này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nứt gãy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thậm chí, tuyến đường độc đạo vào thôn Đông Vĩnh, xã Trường Lưu hiện đã bị chia cắt, khiến một số hộ dân tại đây bị cô lập. Bất đắc dĩ, người dân phải mượn tạm sân UBND xã Trường Lưu để làm đường, đảm bảo việc đi lại hằng ngày.

Ông Phan Đức Sinh (thôn Đông Vĩnh, xã Trường Lưu) chia sẻ: “Gia đình tôi làm nghề cho thuê rạp cưới hỏi, nhưng từ khi đường vào thôn bị hư hỏng, tôi đành phải gửi nhờ bàn ghế, loa máy… ở sân UBND xã. Việc đi lại, đưa con em đến trường, vận chuyển hàng hóa đều rất khó khăn. Mong các cấp, ngành sớm vào cuộc khắc phục để người dân ổn định cuộc sống”.

bqbht_br_anh-1.jpg
Đường xuống cấp, người dân đành phải đi qua sân UBND xã để về nhà.

Theo số liệu thống kê từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh, để thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã mượn 153,38 km làm đường công vụ, trong đó đường tỉnh là 53,46 km và đường địa phương là 99,92 km. Tuy nhiên, hiện nay, việc hoàn trả nhiều tuyến đường công vụ còn chậm. Điều này đồng nghĩa với việc, người dân hằng ngày đang phải di chuyển trên những cung đường xuống cấp trầm trọng.

Theo lãnh đạo một số địa phương, trước khi các đơn vị thi công triển khai dự án, các đơn vị liên quan cũng đã ký cam kết với chính quyền địa phương về việc hoàn trả các tuyến đường. Những biên bản bàn giao, những thỏa thuận đã từng được ký kết. Nhưng sau khi dự án cao tốc hoàn thành, những lời hứa trước đó đến nay vẫn chưa thành hiện thực, lại còn trở thành nỗi thấp thỏm đối với người dân và chính quyền địa phương.

Ông Trần Bá Hoành - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết: “Trước khi triển khai thi công, các đơn vị liên quan đã có biên bản cam kết với chính quyền địa phương về việc hoàn trả lại các tuyến đường sau khi hoàn thành dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng vẫn chưa được khắc phục. Chúng tôi đã nhiều lần có văn bản kiến nghị gửi lên cấp trên và đơn vị thi công, nhưng việc xử lý vẫn rất chậm. Người dân thì bức xúc, chính quyền địa phương cũng rất lo lắng và bị động”.

bqbht_br_anh-duong-cong-v-u-3.jpg
Việc chậm hoàn trả các tuyến đường công vụ khiến giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống của người dân tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan phát sinh trong quá trình thi công, việc hoàn trả các tuyến đường công vụ chậm hơn so với cam kết ban đầu.

Ông Hoàng Chiến Thắng - Giám đốc điều hành Dự án cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Ban Quản lý Dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết: “Đơn vị đang phối hợp với các nhà thầu và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn trả, đảm bảo đưa các tuyến đường về trạng thái ban đầu trong thời gian sớm nhất”.

bqbht_br_anh-2.jpg
Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi.

“Sở Xây dựng đã làm việc với chủ đầu tư cùng các nhà thầu thi công yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các tuyến đường công vụ theo đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông và không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tránh tình trạng trì hoãn kéo dài”, ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Hà Tĩnh cho biết thêm.

Từ những phản ánh thực tế và nguyện vọng của Nhân dân, hy vọng rằng, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công sẽ sớm triển khai việc hoàn trả những tuyến đường công vụ đã mượn phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đảm bảo nhu cầu đi lại và sinh hoạt thuận lợi cho bà con Nhân dân. Đừng để những lời hứa tiếp tục bị “quên lãng” theo thời gian. Đừng để bên cạnh những con đường cao tốc hiện đại nhưng bên cạnh đó là những con đường nham nhở, ngổn ngang sau khi Nhà nước cho chủ đầu tư mượn đường công vụ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Video: Nhiều tuyến đường xuống cấp sau khi được mượn phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tàng trữ ketamine, nam thanh niên bị khởi tố

Tàng trữ ketamine, nam thanh niên bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Nhật Duy (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.