Phát triển công nghiệp nông thôn từ thế mạnh địa phương

(Baohatinh.vn) - Sự phát triển của công nghiệp nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh đã nâng cấp sản phẩm địa phương trở thành chuỗi giá trị bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

5-25-318.jpg
Từ nguồn nguyên liệu thế mạnh địa phương, HTX Hương trầm Hiền Linh đã sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm như hương trầm, nụ trầm, vòng trầm, trầm cảnh...

Năm 2013, cơ sở sản xuất hương trầm Hiền Linh (xã Phúc Trạch, Hương Khê) được hình thành, bắt đầu sản xuất sản phẩm từ trầm – nguồn nguyên liệu thế mạnh của vùng núi Hương Khê. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, phục vụ thị trường, năm 2021, cơ sở nâng cấp thành Hợp tác xã Hương trầm Hiền Linh.

Anh Bùi Thức Chính – Giám đốc HTX cho biết: “Thời gian đầu, cơ sở chủ yếu làm hương trầm, bán cho khách hàng trong huyện và tỉnh, càng về sau sản phẩm càng đa dạng như: nụ trầm, vòng trầm, trầm cảnh... Năm 2023, doanh thu HTX đạt khoảng 2,5 tỷ đồng, cao gấp 3 – 4 lần so với năm 2021 và hơn 10 lần so với những năm bắt đầu sản xuất. Cùng với đầu tư máy móc sản xuất, để kết nối phát triển thị trường và có thêm khách hàng mới, chúng tôi đã tích cực quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội và tham gia các hội chợ thương mại. Trung bình mỗi năm chúng tôi tham gia 8 – 10 hội chợ từ Bắc đến Nam”.

9-6907-6830.jpg
HTX Hương trầm Hiền Linh thường xuyên tham gia sự kiện xúc tiến thương mại để tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường.

Với nguồn nguyên liệu dồi dào từ biển, chế biến nước mắm, thủy hải sản khô là thế mạnh của các địa phương như Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh. Hiện nay, sản phẩm nước mắm, hải sản khô của nhiều cơ sở, HTX đã tạo dựng được thương hiệu, được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia, có sức tiêu thụ cao trên thị trường.

Anh Đặng Đình Minh – đại diện HTX Thu mua và chế biến thuỷ hải sản Chiến Thắng (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) cho biết: “Với truyền thống làm nước mắm lâu đời, năm 2016, HTX được thành lập, phát triển quy mô sản xuất. Đến nay, nước mắm Luận Nghiệp của HTX nhiều lần được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp khu vực, mỗi năm tiêu thụ gần 500.000 lít trên thị trường toàn quốc.

Năm 2023, nước mắm của chúng tôi được xuất khẩu chính ngạch đi Nga và Angola. Vừa qua, đối tác Thái Lan cũng đã khảo sát tại HTX và dự kiến tới đây chúng tôi sẽ xuất lô hàng đầu tiên đến đất nước này. Ngoài nước mắm, các sản phẩm khác như cá mờm, sứa, mắm ruốc cũng là những mặt hàng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Với các sản phẩm chế biến này, hàng năm HTX đã thu mua nguồn nguyên liệu lớn do ngư dân địa phương, tạo việc làm và thu nhập cho lao động vùng biển”.

7-7021-7565.jpg
Nước mắm Luận Nghiệp tiêu thụ gần 500.000 lít/năm và đã xuất khẩu đi các nước Nga, Angola.

Việc khai thác và phát huy tiềm năng kinh tế từ các sản phẩm đặc trưng của địa phương đang trở thành chiến lược quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Trong những năm qua, từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thị trường bó hẹp trong tỉnh, nhiều cơ sở nước mắm, giò chả, kẹo cu đơ, nhung hươu, mật ong, trầm hương… đã đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, đưa sản phẩm của mình trở thành hàng hóa với thị trường rộng ra toàn quốc, thậm chí là xuất khẩu. Nhiều nông sản trước đây chủ yếu chỉ sơ chế hoặc sản xuất nguyên liệu thô thì nay đã chuyển sang chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm.

Tên tuổi của các thương hiệu như nước mắm Phú Khương, bánh ram Anh Thu, cốm gạo lứt omega An Phát, tinh bột nghệ An Tâm, mật ong Cường Nga, nhung hươu Hiền Ngọc, chè Tây Sơn, đồ gỗ Thái Yên, dao thép làng rèn Trung Lương… được đông đảo người tiêu dùng biết đến.

4-7377-6761.jpg
Công nghiệp nông thôn phát triển góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

Theo đánh giá của Sở Công thương, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vững chắc, khai thác được đa dạng giá trị của khu vực nông thôn, nâng cấp các sản phẩm địa phương trở thành chuỗi giá trị bền vững. Phát triển công nghiệp nông thôn góp phần phát triển các làng nghề truyền thống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Toàn tỉnh hiện có gần 13.800 cơ sở công nghiệp nông thôn. Đến nay, có 15 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, 49 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, 166 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn đã được tham gia vào chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp phát triển thành doanh nghiệp hỗ trợ; nhiều sản phẩm góp phần tăng cường số lượng các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao.

c6-3872-3693-9349.jpg
Cơ sở giới thiệu, bán sản phẩm tại Hội chợ Thương mại sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn, thời gian qua, tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất như hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thiết bị máy móc, chuyển đổi số. Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở tham gia quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, hội nghị, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp…

Thời gian tới, ngành công thương sẽ tiếp tục xây dựng chương trình khuyến công phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; tập trung ưu tiên hỗ trợ đối với ngành sản xuất, chế biến sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!